Hội Nhà báo Hàn Quốc làm việc với Báo Lao động và Xã hội:

Những kinh nghiệm vượt qua thách thức, bắt nhịp xu thế làm báo hiện đại

Thứ tư, 10/04/2019 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 9/4 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc gồm 06 thành viên do ông Jung Kyu Sung, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Lao động và Xã hội(LĐ&XH).

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính giới thiệu với đoàn công tác về mô hình tòa soạn hội tụ. Ảnh: PV

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính giới thiệu với đoàn công tác về mô hình tòa soạn hội tụ. Ảnh: PV

Về phía Báo Lao động và Xã hội tham dự buổi tiếp đoàn có Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính cùng ban lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội. Cùng tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo đơn vị, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đoàn Công tác của Hội nhà báo Hàn Quốc tìm hiểu về lịch phát triển của Báo Lao động và Xã hội. Ảnh: PV

Đoàn Công tác của Hội nhà báo Hàn Quốc tìm hiểu về lịch phát triển của Báo Lao động và Xã hội. Ảnh: PV

Tại buổi tiếp, hai bên chia sẻ những kinh nghiệm làm báo tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính chia sẻ kinh nghiệm làm báo của Báo LĐ&XH. Ảnh: PV

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính chia sẻ kinh nghiệm làm báo của Báo LĐ&XH. Ảnh: PV

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính giới thiệu với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc về cơ cấu tổ chức cũng như mô hình tòa soạn hội tụ đang được triển khai tại Báo Lao động và Xã hội, báo Điện tử Dân sinh.

Báo Lao động và Xã hội phát hành tuần 3 kỳ, phủ sóng toàn quốc đến tận cấp xã, phường. Các phóng viên của Báo của đều được đào tạo bài bản tại các trường đào tạo báo chí chuyên nghiệp trong cả nước. “Báo LĐ&XH là một tờ báo mạnh trong làng báo về lĩnh vực an sinh xã hội, lao động- việc làm, đào tạo nghề… và Báo đã thể hiện được sứ mệnh của tờ báo Ngành LĐ-TB&XH”, ông Nguyễn Trung Chính cho biết.

Quyền Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội cho hay, hiện sự cạnh tranh giữa các cơ quan báo ở Việt Nam rất khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, Báo LĐ&XH phải tìm cho mình một con đường riêng, rất đặc trưng để phát huy hết những thế mạnh cũng như thu hút độc giả.

"Ngoài ra, trước những khó khăn của báo giấy, nắm bắt được xu hướng của báo chí hiện đại, ban lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội cũng đã chủ trương đầu tư mạnh để phát triển báo điện tử Dân sinh.  Nhờ đó, Báo duy trì được lượng độc giả và được xã hội đánh giá cao" - Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính cho biết.

Ông Jung Kyu – Sung, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động báo chí tại Hàn Quốc. Ảnh: PV

Ông Jung Kyu – Sung, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động báo chí tại Hàn Quốc. Ảnh: PV

Ông Jung Kyu – Sung, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc đã chia sẻ một số kinh nghiệm hoạt động báo chí tại Hàn Quốc cũng như những khó khăn mà báo chí Hàn Quốc gặp phải.

Ông Jung Kyu – Sung cho biết, tại Hà Quốc, những người dân tầm tuổi 20 – 30 đã rất ít đọc báo giấy. Vì vậy, tương lai báo giấy ở Hàn Quốc cũng  gặp rất nhiều khó khăn. Để tồn tại, báo giấy cũng phải có những đổi mới để thích nghi, phù hợp nhu cầu độc giả. "Hai nền báo chí giữa hai nước có những điểm tương đồng nên những kinh nghiệm hoạt động báo chí mà lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội vừa chia sẻ rất có ích với chúng tôi"- Ông Jung Kyu – Sung cho biết.

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính và ông Jung Kyu - Sung đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình làm báo, đưa ra những điểm tương đồng và bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng hợp tác trong hoạt động báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc sẽ là cầu nối để tạo điều kiện cho các tờ báo của hai nước tiếp cận, tìm hiểu, hợp tác trên mọi lĩnh vực để ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo phòng ban chuyên môn Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn đại biểu Hội nhà báo Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo phòng ban chuyên môn Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn đại biểu Hội nhà báo Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Trước đó vào sáng ngày 9/4, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc gồm 06 thành viên do ông Jung Kyu Sung, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo