Những mẫu xe thể thao sử dụng động cơ V12
(CLO) Trong tương lai, động cơ đốt trong V12 có thể sẽ đi vào dĩ vãng khi mà động cơ điện đang dần lên ngôi. Nhưng nó vẫn là nét vàng son của cả ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Dưới đây là một số xe chạy bằng động cơ V12.
Lamborghini Miura: Tầm quan trọng của mẫu xe này trong lịch sử chế tạo ô tô thể thao được chứng minh qua việc nó là siêu xe động cơ đặt giữa đầu tiên và thiết lập kế hoạch chi tiết cho thế hệ sau. Động cơ V12 lần đầu xuất hiện trên Lamborghini Miura vào năm 1966, do Giotto Bizzarrini thiết kế và cho ra công suất gần 350 mã lực. Sản phẩm cuối cùng được của Lamborghini trang bị Bizzarrini V12 là Countach và Diablo.
Jaguar E-Type: Xuất hiện từ những năm 1960, 1970, mẫu xe tuyệt đẹp này được khen ngợi vì có sức mạnh tiêu chuẩn, lái mượt mà, vẻ ngoài sang trọng và hấp dẫn. E-Type trang bị động cơ V12 5,3 lít ra mắt vào năm 1971 và được phát triển dựa trên mẫu xe đua XJ13 đã bị hủy bỏ. Tại giải đua Le Mans và XJR, phiên bản V12 7,0 lít đã giúp xe giành chiến thắng vào năm 1988 và năm 1990.
Pagani Zonda: Ban đầu xe chỉ được trang bị động cơ 6.0 lít và có từ những năm 1990 nhưng khi động cơ V12 được lắp trên xe đã biến nó thành mẫu xe có âm thanh tốt nhất trong những xe chạy đường trường của Mercedes-AMG M120. Vào thời điểm AMG thực hiện động cơ cho Zonda, nó đã tăng dung tích lên 7,3 lít và có công suất 789 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 627 lb-ft tại 2.400 vòng/phút.
Gordon Murray Automotive T.50: Với việc sử dụng động cơ GMA V12 do Cosworth chế tạo và hộp số tay phân phối sức mạnh, mẫu xe này tạo ra hơn 650 mã lực và vòng tua máy lên đến 12.100 vòng phút. Tuy nhiên nó có dịch vụ rẻ hơn so với động cơ hàng đầu của Mercedes hoặc BMW. Đây có thể là chiếc xe thể thao V12 tuyệt vời cuối cùng được thiết kế và chế tạo.
McLaren F1: Động cơ V12 trên McLaren F1 là do hãng Honda thiết kế. Nó là một kiệt tác, tạo ra công suất 618 mã lực tại 7.400 vòng/phút và mô-men xoắn 479 lb-ft tại 5.600 vòng/phút trong khi được bao bọc bởi lớp cách nhiệt bằng lá vàng trong khoang động cơ của F1. Xe còn có hệ thống bôi trơn bằng magiê khô, cuộn dây đánh lửa nhỏ trên mỗi xi-lanh và các piston bằng nhôm rèn.
Aston Martin One-77: Xe được trang bị động cơ V12 7,3 lít khô đặc trưng. Aston Martin One-77 được ra mắt vào năm 2009, nó đã tăng lên 7,3 lít và sử dụng lớp phủ nano ma sát thấp. Với công suất 750 mã lực, điều này đã biến One-77 trở thành chiếc xe đường trường hút khí tự nhiên nhanh nhất được sản xuất.