Những mỹ nhân Tân Cương đình đám nhất màn ảnh Hoa ngữ

Thứ sáu, 30/04/2021 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Tưởng Hân, Đồng Lệ Á là những nữ diễn viên đến từ vùng đất của người Duy Ngô Nhĩ và cũng là những người sở hữu lượng theo dõi cao trên Weibo. Họ đang có chỗ đứng nhất định trên thị trường giải trí Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba - 73 triệu lượt theo dõi

Người đẹp là nữ diễn viên nằm trong số các ngôi sao nổi tiếng nhất không chỉ trong giới giải trí Hoa ngữ mà còn trong số những mỹ nhân đến từ Tân Cương. Cô sinh năm 1992, là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ nên sở hữu nhan sắc lai Á - Âu rất đặc trưng của dân tộc mình. Nữ diễn viên hiện có số lượt theo dõi cao nhất trong những diễn viên gốc Tân Cương.

Cô bắt đầu nhận được sự chú ý qua bộ phim "Cổ kiếm kỳ đàm" (2014) dù chỉ đảm nhận một vai phụ. Năm 2015, Nhiệt Ba được biết đến nhiều hơn nhờ vai diễn trong "Người tình kim cương". Năm 2017 cô bùng nổ với sự xuất hiện trong hai tác phẩm ăn khách là Lý Huệ Trân xinh đẹp và "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa".

Báo Công luận

Trong đó, "Lý Huệ Trân xinh đẹp" thu về hơn 7 tỷ lượt xem trực tuyến, là tác phẩm được xem nhiều nhất trong khung giờ phát sóng của phim vào năm 2017. Còn "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" trở thành tác phẩm truyền hình nổi tiếng nhất năm và vai diễn Phượng Cửu của cô được xây dựng một phim riêng sau đó là "Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư".

Gần đây, cô tham gia vào tác phẩm nhận nhiều kỳ vọng khác là "Trường Ca Hành" và được đánh giá là có nhan sắc phù hợp với nữ chính bước ra từ trong trang truyện. Tuy vậy, diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương vẫn còn nhiều tranh cãi, thậm chí bị ví như “bình hoa di động” và cô cũng đuối sức trong việc thể hiện chiều sâu tâm lí nhân vật.

Ngoài đóng phim, cô còn tham gia các chương trình thực tế mà tiêu biểu nhất là Keep Running - phiên bản Trung Quốc của Running Man. Độ phủ sóng của chương trình đã giúp người đẹp 29 tuổi nâng cao danh tiếng. Năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba là đại diện cho hơn 20 nhãn hàng, trong đó có cả thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton.

Đồng Lệ Á - 38 triệu lượt theo dõi

Mỹ nữ Tân Cương sinh ra ở Ili Kazakhstan, thuộc khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ, có cha là người dân tộc thiểu số, mẹ là người Hán quê ở tỉnh Cam Túc. Năm 2002 cô đạt danh hiệu á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Tân Cương và tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương - nơi đào tạo ra những diễn viên hàng đầu Trung Quốc.

Năm 2008 Đồng Lệ Á có vai diễn đầu tay trong "C’est la Vie, Mon Chéri". Cũng trong năm đó và sang năm 2009 danh tiếng của cô tăng vọt nhờ vai Triệu Phi Yến trong "Mẫu nghi thiên hạ". Khả năng diễn xuất của người đẹp Tân Cương một lần nữa được đánh giá là ổn định qua "Cung tỏa tâm ngọc" (2011).

Á hậu Tân Cương 2002 có sự nghiệp vững chắc nhưng tình duyên nhiều nghi ngại.

Á hậu Tân Cương 2002 có sự nghiệp vững chắc nhưng tình duyên nhiều nghi ngại.

Với nhan sắc của mình cô thường nhận được những vai mỹ nữ "khuynh nước, khuynh thành" trong phim cổ trang. Các vai diễn sau đó trong Horizon True Heart, "Mỹ nhân thiên hạ", "Chuyện tình Bắc Kinh", "Thám tử phố tàu 2"... đều có dấu ấn sâu đậm của nữ diễn viên. Đặc biệt, "Chuyện tình Bắc Kinh" còn giúp cô se duyên với Trần Tư Thành.

Cô và bạn diễn nam kết hôn vào năm 2014, và có con trai đầu lòng vào năm 2016. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô gặp không ít nghi ngại về chuyện rạn nứt vì Trần Tư Thành nhiều lần ngoại tình và còn bị truyền thông bắt gặp. Dù vậy, Lệ Á vẫn bao dung với chồng, nhưng điều này cũng khiến công chúng tức giận đòi tẩy chay hai người.

Với ngoại hình nổi trội và danh tiếng có được từ các phim điện ảnh, truyền hình, Đồng Lệ Á đang giữ chức đại sứ thương hiệu của Bulgari. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang quy mô lớn của showbiz Hoa ngữ. Bộ phim gần đây nhất cô tham gia là “Yêu từng centimet” với một vai diễn có nhiều điểm giống với cô ngoài đời.

Tưởng Hân - 26 triệu lượt theo dõi

Người đẹp sinh ra ở Ürümqi - thủ phủ khu tự trị Tân Cương, người dân tộc Hồi nhưng lớn lên tại Hà Nam. Từ nhỏ cô đã vào học ở Đoàn kịch nghệ thuật thiếu nhi Trịnh Châu. Lên 8 tuổi, cô theo học ở đoàn kịch thiếu nhi tỉnh Hà Nam, sau tốt nghiệp ở trường nghệ thuật điện ảnh chuyên nghiệp Hà Nam. Khi 9 tuổi cô đã bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình.

Cô lên Bắc Kinh sống theo nguyện vọng của gia đình vào năm 16 tuổi và liên tục tham gia phim ảnh từ đó. Vai diễn có tiếng vang đầu tiên của Tưởng Hân là Mộc Uyển Thanh trong "Thiên Long Bát Bộ" (2003), đóng cùng Lâm Chí Dĩnh. Tuy nhiên, sau đó cô lại không có nhiều vai gây được dấu ấn dù diễn xuất luôn nhận đánh giá cao.

Tưởng Hân diễn xuất từ nhỏ và được đánh giá là người siêng năng khi đóng phim.

Tưởng Hân diễn xuất từ nhỏ và được đánh giá là người siêng năng khi đóng phim.

Năm 2012, Tưởng Hân một lần nữa vụt sáng nhờ vai Hoa phi trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện" - một trong những bộ phim cung đấu nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nhờ đó, cô giành được danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình Trung Quốc 2012. Sau đó, cô đảm nhận những nhân vật nặng ký khác như "Hoa Tư Dẫn: Tuyệt ái chi thành" (2015) và "Hoan lạc tụng" (2016).

Với nhan sắc độc đáo của những cô gái đến từ Tân Cương, Tưởng Hân cũng như nhiều đồng nghiệp khác trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng cả trong lẫn ngoài nước. Cô đang làm việc với thương hiệu cao cấp Givenchy và một số nhãn hàng nội địa Trung Quốc.

Cổ Lực Na Trát - 21 triệu lượt theo dõi

Mỹ nhân có vẻ ngoài như người Tây phương nhưng sống ở Tân Cương và cũng là người Duy Ngô Nhĩ như Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc ngay trong buổi tuyển sinh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với nhan sắc gây sự chú ý lớn của mình và sau đó tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Nữ diễn viên người Tân Cương đóng phim từ khi ngồi trên ghế đại học, với vai Tiểu Tuyết trong "Hiên viên kiếm: Thiên chi ngân", đóng cùng Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lâm Canh Tân… Một năm sau, cô được giao vai trong bom tấn hành động Câu chuyện cảnh sát 2013, đóng cùng Thành Long, Lưu Diệp và Cảnh Điềm.

Dù có năng lực ở mức trung bình kém nhưng nhờ nhan sắc vượt trội mà Na Trát vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Dù có năng lực ở mức trung bình kém nhưng nhờ nhan sắc vượt trội mà Na Trát vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Tác phẩm "Trạch Thiên Ký" năm 2017 có sự hợp tác giữa Cổ Lực Na Trát và Luhan (Lộc Hàm - cựu thành viên EXO) được đánh giá là thành công về mặt thương mại. Cùng năm, cô tiếp tục đóng vai chính phim điện ảnh City of Rock. Gần đây, tạo hình của mỹ nhân Tân Cương trong "Chân Tam quốc vô song" nhận được nhiều lời khen.

Tuy vậy, Cổ Lực Na Trát luôn bị đánh giá thấp về năng lực diễn xuất. Cô bị tiếng chỉ diễn được một cảnh phim và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng, nét diễn của cô đơ cứng, thiếu cảm xúc. Cộng thêm đó là những rắc rối đời tư khiến nữ diễn viên chỉ được xếp ở vị trí sao hạng B.

Hiện nay, Cổ Lực Na Trát là gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng xa xỉ trong và ngoài nước. Sự nghiệp phim ảnh của người đẹp sinh năm 1992 không quá nổi bật, nhưng giá trị thương mại của cô được nhiều nhãn hàng đánh giá cao.

Khang Lâm

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí