Những người đồng bào nguyện mang họ Bác Hồ

(CLO) Giữa thời khắc chiến tranh cam go, khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, năm 1969 khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, những người dân Pa Cô, Tà Ôi, Vân Kiều, Pa Hy, Cơ Tu ở huyện miền núi A Lưới đã tự nguyện mang họ Hồ để tỏ lòng biết ơn với Người.

Đi đầu trong việc mang họ Bác

Huyện A Lưới nằm ở miền Tây tỉnh Thừa Thiên – Huế giáp với nước bạn Lào, đây nổi tiếng là vùng chiến khu cách mạng, ghi dấu ấn với những tấm lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy. A Lưới có 500 liệt sĩ, 881 thương bệnh binh, 8 cá nhân và 15/21 xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đó là minh chứng để thấy rằng, dù đói khổ, bom đạn, chất độc hoá học của kẻ thù tàn phá, hủy diệt nhưng đồng bào các dân tộc A Lưới vẫn một lòng son sắc đi theo Đảng, Bác Hồ, góp sức cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ngày 5/9/1969, khi nghe đài tiếng nói Việt Nam đưa tin Hồ Chí Minh từ trần đến với đồng bào miền Tây tỉnh Thừa Thiên - Huế. Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ ngày ấy có các già làng, bô lão, đại diện Mặt trận, trưởng bản cùng toàn thể đồng bào các dân tộc A Lưới, họ cùng hướng ra Miền Bắc, hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Họ hứa trọn đời đi theo Đảng, theo cách mạng và quyết định mang họ Hồ.

Tái hiện nghi lễ đặt tên họ Hồ của người dân tộc Tà Ôi tại làng văn hóa.

Tái hiện nghi lễ đặt tên họ Hồ của người dân tộc Tà Ôi tại làng văn hóa.

Già làng Hồ Văn Rải, ở A Đeeng, xã Bắc Sơn, huyện A Lưới (tên thường gọi Cu Rải, 80 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch UBMTTQ huyện A Lưới) kể lại: “Đó là ký ức không thể nào quên. Nghe tin Bác mất, bà con ở đây rất buồn, hầu như không ăn, khóc rất nhiều. Với niềm tiếc thương vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện A Lưới đã tổ chức lễ để tang Bác Hồ trong thời gian 7 ngày”.

Sau khi làm truy điệu cho Bác, khu ủy Trị Thiên phát động với toàn dân, ai chưa có họ thì sẽ mang họ Hồ, những ai đã có họ nhưng muốn đổi thì chính quyền cũng chấp thuận. Giữa đại ngàn Trường Sơn, các già làng, trưởng bản nhóm họp cùng thề thốt rồi làm thủ tục để cho những người dân được toại nguyện. “Tôi làm cách mạng từ nhỏ. Khi lớn lên, toàn bộ tình cảm của tôi dành cho Đảng, Bác Hồ. Đến khi Bác mất, mình như mất một người cha, người anh vậy. Tôi là người Pa Cô trước đã có họ là Ariêr nhưng vẫn đổi sang họ Hồ. Sau này, con cái, cháu chắt của tôi đều mang họ của Bác cả”. Già làng Hồ Văn Rải nói.

Còn theo già làng Hồ Thanh Xoa ở Diên Mai, xã A Ngo, (81 tuổi, nguyên Trưởng ban dân vận huyện A Lưới, UV Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VI, VII): “Tôi là người dân tộc Tà Ôi, trước đây có họ PiKêr (con chim nhỏ trong rừng), nhưng vì quý trọng Bác nên tôi đổi thành họ Hồ từ năm 1969. Gia đình tôi đã 3 đời mang họ Hồ”.

Cũng theo vị già làng này, ngày trước, đồng bào A Lưới thường lấy tên những con vật, cây cối, như Arâl, Târnau, PiKêr, Pata, Plo, Prung, Ariêr, Pa Pát để làm họ của mình. Muốn đổi họ các gia đình phải cúng rất nhiều lễ với Giàng (Tên gọi của vị chúa tể thần linh-PV) và khi được Giàng đồng ý mới được phép. Luật tục bao đời ấy đã ăn sâu vào máu thịt đồng bào, nhưng khi Bác qua đời, bà con không sợ Giàng bắt tội, mà tất cả một lòng nguyện đổi họ theo Bác với lòng tôn kính sâu sắc. Khi được mang họ Hồ, mọi người nơi đây còn phải thề: “Ai ăn ở hai lòng sẽ bị Giàng phạt, trời bắt tội, sẽ tàn lụi như cây gỗ mục trong rừng, như dòng suối cạn khô, như cỏ cây cháy rụi…”.

Anh hùng LLVTND Hồ Đức Vai, người đầu tiên được Bác đặt tên họ Hồ.

Anh hùng LLVTND Hồ Đức Vai, người đầu tiên được Bác đặt tên họ Hồ.

Trong số những người được mang họ Bác Hồ thì Anh hùng LLVTND Hồ Đức Vai (78 tuổi, dân tộc Pa Cô, ngụ TDP 4, thị trấn A Lưới, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên, Đại biểu quốc hội khóa VI, VII), là người may mắn đầu tiên được Bác chính thức đặt họ Hồ.

“Tôi tự hào là người 4 lần được gặp Bác Hồ, cùng ăn cơm nói chuyện với Bác. Lần đầu gặp Bác vào năm 1965, tôi vinh dự cùng đoàn anh hùng miền Nam ra thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là người dân tộc thiểu số duy nhất trong đoàn, tôi được Hồ Chủ tịch quan tâm, nói chuyện nhiều nhất và tôi cũng tự hào là người đầu tiên mang họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Hồ Đức Vai chia sẻ.

Thờ cúng Bác cùng ông bà, tổ tiên

Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, toàn huyện A Lưới có gần 5 vạn dân, trong đó có tới 43,5% mang họ Hồ. Nhiều người trong số họ đã tự nguyện thờ Bác Hồ bên cạnh ông bà, tổ tiên của mình trong gia đình.

Già làng Hồ Thanh Xoan, đặt bàn thờ Bác bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh.

Già làng Hồ Thanh Xoan, đặt bàn thờ Bác bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh.

Năm 1973, ông Hồ Văn Rải xây được nhà, ông đã để ảnh cũng như tượng Bác lên trên bàn thờ để thờ cùng cha mẹ của ông. “Vì lòng tôn kính nên tôi thờ ảnh Người. Vào dịp rằm, mùng 1 tôi đều nhang khói. Ngày giỗ, sinh nhật của Bác hay ngày Quốc khánh, tôi còn hoa quả, bánh như một lời tri ân, nhắc nhở con cháu về lịch sử hào hùng của dân tộc. Sau khi được bầu làm già làng từ năm 2000, tôi vận động con em nơi đây thờ Bác trong nhà. Đến nay, 100% dân bản tôi đều thực hiện tốt điều này. Đa phần mọi người thờ chung Bác với ông bà, số ít có điều kiện, nhà rộng thì thờ Bác riêng”, già làng Hồ Văn Rải chia sẻ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc huyện A Lưới nói riêng đã khiến cho tình yêu, sự kính nể của người dân nơi đây đối với Bác ngày càng sâu đậm hơn.

Trước những tình cảm ấy, dân nơi đây cũng nguyện một lòng đi theo ánh sáng cách mạng, phục vụ chiến đấu. Biến nỗi đau thành sức mạnh, phong trào thi đua trong toàn dân dấy lên rầm rộ, nhờ vậy, trong sản xuất không những đảm bảo lương thực cho bản thân gia đình mà còn đóng góp rất lớn đáp ứng nhu cầu to lớn của cuộc kháng chiến.

Già làng Hồ Thanh Xoa chia sẻ, “Ở bản Diên Mai có chừng 90% dân thờ ảnh Bác. Bản thân nhà tôi, dù chưa từng được gặp Người nhưng ngoài thờ bố mẹ, tôi còn thờ Bác Hồ ở nơi cao nhất, ở phía dưới còn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Việc thờ Bác cũng giúp cho thế hệ trẻ kính mến Người, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được truyền tải, lan tỏa ra ra các tầng lớp nhân dân dễ dàng hơn”.

Vào năm 2016 tại làng Văn Hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Nghi lễ được tái hiện đúng như nghi lễ vốn được tiến hành trong thực tế khi đồng bào ở huyện A Lưới nghe tin Bác Hồ kính yêu ra đi vào năm 1969. Trong bài diễn văn, nhóm cộng đồng dân tộc nắm chặt tay đưa lên đầu cùng hô vang: “Xin nguyện mang họ Hồ”.

Đến hôm nay, ơn Đảng, ơn Bác Hồ như suối nguồn chảy mãi không bao giờ cạn đối với đồng bào ở huyện miền núi A Lưới. Noi theo tấm gương của Bác, bà con luôn vượt qua khó khăn trở lực để làm ăn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Lớp con cháu sau này cũng biết noi theo thế hệ cha ông, hăng say lao động, chăm lo chăn nuôi, sản xuất... vươn lên trong cuộc sống.

Hữu Tin - Việt Dũng

Xem thêm

Phát hiện ô tô chở 1.250 bao thuốc lá lậu trên quốc lộ

Phát hiện ô tô chở 1.250 bao thuốc lá lậu trên quốc lộ

(CLO) Trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 57C, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện ô tô vận chuyển 1.250 bao thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tài xế thừa nhận số hàng trên là của mình và vụ việc đã được chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Quảng Ngãi: Kiên trì giữa mưa, tìm kiếm đưa những người lính trở về Đất Mẹ

Quảng Ngãi: Kiên trì giữa mưa, tìm kiếm đưa những người lính trở về Đất Mẹ

(CLO) Dưới những cơn mưa kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 vẫn kiên trì bám hiện trường, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm đồng đội đã hy sinh. Mới đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 3 tại khu vực nghi có mộ tập thể ở phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi).

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp thông tin cho báo chí tại hội nghị.

Quảng Ninh: Tỷ lệ phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%

(CLO) Dù đối mặt với áp lực gia tăng tội phạm do những tác động tiêu cực từ đời sống kinh tế và không gian mạng, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ vững thế trận an ninh liên hoàn, xuất sắc phá nhanh các vụ trọng án chỉ trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ.

6 tàu 'cát tặc' bị bắt quả tang hoạt động giữa đêm trên sông Lam

6 tàu 'cát tặc' bị bắt quả tang hoạt động giữa đêm trên sông Lam

(CLO) Thực hiện cao điểm đấu tranh với hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện 6 tàu sắt đang hút cát trái phép trên sông Lam và tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra.

Từ thời lượng đến chất lượng, xu hướng mới của quảng cáo số

Từ thời lượng đến chất lượng, xu hướng mới của quảng cáo số

Quảng cáo trên môi trường số đang bước vào giai đoạn thay đổi khi Điều 17 Nghị định 342/2025/NĐ-CP quy định quảng cáo video chỉ được phép chờ tối đa 5 giây trước khi người dùng có thể tắt, đồng thời yêu cầu biểu tượng tắt quảng cáo phải rõ ràng, dễ nhận biết. Quy định mới không chỉ bảo vệ quyền lợi người dùng mà còn buộc doanh nghiệp và những người làm marketing phải thay đổi cách tiếp cận trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của khách hàng.

Quảng Ngãi: Người trồng sâm Ngọc Linh thức cùng mùa hạt, giữ nguồn gen quý giữa đại ngàn

Quảng Ngãi: Người trồng sâm Ngọc Linh thức cùng mùa hạt, giữ nguồn gen quý giữa đại ngàn

(CLO) Hàng nghìn cây sâm Ngọc Linh tại các xã vùng núi phía Tây Quảng Ngãi đang bước vào mùa kết hạt - giai đoạn quan trọng quyết định nguồn giống cho những vụ trồng tiếp theo. Để bảo vệ những hạt sâm quý khỏi sự tấn công của chuột, sóc, chim và côn trùng, người trồng phải lên núi gần như mỗi ngày, tỉ mỉ bọc lưới từng chùm quả và canh giữ suốt nhiều tháng.

Xã Thạch Hà (Hà Tĩnh): Kiến tạo diện mạo mới trên hành trình phát triển bền vững

Xã Thạch Hà (Hà Tĩnh): Kiến tạo diện mạo mới trên hành trình phát triển bền vững

Những con đường rộng mở nối dài qua các khu dân cư, rợp bóng cây, hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ cùng các khu đô thị mới dần hiện hữu cùng nhịp sống ngày càng sôi động đang tạo nên diện mạo mới cho xã Thạch Hà (Hà Tĩnh). Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đang từng bước khẳng định hướng đi phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hạ tầng làm nền tảng và chuyển đổi số làm động lực để tạo dựng một không gian sống văn minh, năng động và bền vững.

Lực lượng Công an Quảng Trị chung tay dựng mái ấm cho người nghèo

Lực lượng Công an Quảng Trị chung tay dựng mái ấm cho người nghèo

(CLO) Sự chung tay của lực lượng Công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị). Không chỉ là một ngôi nhà mới được hoàn thành, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua những phần quà thiết thực dành tặng các gia đình nghèo trên địa bàn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tri ân người có công tại Lạng Sơn

Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tri ân người có công tại Lạng Sơn

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Trung tâm Truyền hình Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình "Tri ân tháng 7" tại xã Hoàng Văn Thụ.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo thông tin sai về mức phạt người từ 16-18 tuổi đi xe máy

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo thông tin sai về mức phạt người từ 16-18 tuổi đi xe máy

(CLO) Cục Cảnh sát giao thông cho biết, một số báo điện tử và fanpage giao thông đã đăng tải thông tin chưa chính xác về quy định xử phạt người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy theo Nghị định 238. Cơ quan này khẳng định quy định không thay đổi so với trước và người từ đủ 16 tuổi vẫn được phép điều khiển xe gắn máy theo quy định.

Lào Cai: Không để trẻ em yếu thế đứng ngoài chính sách an sinh

Lào Cai: Không để trẻ em yếu thế đứng ngoài chính sách an sinh

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm trẻ bị bỏ rơi được tiếp nhận an toàn, có giấy tờ pháp lý và được tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh, giáo dục, y tế.

Hưng Yên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 10,72%, an sinh xã hội giữ vững ổn định

Hưng Yên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 10,72%, an sinh xã hội giữ vững ổn định

(CLO) Chiều ngày 3/7, Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Báo cáo từ cơ quan chức năng cho thấy bức tranh kinh tế của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời các chính sách an sinh xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm ổn định.

Cỡ chữ bài viết: