Nhưng nơi phá thai vẫn còn hợp pháp ở Mỹ

Thứ bảy, 25/06/2022 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ về việc đảo ngược vụ Roe kiện Wade năm 1973 có thể khiến cho khoảng một nửa số tiểu bang cấm hoặc hạn chế chặt chẽ việc phụ nữ tiếp cận phá thai.

Những hạn chế đầu tiên sẽ có hiệu lực ở 13 bang với luật kích hoạt được thiết kế để ban hành sau khi phán quyết bị hủy bỏ.

Người dân Mỹ biểu tình đòi quyền phá thai. Ảnh: CNBC

Người dân Mỹ biểu tình đòi quyền phá thai. Ảnh: CNBC

Bài liên quan

Các bang này bao gồm Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah và Wyoming - theo Viện Guttmacher, một nhóm nghiên cứu về quyền phá thai cho hay.

Một số luật ban hành cấm phá thai gần như hoàn toàn, trong khi những luật khác sẽ cấm phá thai sau 6 tuần hoặc 15 tuần.

Tại Texas, lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Tòa án Tối cao ra quyết định. Còn tại Arkansas, luật kích hoạt đã có hiệu lực ngay lập tức.

Viện Guttmacher ước tính có tổng cộng 26 tiểu bang của Mỹ chắc chắn hoặc có khả năng cấm phá thai.

Hầu hết các tiểu bang nơi phá thai vẫn hợp pháp nằm ở Bờ Tây (bao gồm California, Nevada, Oregon và Washington) hoặc ở Đông Bắc. Thống đốc Gavin Newsom của California, tiểu bang đông dân nhất, đã đề xuất quy định quyền phá thai trong hiến pháp của tiểu bang.

Vậy nên, nếu một người ở Florida muốn phá thai, họ phải đi 11 giờ ô tô tới Bắc Carolina nơi phá thai, nơi vẫn còn hợp pháp để thực hiện thủ thuật này.

Theo Viện Guttmacher, một số tiểu bang ở Trung Tây và Tây Nam vẫn cho phép phá thai hợp pháp như Illinois, Kansas, Minnesota và New Mexico.

Colorado, Connecticut, Maryland, New Jersey và Vermont đã thông qua luật trong năm nay nhằm bảo vệ hoặc mở rộng quyền tiếp cận phá thai.

Các bang bảo thủ đã gấp rút hạn chế thuốc phá thai, loại thuốc có thể được kê đơn thông qua các buổi khám bệnh từ xa trực tuyến. Giờ đây, khi tòa án đã lật lại vụ Roe vs Wade, việc kê đơn này có thể bị cấm hoàn toàn.

Theo Tổ chức Gia đình Kaiser, có 32 bang cho phép các bác sĩ cấp phát thuốc phá thai. Có 6 tiểu bang, bao gồm Texas và Missouri, cấm mọi việc kê đơn từ xa để phá thai bằng thuốc.

Cũng theo tổ chức này, có 21 bang khác không có lệnh cấm nhưng yêu cầu ít nhất một lần thăm khám trực tiếp, có nghĩa là bệnh nhân không thể thăm khám từ xa và nhận thuốc qua đường bưu điện.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h