Thế giới 24h

Những 'robot tự chế' giúp Ukraine cải thiện hậu cần và cứu thương trên chiến trường

Hoài Phương (theo Defence24, CNN) 20/09/2025 08:56

(CLO) Ukraine đang đưa nhiều loại robot do họ tự chế tạo ra chiến trường để tiếp tế, cứu thương và phá mìn, nhằm giảm thương vong và thích ứng với chiến tranh cường độ cao.

Cuộc xung đột kéo dài với Nga khiến Lực lượng Phòng vệ Ukraine phải đối mặt với những thách thức khốc liệt và liên tục, đặc biệt là trong lĩnh vực hậu cần. Các hoạt động tiếp tế, sơ tán thương binh hay hỗ trợ kỹ thuật truyền thống trở nên cực kỳ nguy hiểm dưới làn hỏa lực pháo binh, mìn và máy bay không người lái của đối phương.

Trước tình hình đó, Ukraine đã tìm ra câu trả lời bằng cách đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cụ thể là tự chế và triển khai các robot mặt đất (UGV). Những cỗ máy này đang thay đổi đáng kể cách tiếp cận các hoạt động hậu cận.

Một số robot tự chế của Ukraine trên chiến trường:

Zmiy: Robot công binh chuyên phá mìn, có thể xử lý từ mìn sát thương PFM-1 đến mìn chống tăng TM-62. Nó chịu được vụ nổ của hai mìn chống tăng mà vẫn hoạt động, được thiết kế nhỏ gọn để tiếp cận tiền tuyến và có năng suất dọn dẹp tới 2,5 ha/giờ.

untitled(4).png
Robot Zmiy. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Ukraine

UGV TerMIT: Sản phẩm của Tencore, có thiết kế mô-đun linh hoạt, phục vụ từ hậu cần, sơ tán y tế đến hỗ trợ hỏa lực. Nó mang được 300 kg, điều khiển từ khoảng cách hơn 15 km, có thể lắp các mô-đun chiến đấu hoặc tác chiến điện tử.

untitled(5).png
UGV TerMIT. Ảnh: Tencore

Ratel H: Robot chuyên sơ tán, có thể chở hai thương binh cùng lúc (tải trọng 400 kg), hoạt động trong phạm vi 20 km, giảm rủi ro cho lực lượng y tế.

untitled(6).png
Robot Ratel H. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Ukraine

BRO-1409: Xe chiến đấu bộ binh không người lái, chở hàng nặng trên 400 kg, sơ tán thương binh, có thể dùng làm UAV cảm tử hoặc rà phá mìn.

untitled(7).png
BRO-1409. Ảnh: BRO

ARDAL 920: Nền tảng bánh xích nhỏ gọn, mang gấp đôi trọng lượng của chính nó, có thể kéo rơ-moóc để sơ tán ba người. Đến tháng 8/2025, ARDAL đã tham gia hơn 12 nhiệm vụ cứu thương.

untitled(8).png
UGV ARDAL 920. Ảnh: ARDAL

TOR 800 và TOR 1000: Robot hậu cần hạng trung và hạng nặng, tải trọng từ 400 đến 800 kg, có bánh xe chống nổ và khả năng tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi bị UAV tấn công.

untitled(9).png
Robot TOR. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Ukraine

Teslia: UGV nhỏ gọn, dễ vận chuyển, tải 180 kg, pin thay nhanh, được nhiều lữ đoàn Ukraine sử dụng, hỗ trợ hậu cần trong điều kiện tiền tuyến.

untitled(10).png
UGV Teslia.
    Nổi bật
        Mới nhất
        Những 'robot tự chế' giúp Ukraine cải thiện hậu cần và cứu thương trên chiến trường
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO