Hà Nội:

Niềm vui trở lại với các chủ quán bán đồ ăn mang về

Chủ nhật, 19/09/2021 06:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều hàng quán ở Hà Nội mở cửa trở lại sau gần hai tháng đóng cửa, mỗi ngày có quán bán lên đến trên 500 suất, phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân.

Chỉ sau vài ngày được nới lỏng giãn cách xã hội, theo ghi nhận của PV các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại vùng xanh đã đắt khách trở lại, nhất là các cửa hàng phở, bún chả.

Giá bán cơ bản vẫn được giữ nguyên so với thời điểm trước đợt dịch. Người dân chỉ được phép mua về.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 1

Tại quán ăn trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) Shipper và người dân đến mua đồ ăn mang về đều phải xếp hàng đảm bảo khoảng cách, thế nhưng ai cũng vui vẻ để chờ đến lượt mình.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 2

Đặt mua đồ ăn trên ứng dụng là lựa chọn số một trong mùa dịch của người dân tại vùng xanh Hà Nội.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 3

Dù phải mất công đóng gói, mất thêm chi phí như hộp nhựa, đũa, thìa, túi bóng… nhưng chủ quán không tăng giá so với trước, mỗi bát bún bò Huế trên dưới 35.000 đồng, tùy loại.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 4

Kiểm tra kỹ đồ ăn trước khi mang về, chị Vân- một khách mua nói: "Tôi rất vui khi biết mình đang sinh sống tại khu vực xanh, sau khi hàng ăn được mở bán mang về hôm nay tôi mới có thời gian để đi mua, dù phải chờ đợi hơi lâu tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng".

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 5

Cửa hàng Bún chả số 173 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị đồ để phục vụ khách mua về, với mức giá chỉ 30.000 đến 35.000 nghìn đồng cho một suất mang về.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 6

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt mọi người, được biết mấy hôm nay cũng đông khách hơn. Dù quầy hàng chỉ mở bán buổi trưa nhưng mỗi ngày tiêu thụ hết gần 100kg bún. Thời điểm này, nguồn hàng dồi dào, khách cũng tăng dần nên dù không tăng giá nhưng mỗi ngày quán cũng lãi 800 trăm ngàn đến một triệu đồng.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 7

Quán Lòng Chát địa chỉ 18 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phục vụ khách mua mang về, trong 3 ngày qua số lượng đơn đặt bình quân tại quán lên đến hàng trăm đơn trên ngày.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 8

Dịch vụ ship hàng miễn phí được cửa hàng duy trì, với lượng khách bán mang về hiện nay, chủ quán cho biết đủ chi phí thuê cửa hàng, có thêm đồng ra, đồng vào, giảm áp lực sau hai tháng phải đóng cửa.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 9

Nhiều quán cũng bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân.

niem vui tro lai voi cac chu quan ban do an mang ve hinh 10

Một số quán ăn việc mở cửa trở lại gặp rất nhiều khó khăn do sinh viên không đến trường học tập.

Bài và ảnh: An Khang

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp