Ninh Bình: Toàn bộ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã xuất viện

Thứ ba, 05/05/2020 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) 2 bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 13 bệnh nhân được xác định nhiễm SARS-CoV-2 đã được điều trị khỏi và tổ chức xuất viện trong ngày 4/5.

Sự kiện: virus SARS-CoV-2

Ninh Bình hai bệnh nhân cuối cùng nhiễm SHRS-CoV2 đã khỏi bệnh và được xuất viện sau nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, 2 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 166 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh nhân số 170 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn đã khỏi bệnh và được xuất viện sau nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Ninh Bình quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn không có dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Ninh Bình quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn không có dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã lấy tổng số 4.665 mẫu xét nghiệm và đã xác định có 13 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi xác định tình hình dịch bệnh, tỉnh Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây ra F1 và F2.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành quyết liệt, khẩn trương, liên tục theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Cùng ngày, 178.342 học sinh các cấp tại tỉnh Ninh Bình đã được đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các nhà trường cũng đã chuẩn bị các điều kiện an toàn và tốt nhất về cơ sở vật chất để chào đón các em học sinh; thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ sinh hoạt của các lớp, chia tách lớp 2 ca/ngày, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Đặng Tiến

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe