Ninh Bình:Tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, massage từ ngày 10/2

Thứ tư, 10/02/2021 06:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các hoạt động dịch vụ thuộc nhóm không thiết yếu như karaoke, quán bar, phòng Gym... tại Ninh Bình sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 10/2 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Sự kiện: ninh bình

Theo đó, để người dân được đón Tết vui tươi, an toàn, tỉnh Ninh Bình quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, quán bar, massage, game online..., tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Ngày 9/2, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản 75/UBND-VP6 về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước về Ninh Bình đón Tết cổ truyền, du xuân, do đó nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Các hoạt động dịch vụ thuộc nhóm không thiết yếu như karaoke, quán bar, phòng Gym... tại Ninh Bình sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 10/2 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại. Ảnh: TL

Các hoạt động dịch vụ thuộc nhóm không thiết yếu như karaoke, quán bar, phòng Gym... tại Ninh Bình sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 10/2 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại. Ảnh: TL

Để nhân dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi, đầm ấm, UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trường Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung quan trọng như sau:

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đi trước một bước, sẵn sàng cho mọi tình huống. Nâng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao.

Tạm dừng các hoạt động của các dịch vụ Karaoke, quán Bar, Vũ trường, xông hơi massage, game online, rạp chiếu phim, phòng tập gym, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy-thẩm mỹ, câu lạc bộ bida, từ 0h00 ngày 10/02/2021 đến khi có thông báo mới.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Ninh Bình trước 16h hàng ngày.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình cũng đã có thông báo về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch Covid-19.

Đến nay, tại Ninh Bình chưa có ca bệnh Covid-19 nào lây nhiễm ngoài cộng đồng. Tỉnh này vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống