Ninh Thuận đã trả lại xe cho bà con bị phạt khi về quê

Sáng 11/10, thông tin về việc Ninh Thuận giữ xe, phạt tiền bà con trở về từ các tỉnh phía Nam khiến dư luận thắc mắc.

Để làm rõ hơn thông tin trên, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Sau khi nhận được thông tin từ phóng viên, ông Lưu Bình Nhưỡng đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và được biết hiện nay tỉnh không phạt mà đang nỗ lực để hỗ trợ bà con khi về quê.

ninh thuan da tra lai xe cho ba con bi phat khi ve que hinh 1

Hiện nay Ninh Thuận không còn phạt tiền và giữ xe người về quê tránh dịch (ảnh minh họa - Quang Hùng).

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, khi trao đổi với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận được giải thích trước ngày 1/10 chỉ đạo của Trung ương “ai ở đâu ở yên đó”, cho nên việc người dân di chuyển về quê không đúng với quy định phòng dịch.

Việc này có lập biên bản nhưng sau đó tỉnh cũng đã trả lại xe cộ cho người dân. Còn từ 1/10 trở đi, khi Thủ tướng có chỉ đạo nới lỏng, đón dân về quê, thì tỉnh Ninh Thuận không còn xử phạt nữa mà tổ chức lo vấn đề an sinh cho bà con về quê.

“Điều này cho thấy, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã tiếp thu ý kiến cử tri và nhân dân. Sự việc do cách vận dụng của UBND tỉnh Ninh Thuận nhưng đến nay đã xử lý tích cực nên cũng đáng hoan nghênh” – ông Lưu Bình Nhưỡng nhận định.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng, đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh làm sao lo cho bà con từ nay trở đi về quê được hỗ trợ cơm áo, gạo tiền, hỗ trợ về mặt chính sách.

“Hiện nay, không chỉ bà con ở Ninh Thuận mà tất cả các tỉnh bà con trở về từ TP. Hồ Chí Minh đều trong tình trạng khó khăn cần được hỗ trợ”- ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Xem thêm

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

(CLO) Nhiều người có thói quen mua An Cung Ngưu Hoàng hoàn để sẵn trong nhà, thậm chí sử dụng định kỳ với kỳ vọng phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ, quan niệm này không có cơ sở khoa học và đặc biệt nguy hiểm nếu khiến người bệnh trì hoãn cấp cứu khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ.

Cỡ chữ bài viết: