"Nổ" có thể xin việc vào sân bay Đà Nẵng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ ba, 19/04/2022 20:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù đã nghỉ việc và không có khả năng nhưng Hằng vẫn nhận tiền của nhiều người, hứa xin việc ở sân bay Đà Nẵng giúp để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang cho hay, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1994, quê quán Quảng Bình, trú tại thôn Túy Loan Đông 1, Hòa Phong, Hòa Vang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

no co the xin viec vao san bay da nang de chiem doat hang tram trieu dong hinh 1

Đối tượng Phạm Thị Mỹ Hằng – Nguồn: Công an huyện Hòa Vang

Bài liên quan

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ quen biết, anh T.M.T. (trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có nhờ Hằng xin vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Thời điểm này, Hằng đã nghỉ việc nhưng vẫn “nổ” có thể xin cho anh T. vào làm bộ phận an ninh soi chiếu với số tiền “lót tay” là 330 triệu đồng. Ngày 31/3/2021, Hằng hẹn gặp anh T. trên xe ô tô cá nhân của Hằng tại đường Lê Đình Dương, Đà Nẵng.

Tại đây, Hằng nhận của anh T. 10 triệu đồng kèm một bộ hồ sơ xin việc. Đến ngày 3/4/2021, tại một quán cà phê thuộc thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Phong), Hằng tiếp tục nhận của anh T. số tiền 100 triệu đồng tiền mặt và có viết giấy nhận tiền.

Hằng cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có quyết định cho anh T. đi học nghiệp vụ an ninh hàng không. Sau đó một thời gian ngắn, Hằng lại nói với anh T. nếu đưa đủ tiền trước sẽ không cần đi học nghiệp vụ mà đi làm luôn. Anh T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng qua tài khoản và bằng tiền mặt với số tiền 330 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của anh T., Hằng không xin được việc mà đem số tiền này cho anh Đ., trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng mượn. Đến ngày 16/9/2021, anh T. chờ quá lâu nhưng vẫn không được đi làm nên xin rút lại số tiền, nhưng Hằng không trả.

Nghi ngờ Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, anh T. đã làm đơn trình báo Công an huyện Hòa Vang.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang còn làm rõ, ngoài anh T., Hằng còn cùng một người quen nhận 78 triệu đồng của anh P.V.B. (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), hứa xin cho anh này vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng tại vị trí bốc xếp.

Ngoài ra, Hằng còn nhận của anh N.A. (trú thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) 100 triệu đồng hứa xin cho anh này vào làm ở vị trí an ninh soi chiếu tại sân bay Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Mỹ Hằng khai nhận, lợi dụng việc mình trước đây đã từng làm việc ở sân bay Đà Nẵng để tạo lòng tin và hứa hẹn với các nạn nhân như đã nêu trên để nhận tiền và chiếm đoạt.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Hòa Vang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Bình An

Bình Luận

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án