Nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh

23/05/2024 07:42

(CLO) Hiện ngành đường sắt, các đơn vị thi công đã và đang huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để sớm khắc phục sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh (thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Liên quan đến sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện những giải pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu.

no luc khac phuc su co sat lo ham duong sat chi thanh hinh 1

Khắc phục sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh trên đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: TL.

Đồng thời trưng cầu một số chuyên gia, đơn vị có năng lực khảo sát hiện trường, đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ Ban quản lý dự án 85 về nhân lực, phương tiện thiết bị tại chỗ trong quá trình khắc phục sự cố và tổ chức tốt công tác chuyển tải hành khách trên các đoàn tàu.

Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì đoàn công tác của Bộ GTVT để chỉ đạo điều phối chung, tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trường để có giải pháp khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất...

Theo đại diện Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh được nhận định tương tự như trường hợp sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió.

Đất đá trên mái hầm sạt xuống gây tắc hầm và phương án khắc phục cũng được áp dụng tương tự. Hiện đơn vị đã huy động khoảng 50 công nhân và kỹ sư để khẩn trương khắc phục sự cố.

Do hiện trạng địa chất hầm Chí Thạnh rất yếu và phức tạp nên công tác khắc phục sự cố sạt lở vấp phải rất nhiều khó khăn.

no luc khac phuc su co sat lo ham duong sat chi thanh hinh 2

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh động viên người lao động tại ga La Hai. Ảnh: VNR.

Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã có thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông đoạn qua khu vực đèo Thị từ Km 0+900 - Km 1+500 tuyến ĐT641.

Các loại phương tiện không được lưu thông qua khu vực đèo Thị từ Km 0+900 - Km 1+500 tuyến ĐT641, trừ xe hai bánh.

Xe khách 16 chỗ ngồi trở xuống và xe tải từ 7 tấn trở xuống nếu muốn đi từ hướng đi từ thị trấn Chí Thạnh đến huyện Đồng Xuân và ngược lại thì sẽ phải di chuyển theo các tuyến quốc lộ 1, ĐH38 và ĐT641.

Đối với các loại phương tiện còn lại nếu muốn đi theo hướng từ quốc lộ 1 đến ĐT641 và ngược lại thì sẽ phải di chuyển theo các tuyến ĐT643, ĐT650 hoặc ĐT642.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 17h ngày 21/5 cho đến khi khắc phục xong sự cố, đảm bảo điều kiện an toàn để lưu thông qua khu vực đèo Thị từ Km 0+900 - Km 1+500 tuyến ĐT641.

Trước đó vào sáng 21/5, một lượng đất đá trong hầm đường sắt Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã bất ngờ đổ xuống ước tính khoảng 30m3. Sạt lở tiếp tục xảy ra với khối lượng lên đến 50m3.

Trong 2 ngày 21 và 22/5, ngành đường sắt đã trung chuyển khoảng 2.700 hành khách (của 12 đoàn tàu) đi từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa và ngược lại.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO