Nợ quốc gia của Ukraine đạt mức kỷ lục 159,74 tỷ USD
(CLO) Tổng nợ nhà nước của Ukraine (trực tiếp và được bảo lãnh) trong tháng 11 đã tăng 2,8%, tương đương 4,37 tỷ USD so với tháng 10 lên mức kỷ lục 159,74 tỷ đô la, hãng thông tấn Ukraine đưa tin theo Bộ Tài chính nước này.
Trong tháng 10, nợ quốc gia là 155,37 tỷ đô la, đây cũng là mức kỷ lục. Tổng số tiền nợ nhà nước trực tiếp tính đến ngày báo cáo là 6.365,47 tỷ hryvnia (153,03 tỷ USD) so với 6.134,58 tỷ hryvnia (148,61 tỷ USD) trong tháng trước. Đồng thời, nợ nước ngoài trực tiếp tăng từ 105,9 tỷ đô la lên 109,57 tỷ USD trong tháng.
Nợ trong nước trực tiếp tính theo hryvnia tăng từ 1.762,97 tỷ hryvnia lên 1.807,99 tỷ hryvnia (từ 42,71 tỷ USD lên 43,47 tỷ USD). Nợ được nhà nước bảo lãnh vào cuối tháng lên tới 279,21 tỷ hryvnia (6,71 tỷ USD).

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở cảng biển Odessa, Ukraine, ngày 19/8/2022. (Ảnh: Reuters)
Nợ công của Ukraine năm 2023 là 145,32 tỷ đô la, cũng là mức kỷ lục. Sau đó, nợ tăng 30,4%, tức là 33,87 tỷ USD.
Chính quyền Ukraine đã nhiều lần thừa nhận rằng việc tăng thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt là điều không thể tránh khỏi và không có giải pháp thay thế nào cho biện pháp này.
Kiev cho biết đất nước chỉ có thể tự trang trải các khoản ngân sách quân sự, trong khi mọi khoản khác đều được tài trợ với sự giúp đỡ của các đồng minh. Chính phủ đã đệ trình dự thảo ngân sách năm 2025 lên Rada, trong đó bao gồm khoản thâm hụt 1,6 nghìn tỷ hryvnia (38,68 tỷ đô la) và có kế hoạch hạ tỷ giá hối đoái quốc gia xuống còn 45 hryvnia đổi một đô la.
Hãng thông tấn RBC-Ukraine đưa tin rằng dựa trên phân tích tài liệu, nợ công của quốc gia này vào cuối năm tới sẽ lên tới 101,8% GDP và có kế hoạch thu hút 34,8 tỷ đô la tiền vay nước ngoài.
Đồng thời, các đồng minh phương Tây liên tục khuyến nghị Kiev tìm thêm nguồn để tăng khả năng tự tài trợ.
IMF cảnh báo kịch bản Ukraine đối mặt suy thoái kinh tế nghiêm trọng nếu xung đột kéo dài đến 2026: thâm hụt tài chính có thể lên tới 177,2 tỷ USD và GDP có thể sụt giảm 2,5% trong năm 2025.
Theo trang tin tức RBC-Ukraine ngày 22/12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra một kịch bản tiêu cực cho Ukraine, trong đó dự báo cuộc xung đột có thể kéo dài đến giữa năm 2026. Đây là bản cập nhật mới nhất về triển vọng kinh tế của quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến sự này.
So với kịch bản cơ sở dự kiến xung đột sẽ kết thúc vào quý IV/2025, kịch bản tiêu cực mới đề cập đến một cuộc chiến kéo dài và khốc liệt hơn, kèm theo những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế. Điều này thể hiện qua con số thâm hụt tài chính có thể lên tới hơn 177 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 148 tỷ USD trong kịch bản cơ sở.
Lê Na (Theo Tass)