Thị trường - Doanh nghiệp

Nông dân Mỹ khủng hoảng vì giá nông sản lao dốc

Dũng Phan (Theo Fortune) 01/09/2025 13:00

(CLO) Giá ngô Mỹ rơi hơn 50% từ đỉnh 2022, khiến nông dân thua lỗ 85 cent mỗi giạ và tín dụng ngày càng xấu đi.

Các tổ chức thương mại nông nghiệp tại Mỹ gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình khó khăn của người nông dân. Họ đang phải vật lộn với tình trạng giá cây trồng liên tục sụt giảm và điều kiện tín dụng ngày càng xấu đi.

770-202509010658351.png
Một nông trại tại Mỹ. Ảnh: William Holland

Các tổ chức nông nghiệp này đã kêu gọi các nhà lập pháp hỗ trợ mở rộng tiếp cận thị trường xuất khẩu, trong đó bao gồm Trung Quốc, quốc gia vẫn đang trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Những nhà sản xuất ngô và đậu nành tại Mỹ đã đưa ra các cảnh báo nghiêm trọng khi giá cây trồng của họ giảm mạnh trong những năm gần đây. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump đã gây ra những thách thức lớn đối với nông dân.

Vào ngày thứ Năm, Hiệp hội Người trồng Ngô Quốc gia đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng đến khu vực nông thôn Mỹ. Theo hiệp hội, giá hàng hóa giảm mạnh trong khi chi phí đầu vào vẫn duy trì ở mức gần kỷ lục.

Giá ngô đã sụt giảm hơn 50% so với mức đỉnh điểm năm 2022, trong khi chi phí sản xuất chỉ giảm 3% trong cùng khoảng thời gian đó.

Kết quả là nông dân phải chịu lỗ khoảng 85 cent mỗi giạ, theo Hiệp hội Người trồng Ngô Quốc gia. Hiệp hội còn cho biết triển vọng cho năm tới thậm chí còn tồi tệ hơn, với giá thấp hơn và chi phí cao hơn.

Hiệp hội Người trồng Ngô Quốc gia đã kêu gọi Quốc hội và chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, bao gồm việc tăng tỷ lệ pha trộn ethanol cao hơn và mở rộng tiếp cận thị trường nước ngoài.

Một tuần trước đó, Hiệp hội Đậu nành Mỹ đã gửi thư đến Tổng thống Donald Trump. Trong thư, hiệp hội cảnh báo rằng nông dân trồng đậu nành tại Mỹ đang đứng trước bờ vực thách thức về thương mại và tài chính.

Hiệp hội này đề nghị Tổng thống Donald Trump ưu tiên đậu nành trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm các cam kết mua hàng lớn cũng như loại bỏ các mức thuế mà Bắc Kinh áp dụng đối với sản phẩm Mỹ.

Theo lịch sử, Mỹ từng là nhà cung cấp ưu tiên cho khách hàng Trung Quốc, bức thư nêu rõ. Tuy nhiên, do các biện pháp trả đũa thuế quan đang diễn ra, những khách hàng lâu năm tại Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục chuyển sang các đối thủ cạnh tranh ở Nam Mỹ để đáp ứng nhu cầu. Brazil có thể đáp ứng nhu cầu này nhờ sản xuất tăng đáng kể kể từ cuộc chiến thương mại trước đây với Trung Quốc.

Với mùa thu hoạch đang đến gần, hiệp hội bổ sung thêm rằng Trung Quốc chưa mua bất kỳ lô đậu nành nào từ Mỹ cho các tháng sắp tới.

Hiệp hội nhấn mạnh rằng nếu các cuộc đàm phán với Trung Quốc kéo dài mà không đạt được thỏa thuận thương mại, và nông dân càng đi sâu vào mùa thu, thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.

Tương tự như những người trồng ngô, các nông dân trồng đậu nành cũng đề cập đến tình trạng giá giảm mạnh và chi phí cao. Kể từ mức đỉnh điểm năm 2022, giá đậu nành đã giảm khoảng 40%.

Hiệp hội Đậu nành Mỹ cho biết nông dân trồng đậu nành đang chịu áp lực tài chính cực kỳ lớn. Giá cả tiếp tục giảm trong khi nông dân phải chi trả nhiều hơn đáng kể cho đầu vào và thiết bị. Nông dân trồng đậu nành tại Mỹ khó có thể duy trì hoạt động nếu tranh chấp thương mại kéo dài với khách hàng lớn nhất của mình.

Thu nhập nông dân giảm sút, điều kiện tín dụng xấu đi

Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế nông nghiệp đã được phản ánh qua cuộc khảo sát mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang về điều kiện tài chính nông trại. Khảo sát cho thấy thu nhập yếu hơn đã làm giảm khả năng thanh khoản của nông dân, từ đó tăng nhu cầu về tài trợ.

Đồng thời, điều kiện tín dụng cũng xấu đi khi khoảng 30% người trả lời tại các khu vực thuộc Chicago Fed và Kansas City Fed báo cáo tỷ lệ trả nợ thấp hơn so với năm trước. Tỷ lệ này ở khu vực Minneapolis Fed là khoảng 40%, còn tại St. Louis Fed lên đến 50%.

Dù vậy, nông dân Mỹ vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể. Sau khi Tổng thống Donald Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại mới nhất vào đầu năm nay, chính quyền và các nhà lập pháp đã bắt đầu thảo luận về gói cứu trợ cho nông dân từ tháng Tư. Gói hỗ trợ này tương tự như khoản cứu trợ mà họ nhận được trong nhiệm kỳ đầu của ông, khi Mỹ tiến hành cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Đạo luật One Big Beautiful Bill, được ký ban hành vào tháng Bảy, bao gồm khoảng 66 tỷ USD chi tiêu tập trung vào nông nghiệp. Phần lớn số tiền này, khoảng 59 tỷ USD, được dành để nâng cao mạng lưới an toàn cho nông nghiệp, theo Liên đoàn Nông trại Mỹ.

Ngoài ra, các thỏa thuận thương mại khác mà Tổng thống Donald Trump đã đàm phán sẽ giúp các quốc gia khác ở châu Á tăng cường mua hàng cây trồng từ Mỹ.

Chẳng hạn, Indonesia và Bangladesh đã đồng ý tăng mua theo các thỏa thuận của họ. Các nguồn tin cho Reuters biết trong tuần qua rằng Việt Nam, Philippines và Thái Lan có thể tăng nhập khẩu ngũ cốc thức ăn chăn nuôi.

Ông Timothy Loh, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ, chia sẻ với Reuters rằng đã có những cuộc thảo luận thương mại hiệu quả, mang lại cơ hội để Mỹ củng cố tiếp cận thị trường trong khu vực.

Ông Loh còn cho biết thêm rằng họ đang mong đợi nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm Mỹ như bột đậu nành và các mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp khác vào Đông Nam Á.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nông dân Mỹ khủng hoảng vì giá nông sản lao dốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO