Tiền Giang:

Nông dân trồng khóm “kêu trời” vì không thu hoạch được

Thứ năm, 15/07/2021 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cánh đồng khóm (dứa) của nông dân vùng Đồng Tháp Mười đã chín vàng, bước vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, một số địa phương đang thực hiện chỉ thị 16/TTG, lập rào chắn làm cho thương lái không thể vào ruộng khóm để thu mua.

Đến mùa, nông dân thu hoạch khóm là điều tất yếu, nhưng một số địa phương áp dụng quy định cách ly dẫn đến nguy cơ nhiều héc ta khóm không thể thu hoạch.

Nông dân đau xót khi ruộng khóm không được thu hoạch. Ảnh: NT

Nông dân đau xót khi ruộng khóm không được thu hoạch. Ảnh: NT

Bà Phạm Thị Ngọc Tuyền, nông dân ở ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) có 5,5 ha khóm ở xã Thạnh Mỹ và Tân Hòa Đông, trái đã chín rộ.

Dù đến thời điểm phải thu hoạch nhưng chính quyền các xã này bố trí các chốt chặn, không cho nông dân đến ruộng khóm.

Lúc đầu lý do được cán bộ chính quyền địa phương đưa ra, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Nông dân muốn đi ra đồng phải có kết quả test nhanh Sars CoV-2 âm tính.

Sau khi báo chí phản ánh, một số địa phương đã bỏ yêu cầu giấy test nhanh nhưng lại đưa ra điều kiện là nhà nông chỉ thuê lao động thu hoạch tại địa phương, không được thuê nhân công nơi khác đến.

Bà Tuyền cho rằng, lao động tại khu vực ruộng khóm rất khan hiếm, nếu không cho đưa lao động xã khác đến thì không thể thu hoạch ruộng khóm.

Bà Tuyền kể, mấy ngày trước, tại huyện này không cho đi làm khóm, không cho đi đốn khóm, không cho người vô thu mua, yêu cầu có giấy test nhanh mới cho đi.

"Có chốt thì nói em đi làm khóm không cho qua, không cho dân đi làm, không cho lái vô cân luôn. Khóm hiện nay chín đỏ đồng, mà không cho lái vô cân, xã nào cũng vậy hết. Khóm nhà tôi đang cho trái, chuẩn bị đốn, chín đỏ luôn. Nay không cho thuê lao động từ xã khác đến tôi không biết làm sao”, bà Tuyền thở dài. 

Còn ông Huỳnh Văn Thuận chủ vựa khóm Hiếu Châu tại Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước cũng cho hay, đã hợp đồng thu mua khóm với nhà nông, nhưng những ngày trước địa phương chốt chặn không thể vào mua khóm do không có giấy test nhanh âm tính với Sars CoV-2.

Việc không thương lái đi vào ruộng thu mua khóm của nông dân thì cả thương lái và người trồng khóm đều bị thiệt hại nặng nề.

Nhiều chốt kiểm soát y tế được lập ra, đã làm khó cho người nông dân trồng khóm. Ảnh: NT

Nhiều chốt kiểm soát y tế được lập ra, đã làm khó cho người nông dân trồng khóm. Ảnh: NT

“Bây giờ đầu ngõ ngách đều bị chặn hết trơn rồi, con đường đi vô xã Thạnh Tân, Thạnh Mỹ… đều bị rào hết. Mình đi cân khóm mà không cho đi, đòi có giấy test nhanh, mới được đi rồi làm sao mua bán. Hàng hóa đặt sẵn hết mà mình đốn khóm không được, không cho mình đi ”, ông Thuận nói.

Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có diện tích khóm hơn 15.000 ha, đứng hàng đầu trong cả nước. Đại bộ phận đời sống người dân nơi đây gắn bó với nghề trồng khóm nên khi khóm vào mùa chín rộ mà không thu hoạch được sẽ gây thất thu.

Người dân cho rằng, văn bản số 3550 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ không cấm người dân lao động sản xuất, cũng không yêu cầu người dân trong tỉnh đi lại trên địa bàn phải test nhanh Sars-CoV-2.

UBND tỉnh chỉ yêu cầu các trường hợp ra khỏi nhà phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, không tụ tập đông người…  

Trao đổi với PV báo chí, ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước cho biết, huyện không có chủ trương cấm nông dân trong lao động sản xuất nhất là thu hoạch khóm. UBND huyện sẽ kiểm tra, chấn chỉnh vấn đề này.

"Đâu có ai chỉ đạo cấm ra đồng thu hoạch khóm, các địa phương hiểu sai lầm hết rồi, để tôi nắm thông tin, tôi sẽ chỉ đạo lại. Quan điểm của UBND huyện rất rõ, bà con đi ra đồng thu họach nông sản vẫn làm bình thường. Cái đó để tôi kiểm tra lại, chấn chỉnh nhiều khi nhận thức anh em ở dưới không hiểu”, ông Tuấn nói. 

Sau khi một số báo chí phản ánh tình trạng nhức nhối này, UBND huyện Tân Phước đã chỉ đạo các xã bỏ “lệnh” cấm nông dân ra đồng, thương lái mua khóm phải có giấy test nhanh âm tính Sars-CoV-2 nhưng đến ngày 15/7, tại xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước vẫn chưa cho nông dân đưa lao động từ xã khác đến ruộng thu hoạch khóm.

Nông dân

Nông dân "kêu cứu" vì ruộng khóm không thể thu hoạch: Ảnh: NT

Ông Bùi Kế Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Đông Ông cho rằng, thương lái đến thu mua khỏi phải test nhanh, nhưng tài xế phải có giấy này. Tài công chở khóm phải trình báo y tế tại chốt kiểm dịch. Chủ ruộng chỉ được thuê lao động tại xã, không được đưa người từ xã khác vào…

Trong ngày 15/7, nhiều nông dân, thương lái mua khóm tại đây đã ký đơn “cầu cứu” gửi đơn đến chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mong muốn lãnh đạo tỉnh can thiệp để giải cứu cho nông dân bán khóm.

Trường - Sơn

Bình Luận

Tin khác

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày mai (25/4).

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

(CLO) Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội dự báo, trong kỳ điều chỉnh ngày mai (25/4), giá xăng trong nước có thể giảm 250 - 300 đồng/lít, tùy loại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

(CLO) Ngày 22/4/2024, BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đã trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp