(CLO) Các nhà ngoại giao của Bắc Kinh đang dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu để thổi luồng sinh khí mới vào kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la đang bị đình trệ, nhưng các nhà quan sát cho rằng việc hồi sinh nó trong một thế giới hậu đại dịch sẽ không dễ dàng.
(CLO) Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo khai thác tốt nhất các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường EU, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu nông sản cả năm đạt 41 tỷ USD.
EVFTA mang lại rất nhiều lợi ích cho nông sản Việt, trong đó có việc thúc đẩy sản xuất chất lượng để đáp ứng thị trường. Tuy nhiên, để làm được, thì sản xuất trong nước phải tổ chức lại theo các chuỗi giá trị gắn kết, thì mới hấp thụ được sự hỗ trợ từ các bên, hướng đến hiệu quả. (Theo Vnews)
Trong Quý cuối cùng năm 2020, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể đạt trên 10 tỷ USD dù các thị trường nhập khẩu nông sản Việt Nam vẫn đối mặt với dịch bệnh. (Theo Vnews)
(CLO) Thành quả sau hơn một tháng thực thi EVFTA hiệu quả là những lô nông sản xuất sang thị trường EU đã hưởng trọn quyền lợi. Tuy nhiên, việc song hành lúc này là phải "thừa thắng xông lên" để nông sản ngày càng lấn sân rộng hơn tại thị trường EU.
(CLO) Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực đã mang đến cơ hội vàng cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Châu Âu. Theo các chuyên gia, chuỗi liên kết 4 nhà cần thật sự rõ ràng và chặt chẽ thì nông sản Việt mới có thể rộng đường xuất khẩu.
Mới đây, nhằm mục đích tiêu thụ nông sản ở các tỉnh miền núi và tăng cường công tác phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm trong mùa dịch hiện nay TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. (Theo HanoiTV)
(CLO) Khi bước vào sân chơi lớn EVFTA, quy luật cạnh tranh sẽ bắt buộc chúng ta phải vươn lên để làm chủ được mình, thực hiện tốt nhất những cam kết đã ký với các nước. Nói cụ thể hơn, đó là tôm, cá, thịt Việt Nam xuất khẩu đừng để các nước trả về...
(CLO) Từ ngày 1/8 tới, nông sản của Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào EU theo hạn ngạch nhập khẩu hàng năm.
(CLO) Đã nhiều tháng trôi qua nhưng anh Nguyễn Văn Ngọc (trú tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại câu chuyện mình bị “sập bẫy” lừa đảo thu mua nông sản một cách rất tinh vi.
Vừa qua, trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với Trung tâm phân tích và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đã ra mắt điểm kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn tại số 1 phố Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông.(Theo HanoiTV)
(CLO) Một thực tế mà nông sản Việt Nam đang áp lực nhất và luôn ở thế “bị động” ở thị trường EU là vấn đề về dư lượng hoá chất như một “điểm nghẽn” đối với mặt hàng này trong nhiều năm qua.
(CLO) Diễn ra trong 3 ngày từ 3-5/7/2020 tại Siêu thị Big C (quận Bình Tân, TP.HCM), Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 đã thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua sắm nhiều loại nông sản đến từ các vùng miền khác nhau của cả nước.
(CLO) Sự khác biệt về chất lượng nông sản được trồng ở độ cao trên hơn 1.500m đã làm cho các sản phẩm nông sản ở Cao nguyên Langbiang gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng và các nhà phân phối tại phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm 2020.
(CLO) Trung Quốc bất ngờ đề nghị các công ty nông nghiệp lớn của nhà nước tạm dừng mua một số mặt hàng nông sản của Mỹ bao gồm đậu nành, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang căng thẳng, Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết.
(CLO) Dù đại dịch Covid-19 đang phát tán nhanh chóng tại Mexico, hàng nghìn người vẫn tới mua sắm tại khu chợ nông sản to bậc nhất nước này mỗi ngày, dấy lên lo ngại về một ổ dịch mới.
(CLO) Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ghi nhận giao dịch quanh mức 30.400 – 30.900 đồng/kg, đi ngang sau một tuần không ngừng tăng mạnh. Giá hồ tiêu dự báo tăng khi nhiều quốc gia dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội.
(CLO) Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ, duy trì mức giá trên 30.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu đi ngang, mức giá cao nhất ở ngưỡng 39.500 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
(CLO) Từ đầu tuần đến nay giá cà phê trong nước liên tục tăng giúp cà phê vọt lên mức đỉnh kể từ đầu năm càng nhân lên niềm vui cho người trồng cà phê. Trong khi giá tiêu trong nước đi ngang, mức giá cao nhất ở ngưỡng 39.500 đồng/kg.
(CLO) Hôm nay, ngày đâu tiên của tháng 5, thị trường giá nông sản không có nhiều biến động. Giá cà phê trong nước tiếp tục ghi nhận mức tăng, trong khi đó hồ tiêu miền Nam đang đứng giá.
(CLO) Giá cà phê trong nước tiếp đà khởi sắc, dao động trong khoảng từ 29.800 – 32.000 đồng/kg càng nhân lên niềm vui cho người trồng cà phê trong ngày 30/4 lịch sử. Trong khi giá hồ tiêu cũng tăng 500 đồng tại nhiều địa phương.
(CLO) Thị trường giá nông sản trong nước đang theo sát diễn biễn giá nông sản thế giới, giá tiêu thế giới bất ngờ tăng gần 3%, giá cà phê sàn London cũng tăng 30 USD/tấn giúp giá tiêu, cà phê trong nước cũng đồng loạt có dấu hiệu khởi sắc.
(CLO) Giá cà phê hôm nay 28/4, diễn biến khá bất ngờ khi liên tục tăng giá, dự báo sẽ chạm mốc 30.000 đồng/kg. Trong khi giá hồ tiêu không có nhiều thay đổi, giao dịch thị trường trầm lắng.
(CLO) Giá cà phê đầu tuần khá yên tĩnh. Dự đoán dự đoán giá cà phê tăng trong tuần mới 27/4-2/5) do nhu cầu tiêu dùng tăng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2020. Trong khi giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam đứng giá đầu tuần.
(CLO) Thị trường giá nông sản trong nước đang theo sát diễn biễn giá nông sản thế giới, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam cao nhất đạt 29.200 đồng/kg. Tiêu đứng giá sau khi vụt tăng 500 đồng hôm qua, hiện mức giá cao nhất đạt 39.500 đồng/kg.
(CLO) Giá cà phê trong nước giảm nhẹ theo đà giảm của giá cà phê thế giới, tại khu vực Tây Nguyên khoảng 29.000 đồng/kg. Trong khi đó, nếu hồ tiêu tiếp tục duy trì đà tăng, dự báo giá tiêu thời gian tới có thể trở lại mức 40.000 đồng/kg.
(CLO) Giá cà phê hôm nay 24/4 bật tăng trở lại sau nhiều ngày giảm mạnh, dự báo giá cà phê Tây Nguyên sẽ tăng từ 400-500 đồng/kg, kéo cà phê tạm thoát đáy. Trong khi đó, giá hồ tiêu gần như "bất động" chờ tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới.
(CLO) Thị trường nông sản hôm nay 23/4, chứng kiến cà phê tiếp tục giảm giá mạnh, ở chiều ngược lại giá hồ tiêu tăng mạnh trở lại, ghi nhận mức tăng 500 – 1.000 đồng/kg.
(CLO) Đầu giờ sáng nay 22/4 đánh dấu phiên thứ 2 liên tiếp cà phê giảm, dự báo giá cà phê các địa phương hôm nay sẽ giảm khoảng 300 – 400 đồng/kg. Trong khi hồ tiêu giao dịch trầm lắng, không nhiều thay đổi so với hôm qua.
(CLO) Theo ghi nhận, giá cà phê tại các vùng trọng điểm giao dịch quanh mức 29.200 - 29.700 đồng/kg, giảm 200 đồng so với phiên giao dịch trước. Giá hồ tiêu chưa có diễn biến mới, thị trường phụ thuộc vào việc khống chế được dịch bệnh Covid-19.
(CLO) Phiên giao dịch đầu tuần mới giá cà phê trong nước chưa có diễn biến mới mức giao dịch cao nhất 30.000 đồng/kg, thấp nhất 29.300 đồng/kg. Giá hồ tiêu đứng giá sau phiên tăng, giảm liên tục diễn ra cuối tuần trước.
(CLO) Chốt tuần, giá cà phê trong nước ghi nhận mức thu mua, giao dịch cao nhất 29.900 đồng/kg, thấp nhất 29.400 đồng/kg. Giá hồ tiêu có khởi sắc tại các phiên giao dịch cuối tuần, dao động mức 36.000 – 38.000 đồng/kg
(CLO) Giá cà phê ngày 18/4 được dự báo khó giữ được mức 30.000 đồng/kg khi cả hai sàn cà phê lớn đều giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Giá hồ tiêu Tây Nguyên, miền Nam khởi sắc trong bối cảnh bà con thu hái mùa tiêu mới.
(CLO) Thị trường nông sản thời điểm cuối tuần ghi nhận giá cà phê quay đầu giảm 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 30.000 đồng/kg. Trong khi giá hồ tiêu trong nước khởi sắc, tăng 500 đồng/kg.
(CLO) Hôm nay, 15/4, giá cà phê trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên và Miền Nam giảm sâu, trong khi giá tiêu tiếp tục đi ngang, không có nhiều biến động.
(CLO) Giá hồ tiêu hôm nay tại Tây Nguyên và miền Nam phiên giao dịch trầm lắng khi dao động mức 35.500 – 37.500 đồng/kg. Trong khi giá cà phê giao dịch dưới mức 30.000 đồng/kg.
(CLO) Hôm nay 12/4, giá cà phê Tây Nguyên và miền Nam không trụ được mức 30.000 đồng/kg do phụ thuộc giá thế giới. Trong khi đó, giá tiêu giao dịch trầm lắng dao động quanh mức 35.500 – 37.500 đồng/kg.
(CLO) Giá cà phê hôm nay 11/4, sau biến động tăng giảm vào giữa và cuối tuần giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam giao dịch quanh mức 29.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu Tây Nguyên, miền Nam duy trì mức thấp.
(CLO) Đầu giờ sáng nay ghi nhận giá cà phê tiếp tục giảm 200 đồng, giá tiêu đi ngang sau khi tăng mạnh hai hôm trước. Giá lúa gạo cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm ở hai chủng loại NL IR 504 và TP IR 504 do nhu cầu thu mua đang yếu.
(CLO) Hôm nay, 9/4, giá cà phê thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ, giá cà phê trong nước không có nhiều thay đổi lớn. Trong khi đó, giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam lại bất ngờ tăng mạnh.
(CLO) Giá cà phê hôm nay 8/4, sắc xanh trên các sàn cà phê lớn thế giới đẩy giá cà phê Tây Nguyên, miền Nam tăng mạnh, dự báo giá cà phê tăng 300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu Tây Nguyên, miền Nam gần như “bất động”, giá không có nhiều thay đổi so với hôm qua.
(CLO) Giá cà phê hôm nay, 7/4, tại các tỉnh Tây Nguyên có sự biến động nhẹ theo hướng tăng lên tại một số địa phương như ĐắkLắk và Đắk Nông. Trong khi giá tiêu giao dịch trầm lắng, không có nhiều biến động.
(CLO) Ngày 31/3, đúng vào giai đoạn cao điểm chống đại dịch COVID-19, thông qua phương thức làm việc trực tuyến, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (vẫn được gọi thân mật là bầu Hiển) đã tiến hành ký kết hợp đồng nhập khẩu nông sản trị giá 115 triệu USD với đối tác Mỹ.
(CLO) Theo nhận định của Bộ NN&PT nông thôn, nhiều khả năng các thị trường xuất khẩu nông sản trọng điểm của Việt Nam khống chế được dịch Covid-19. Để đạt mục tiêu xuất khẩu theo đúng kế hoạch 42 tỷ USD là thách thức rất lớn và cần có những giải pháp toàn diện trước mắt và lâu dài.
(CLO) Sáng 25/2, Bộ Công Thương đã phát đi thông cáo cho biết tình hình xuất khẩu hàng hóa nông sản sang Trung Quốc chưa được thuận lợi, lượng hàng hóa chờ xuất khẩu ngày càng tăng.
(CLO) Thủ tướng nhấn mạnh tầm nhìn phát triển công nghiệp chế biến nông sản, trong đó, phấn đấu đến năm 2030 đứng trong top 10 thế giới, là một trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu.
(CLO) Hiệp định Thương mại tự do EVFTA vừa được ký kết sẽ mở cánh cửa rộng cho nông sản Việt Nam tiến vào thị trường trên 500 triệu dân. Tuy nhiên, câu hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội vàng trong bối cảnh khó khăn hiện nay? thật sự vẫn chưa có đáp án thỏa đáng.
(NB&CL) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được thông qua vào ngày 12/2 là cơ hội cho Việt Nam mở được cánh cửa lớn vào thị trường EU, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản như thanh long, xoài, chôm chôm, bưởi, sầu riêng...
(CLO) Tính đến cuối ngày 11/2, tại các cửa khẩu với Trung Quốc, các doanh nghiệp đã thông quan được một số hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và nhập khẩu nguyên liệu sản xuất về Việt Nam. Tuy nhiên tốc độ thông quan rất chậm, do đó vẫn còn hàng trăm xe nông sản vẫn ùn ứ tại của khẩu.
(CLO) Những ngày qua, tại các cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn, rất nhiều mặt hàng nông sản như dưa hấu, bí, khoai lang bị ùn ứ và rớt giá mạnh do tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa để phòng ngừa bệnh phổi do virus corona gây ra.
(CLO) Nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương đến với khách hàng trong cả nước, mới đây, tại Hà Nội, huyện Bắc Quang đã tổ chức khai trương cửa hàng trưng bày, quảng bá nông sản và thực phẩm sạch của huyện.
(CLO) Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn.
(CLO) Mỹ và Trung Quốc đã hạ nhiệt trong ngày hôm qua, tuyên bố thỏa thuận bước đầu bao gồm việc giảm thuế với một số mặt hàng của Trung Quốc, đổi lại việc nước này sẽ tăng cường thu mua nông sản từ Mỹ.
(CLO) Nông sản Việt muốn tham gia và chuỗi giá trị nông sản toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực, liên kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nâng cao giá trị sản phẩm để đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
(NB&CL) Hiệp định EVFTA đã được ký kết dự kiến có hiệu lực vào năm 2020. Ngay khi EVFTA đi vào thực thi, đối với các sản phẩm trồng trọt, rau quả, có tới 520/556 dòng thuế về 0%. Nhưng, để tận dụng cơ hội thị trường, nông thủy sản cần xử lý nhiều vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa.
(CLO) Nông sản được dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt, gia tăng bảo hộ ở các thị trường lớn. Việc kỳ vọng XK nông sản có mức tăng trưởng cao trong năm nay là rất khó khi chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 3 tháng cuối năm để gia tăng XK.
(CLO) Nông sản Việt sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn sau khi EU ra thông báo sửa đổi về kiểm dịch thực vật (Commission Implementing Directive 2019/523). Quy định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
(CLO) Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã giảm đi 1,7%, ngoài nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ yếu đi thì thị trường này đang chuyển mạnh từ trao đổi cư dân sang trao đổi chính ngạch. Do đó, để đạt được kế hoạc đề ra cần mở rộng xuất khẩu theo đường chính ngạch vào thị trường này.
(CLO) Tổng thống Trump ngay lập tức lên tiếng hứa sẽ bảo vệ những người nông dân Mỹ trước hành động này của Trung Quốc.
(CLO) Ông Phan Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay với việc hàng loạt các FTA thế hệ mới bắt đầu có hiệu lực cũng như sự phát triển năng động của nền kinh tế, ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển vượt bậc.
(CLO) Nông sản hiện là một trong những ngành hàng xuất khẩu (XK) tiềm năng của Việt Nam và đã có mặt tại 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bộ Công Thương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đầu ra và mở rộng cơ hội XK cho nông sản Việt, nhất là các sản phẩm có thế mạnh.
(CLO) Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), có rất nhiều các sản phẩm nông sản chủ lực của Việt Nam đang bị sụt giảm như gạo, sắn, cà phê, điều…
(CLO) Sáng nay, (2/7), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công Thương, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng phối hợp tổ chức Hội thảo “CPTPP: Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt”.
(CLO) Đêm Gala “Taste of Vietnam – Tôm Bạc Liêu, hương vị Việt Nam” diễn ra tối ngày 29/06/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TTHNQT) FLC Hạ Long đã khép lại chuỗi sự kiện quảng bá tôm Bạc Liêu với nhiều cảm xúc đáng nhớ.
(CLO) Doanh nghiệp sản xuất lẫn các nhà quản lý cần phải thay đổi hành động, sản xuất thực phẩm sạch hơn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức của mình. Hướng đến hình thành bộ tiêu chuẩn cho nông sản Việt đạt chuẩn, có truy xuất nguồn gốc, thương hiệu trong hệ thống tiêu dùng hiện đại.
(CLO) Hiện nay do chất lượng sản phẩm không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính nên một lượng không nhỏ nông sản Việt được bán ra thị trường thế giới thông qua thương hiệu nước ngoài.
(CLO) Bộ NN&PTNT đang soạn thảo Đề án “Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2030”. Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng định hướng và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống trung tâm cung ứng hàng nông sản Việt Nam hiện đại.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đang phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc tạo lập các diễn đàn kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, nhằm thúc đẩy nông sản Việt có thể xuất khẩu sang thị trường này một cách ổn định thông qua con đường chính ngạch.
(CLO) Ngày 8/5 tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức lễ ra mắt Trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản và chuyên trang điện tử tài chính nông thôn (Etime.danviet.vn).
(CLO) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, hợp tác xã (HTX) phải chủ động sản xuất, liên kết lại để đưa hàng vào siêu thị. Trong đó, chất lượng, bao bì mẫu mã và giá cả là 3 vấn đề cơ bản quyết định đến việc có đưa được hàng vào siêu thị hay không.
(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 đạt 3,3 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu quý I/2019 đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2018.
(CLO) Hội nghị Kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào thị trường tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc vừa được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, thu hút sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong khu vực.
(CLO) Với kinh nghiệm 31 năm chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, chú trọng phát triển tín dụng xanh, Agribank cùng ngành Ngân hàng, Bộ, ngành, địa phương, người nông dân đã và đang tiếp sức cho giấc mơ vươn ra thế giới của nông sản Việt.
(CLO) Thị trường tiêu thụ nông sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 180 quốc gia trên thế giới. Tiếp nối thành công, năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP trên 3,0%, kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ USD. Vậy để đạt được mục tiêu, thời gian tới ngành nông nghiệp phải làm gì?
(CLO) 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản và lâm sản vẫn tăng trưởng khá. Thế nhưng, nhóm các mặt hàng nông sản (lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu...) lại giảm 10,1% về giá trị kim ngạch.
(CLO) Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo năm 2019, thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc càng phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe hơn. Vì vậy doanh nghiệp và nông dân cần phải tuân thủ theo quy định trọng sản xuất và phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm phát triển và hội nhập phối hợp với Hiệp Hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi tổ chức lễ vinh danh và trao Giải thưởng VietFarm – Tự hào nông sản Việt cho 28 đơn vị xuất sắc nhất trong cả nước.
(CLO) UBND TP. Hà Nội vừa giao các Sở NN&PTNT, Công Thương, quận Hai Bà Trưng và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tập trung triển khai tổ chức hội chợ về hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 24-29/1/2019 tại Công viên Thống nhất Hà Nội.
(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện số lượng doanh nghiệp chế biến còn rất thấp. Mỗi tỉnh bình quân có 50 cơ sở, năng lực doanh nghiệp còn kém, công suất chế biến chỉ đạt 5-10% sản lượng nông sản sản xuất ra.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm 2018 vượt kỷ lục 40 tỷ USD.
(CLO) Ngành nông nghiệp Hà Nội đã chủ động kết nối nông dân, hợp tác xã (HTX) với DN nhằm bảo đảm đủ hàng nông sản cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
(CLO) Thị trường châu Âu (EU) ngày càng rộng cửa với nông sản Việt Nam khi số vốn đầu tư vào nông nghiệp ngày càng gia tăng cùng với lượng doanh nghiệp đầu tư sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng bài bản và chuyên nghiệp.
(NB&CL) Giá trị gia tăng của nông lâm sản phần lớn nằm ở khâu chế biến, tuy nhiên ở lĩnh vực này, chúng ta còn rất nhiều hạn chế. Nhiều chuyên gia về thương mại cho rằng, đầu tư cho chế biến sẽ là bước đột phá để giải quyết vấn đề thị trường, đồng thời tăng tính cạnh tranh và hạn chế tối đa những thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp.
(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), hiện nay Trung Quốc đang có những thay đổi lớn về bộ máy quản lý nông nghiệp. Động thái này được đánh giá cao và được coi là có thêm cơ hội cho việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường này.
(CLO) Để khắc phục tình trạng nông sản nước ngoài “đội lốt” nông sản Việt, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát các quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với nông sản, thủy sản tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14-4-2017 của Chính phủ.
(CLO) Thời gian qua, trên thị trường xuất hiện tình trạng một số loại nông sản, thủy sản không rõ xuất xứ được bày bán trên thị trường dưới tên gọi của các sản phẩm uy tín mà Việt Nam có như “nho Ninh Thuận”, “khoai tây Đà Lạt”, “cá tầm Sa Pa”… Hành vi gian lận này phần nào làm giảm uy tín của sản phẩm Việt Nam và ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng.
(CLO) Tối ngày 15/11, tại sân vận động huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội bưởi Đoan Hùng và Hội chợ nông sản tỉnh năm 2018.
(CLO) Đây là những nhận định được nêu trong Báo cáo của Bộ NN&PTNT tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp tổ chức sáng 10/11. Đó là những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013.
(CLO) Thị trường nông sản hôm nay 6/11 thu hút sự chú ý nhiều hơn cho mặt hàng cà phê khi giá tiếp tục giảm mạnh, mất thêm 1.000 đồng so với hôm qua.
(CLO) Hiện nay, có đến xấp xỉ 90% các loại nông sản sạch được tiêu thụ qua các kênh bán lẻ truyền thống (chợ dân sinh, chợ đầu mối, các cửa hàng nhỏ lẻ...). Điều này cũng có nghĩa rằng, chỉ khoảng trên 10% nông sản được tiêu thụ qua kênh bán lẻ hiện đại như các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Thực tế này không chỉ mang lại những mối lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn đặt nhà sản xuất trong nước trước nguy cơ mất sân nhà.
(CLO) Thị trường nông sản năm 2018 tiếp tục có nhiều biến động. Nhiều loại nông sản đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường nhưng cũng có những nông sản luôn phải chấp nhận cảnh “được mùa mất giá”.
(CLO) Hiện theo thống kê, có đến gần 90% các loại nông sản sạch được tiêu thụ qua các kênh bán lẻ truyền thống, điều này cũng có nghĩa rằng, chỉ khoảng 10% nông sản được tiêu thụ qua kênh bán lẻ hiện đại như các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.
(CLO) Cùng với xu thế hội nhập kinh tế thế giới, yêu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng khắt khe hơn. Truy xuất nguồn gốc đang là yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu.
(CLO) Trong khi không ít các mặt hàng đang gặp khó về đầu ra thì vẫn có không ít doanh nghiệp tuyên bố: Thị trường không thiếu, giá cả không tệ, lợi nhuận kinh tế sẽ được mang lại và thậm chí có giá trị rất cao nếu như chúng ta có đủ và làm chủ được nguyên liệu sạch.
(CLO) Thị trường xuất khẩu nông sản Việt hiện đã có mặt trên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng trưởng khả quan giúp Việt Nam củng cố vững chắc vị thế là nước xuất khẩu nông sản đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới.
(CLO) “Năm nay, nhiều mặt hàng nông sản của chúng ta được mùa, sản lượng cao kỉ lục nhưng nhờ chủ động tổ chức tiêu thụ tốt, làm tốt khâu xúc tiến thương mại, quảng bá nên tiêu thụ vẫn thuận lợi và được giá, điển hình là vụ vải thiều ở Bắc Giang, vụ nhãn ở Hưng Yên và Sơn La...” - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay.
(CLO) Sáng 14/10, tại Khách sạn Melia, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ III với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt”.
(NB&CL) Nông sản Việt Nam đang mắc kẹt trong tư duy “bóc ngắn cắn dài” - yêu cầu cao trên nền thực tế chưa cao. Mặc dù đã có rất nhiều chiến lược được vạch ra rất bài bản cho nông nghiệp Việt Nam, nhưng đa số nông dân vẫn đơn chiếc trên mảnh ruộng của mình. Phải làm thế nào để các doanh nghiệp hào hứng tham gia sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp?
(CLO) Sáng 1/10, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra mắt thương hiệu nông sản “Ruộng nhà mình” với 2 nhãn hiệu “Ruộng nhà mình - tối ưu giá” và “Ruộng nhà mình - đặc sản Việt Nam”.
(CLO) Trước thực trạng một số mặt hàng nông sản của Trung Quốc được nhập về tỉnh Lâm Đồng, thay đổi mẫu mã, xuất bán với mác hàng Đà Lạt, gây nhầm lẫn, thiệt hại cho người tiêu dùng và nông dân địa phương. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có đợt tổng kiểm tra và công khai 17 cơ sở kinh doanh các mặt hàng nông sản Trung Quốc.