Nữ nhà báo Nga thiệt mạng vì trúng mìn ở vùng Belgorod

Phóng viên chiến trường Anna Prokofieva và người quay phim Dmitry Volkov đã dẫm phải một quả mìn do quân đội Ukraine cài, theo kênh truyền hình Pervy Kanal TV cho biết trong một tuyên bố. Prokofieva, 35 tuổi, "đã tử vong khi đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn", thông báo cho biết.

nu nha bao nga thiet mang vi trung min o vung belgorod hinh 1

Nữ nhà báo Anna Prokofyeva đã thiệt mạng vì trúng mìn. Ảnh: Telegram/Anna Prokofyeva

Bài liên quan

Phóng viên chiến trường và nỗi đau chiến tranh

Khu vực Belgorod phía nam nước Nga thường xuyên bị máy bay không người lái và pháo kích tấn công từ Ukraine, trong đó có thông tin cho x giao tranh trên bộ tại đây cũng đang diễn ra do quân đội Ukraine muốn gây áp lực trở lại cho Nga trên chiến tuyến sau khi rút quân khỏi vùng Kursk.

Đầu tuần này, một cuộc tấn công bằng pháo binh cũng đã giết chết 6 người, bao gồm hai nhà báo người Nga và tài xế của họ, những người đang làm nhiệm vụ tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine - theo chính quyền và phương tiện truyền thông Nga cho biết.

nu nha bao nga thiet mang vi trung min o vung belgorod hinh 2

Theo dữ liệu do Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cung cấp, gần 20 nhân viên truyền thông của các bên đã thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra vào tháng 2 năm 2022.

Chiến sự cũng đang tiếp tục cướp đi sinh mang của nhiều nhà báo khác ở những điểm nóng trên thế giới. Hồi đầu tuần này, kênh truyền thông Al Jazeera cho biết một nhà báo Palestine làm việc cho đài này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào xe của ông ở phía bắc Gaza.

"Hussam Shabat, một nhà báo cộng tác với Al Jazeera Mubasher, đã tử nạn trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào chiếc xe của ông ở phía bắc Dải Gaza", cảnh báo của Al Jazeera cho biết.

Cơ quan phòng vệ dân sự của vùng lãnh thổ này đã xác nhận cái chết của ông, cũng như của Muhammad Mansour, một nhân viên của Đài truyền hình Palestine Today .

Theo Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ), ít nhất 154 nhà báo và nhân viên truyền thông Palestine đã thiệt mạng, một số người bị thương và một số khác mất tích trong cuộc chiến ở Gaza. IFJ và Hiệp hội Nhà báo Palestine (PJS) đã lên án các vụ sát hại và các cuộc tấn công liên tục vào các nhà báo chiến trường.

Hoàng Huy (theo AJ, TASS, PKTV, Reuters)

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: