Giáo dục

Nữ sinh đua top sao kê để giành học bổng, bị lừa sạch 7 tỷ đồng

Nguyễn Đoan 07/06/2025 11:36

(CLO) Tin lời chương trình trao đổi sinh viên giả mạo, nữ sinh viên trường Y tại TPHCM liên tục xin tiền bố mẹ để "giữ top sao kê" và mất trắng 7 tỷ đồng.

Với hy vọng được tham gia chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Đức, một nữ sinh năm cuối trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã liên tục xin bố mẹ chuyển tiền vào tài khoản để sao kê chứng minh tài chính. Sau 3 ngày "đua top", tài khoản của nữ sinh trống rỗng, bản thân cũng mất liên lạc với gia đình.

Thông tin từ nhà trường cho biết, sinh viên này là em M.T., đang học năm thứ 6. Gia đình em vừa trình báo sự việc với cơ quan công an, đồng thời nhờ nhà trường hỗ trợ xác minh.

Theo đơn trình báo, ngày 23/5, M.T. gọi điện về cho mẹ, nói mình được chọn đi giao lưu sinh viên tại Đức và cần sao kê tài khoản để làm hồ sơ. Mẹ em đã chuyển tiền vào tài khoản con gái để phục vụ mục đích này.

Từ đó, nữ sinh liên tục gửi hình ảnh sao kê với thứ hạng ngày càng "gần top 5", đồng thời năn nỉ gia đình tiếp tục gửi thêm tiền để đảm bảo suất đi. Chỉ trong vài ngày, gia đình đã chuyển tổng cộng 7 tỷ đồng vào tài khoản của em.

Thông báo giả mạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về chương trình giao lưu sinh viên ở Đức mà em M.T. bị lừa (Ảnh chụp lại thông báo).

Mỗi lần gia đình chuyển tiền, M.T. lại báo vẫn chưa đủ để vào top và tiếp tục xin thêm. Đến khi phụ huynh nghi ngờ và nhờ kiểm tra số dư thì phát hiện tài khoản đã... không còn đồng nào.

Gọi điện thì M.T. nói vẫn còn tiền, rồi lấy lý do đi học để tránh gặp mặt. Sau đó, em cắt liên lạc hoàn toàn.

Gia đình tìm đến chỗ trọ thì được biết M.T. không còn ở đó từ ngày 14/5. Đồng thời, em cũng vắng mặt tại bệnh viện nơi thực tập từ 23/5 với lý do về quê thăm mẹ bệnh.

Gia đình cung cấp cho nhà trường bản sao kê điện tử và thông báo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế có đóng dấu, chữ ký của người tự xưng là Phó hiệu trưởng.

Tuy nhiên, đại diện trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định đây là văn bản giả mạo. Trường không có chương trình trao đổi sinh viên nào như vậy và toàn bộ thông tin học bổng đều được công khai qua cổng thông tin và email chính thức của trường.

Nhà trường xác nhận M.T. không phải là đồng phạm trong vụ việc mà là nạn nhân bị lừa. Hiện nữ sinh đã về với gia đình trong tình trạng tâm lý hoảng loạn.

Theo đại diện nhà trường, các đối tượng lừa đảo đánh vào nhu cầu chứng minh tài chính để giành học bổng. Chúng tạo áp lực “lọt top”, khiến sinh viên liên tục yêu cầu gia đình chuyển tiền. Đến khi thấy không thể moi thêm, chúng gửi đường link giả danh thủ tục hồ sơ để đánh cắp toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Trường đã nhiều lần cảnh báo sinh viên về các hình thức lừa đảo tinh vi, đặc biệt là mạo danh học bổng du học và các chương trình trao đổi quốc tế.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nữ sinh đua top sao kê để giành học bổng, bị lừa sạch 7 tỷ đồng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO