Nửa thế kỷ lưu trữ, giữ gìn và xuất bản Di chúc Bác Hồ

(NB&CL) Nửa thế kỷ qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là văn kiện lịch sử quý báu, là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc ta. Năm 2012, bản Di chúc đã trở thành bảo vật quốc gia nên việc lưu trữ, giữ gìn cũng như xuất bản Di chúc được Đảng, Nhà nước ta hết sức chú trọng.

Lưu giữ tuyệt đối cẩn trọng

Hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) họp chiều ngày 3/9/1969 đã giao cho Bộ Chính trị trách nhiệm công bố Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc được công bố chính thức chủ yếu dựa theo bản Bác viết năm 1965, trong đó có một số đoạn được bổ sung hoặc thay thế bằng những đoạn tương ứng Bác viết năm 1968 và năm 1969. Bản Di chúc được công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22cm. 

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) khẳng định bản Di chúc đã công bố bảo đảm trung thành với bản gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc chọn bản Di chúc Bác viết năm 1965 để công bố chính thức là đúng đắn, vì đây là bản duy nhất được viết hoàn chỉnh, có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng lúc bấy giờ.

Bác Hồ tại phòng làm việc nhà 54, tháng 4/1957.

Bác Hồ tại phòng làm việc nhà 54, tháng 4/1957.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa VI cũng quyết định những tài liệu, tư liệu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh và liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được sự cho phép của Ban Bí thư mới được công bố, nhằm giữ ổn định chính trị.

TS Lưu Trần Luân, NXB Chính trị Quốc gia (NXB Sự Thật), một trong rất ít người may mắn được giao nhiệm vụ tham gia vào quá trình xuất bản toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 1989, sau khi Ban Bí thư ra Thông báo “Về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đã kể lại trong một nghiên cứu của mình: “Sau này, chúng ta được biết khi đồng chí Vũ Kỳ trao lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định chọn một người được tuyệt đối tin tưởng là một đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị lưu giữ. Trước khi đồng chí qua đời, các cơ quan chức năng đã thu lại tài liệu “Tuyệt đối bí mật” này trong két sắt tại nhà riêng của đồng chí và Bộ Chính trị tiếp tục giao cho một Ủy viên Bộ Chính trị khác quản lý. Đến cuối năm 1989, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được giao lại cho cơ quan chức năng là Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng bảo quản. Từ đó đến nay, Di chúc của Người đã được lưu giữ tuyệt đối cẩn trọng”.

Xuất bản Di chúc

Thực ra từ năm 1969, ngay sau khi Bác Hồ qua đời, Di chúc của Người đã được công bố. Ở miền Bắc tài liệu “Tuyệt đối bí mật” này đã được in và phát công khai trên các phương tiện thông tin để đồng bào cả nước biết về những lời dặn lại cuối cùng của Người. Ở miền Nam, năm 1970, trong điều kiện chiến tranh, Di chúc của Bác cũng đã được bí mật in để gửi tới nhân dân miền Nam, động viên, cổ vũ nhân dân quyết tâm thực hiện những điều mong ước của Bác, trước hết là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Theo TS Lưu Trần Luân, ngày 7/1/1978, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 07-NQ/TW về việc xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập, thành lập Hội đồng chỉ đạo việc biên tập và xuất bản do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch. Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ nhất gồm 10 tập, kéo dài trong 10 năm, từ năm 1980 đến cuối năm 1989 thì hoàn thành. Văn bản cuối cùng của tập 10 in bản Di chúc đã được báo Nhân Dân công bố ngày 10/9/1969.

Nơi lưu trữ các hiện vật về Bác Hồ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nơi lưu trữ các hiện vật về Bác Hồ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh.

TS Lưu Trần Luân nhớ lại: Mùa thu năm 1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, quyết định công bố toàn văn Di chúc Hồ Chủ tịch và ra chỉ thị thực hiện Di chúc này. Nhiệm vụ tổ chức xuất bản toàn văn di chúc được giao cho Nhà xuất bản Sự thật.

Việc in toàn văn cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giao cho Nhà in Tiến Bộ. “Công việc được triển khai khẩn trương trong điều kiện an ninh được bảo đảm nghiêm ngặt”, ông Luân kể. 

Cũng theo ông Luân, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in theo công nghệ và chất liệu hiện đại nhất lúc bấy giờ: in màu, giấy couché với số lượng tới hơn 100.000 bản.

Từ đó cho đến nay, Di chúc của Bác đã nhiều lần được tái bản với số lượng lớn. Bởi tài liệu này như một văn kiện chính trị để lại cho toàn Đảng, toàn dân và đến hôm nay, nhiều vấn đề vẫn còn mang tính thời sự.

Cùng với việc xuất bản toàn văn Di chúc Hồ Chủ tịch, một sự trùng hợp thú vị là cũng trong năm 1989, khi bản thảo cuốn Hồi ký Bác Hồ viết Di chúc hoàn thành, ông Vũ Kỳ - người giúp việc tận tuỵ và trung thành trên cương vị thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1945-1969) - đã tin tưởng gửi bản thảo đến Nhà xuất bản Sự thật để tiến hành biên tập, xuất bản. Một chi tiết lý thú là bản thảo lúc đầu mà ông Vũ Kỳ gửi đến có tiêu đề là Bác Hồ dặn lại hoặc “Tôi để sẵn mấy lời này” đã được nhà báo Hoàng Tùng - lúc đó là Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật - đặt lại thành tên sách rất hay như ngày nay chúng ta biết là “Bác Hồ viết Di chúc”. Sau đó, cuốn “Bác Hồ viết Di chúc” của ông Vũ Kỳ do Thế Kỷ ghi đã được Nhà xuất bản Sự thật in cùng một lúc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và phát hành rộng rãi trong cả nước. Như vậy, đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969 - 1989), người dân cả nước đã được tiếp cận với toàn văn Di chúc Hồ Chủ tịch và hồi ký “Bác Hồ viết Di chúc”.

Điều đặc biệt từ “Không gian Di chúc Hồ Chí Minh”

Bảo tàng Hồ Chí Minh được khánh thành vào đúng ngày 19/5/1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, ngay từ những ngày đầu chuẩn bị nội dung trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh, Di chúc Bác Hồ đã được các nhà khoa học và các nhà bảo tàng học xác định là một trong những tài liệu trọng tâm, cần được nghiên cứu sâu cả về nội dung và hình thức văn bản để có giải pháp trưng bày phù hợp. Khảo sát thực tế trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh cho thấy, Di chúc Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại nhiều vị trí trang trọng, với những ý tưởng trưng bày độc đáo. Trong đó, đáng kể nhất là “Không gian Di chúc Hồ Chí Minh”.

Bảo tàng Hồ Chí Minh còn thực hiện không gian 3D, xây dựng lại hình ảnh Bác đang ngồi đánh máy văn kiện cuối cùng trong cuộc đời, đó là không gian Bác Hồ viết Di chúc sau gian tưởng niệm. Tại không gian này, người xem được chứng kiến cả tiếng chim hót, máy chữ lách cách để khách tham quan như được sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tài liệu lịch sử.

Trong 30 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận (đợt I, năm 2012) có 5 tài liệu có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là các tác phẩm: “Đường cách mạng”, “Nhật ký trong tù”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước”, và “Di chúc”. “Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Bảo vật Quốc gia cuối cùng mà Người để lại là sự kết tinh tinh thần tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước vì dân; vạch ra những định hướng mang tính Cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi; là những lời căn dặn thiết tha; là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thư Trang

Xem thêm

Xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Giảm thương nhân đầu mối, xóa bỏ mua bán lòng vòng

Xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Giảm thương nhân đầu mối, xóa bỏ mua bán lòng vòng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu; trong đó cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

Trưa 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch (từ ngày 19-21/10), đi thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ (từ ngày 21-24/10).

Không chỉ nhìn giá mua, phải kiểm soát chi phí thiết bị y tế suốt vòng đời

Không chỉ nhìn giá mua, phải kiểm soát chi phí thiết bị y tế suốt vòng đời

(CLO) Giá mua ban đầu chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế của thiết bị y tế, bởi hóa chất, vật tư đi kèm, bảo trì, sửa chữa và các khâu trung gian có thể khiến tổng chi phí tăng cao. Vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm của cơ sở y tế trong toàn bộ quá trình sử dụng thiết bị, đồng thời kiểm soát chặt đường đi và biến động giá để ngăn nguy cơ nâng giá, lãng phí.

Ngăn tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc bị từ chối nơi này, lại nộp nơi khác

Ngăn tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc bị từ chối nơi này, lại nộp nơi khác

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị có giải pháp ngăn tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận ở địa phương này nhưng tiếp tục được đề nghị xác nhận tại địa phương khác; đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dược, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin, trong đó có dữ liệu về giá thuốc.

Hưng Yên: Toàn tỉnh hiện có 1.159 cơ sở nhà, đất dôi dư

Hưng Yên: Toàn tỉnh hiện có 1.159 cơ sở nhà, đất dôi dư

(CLO) Sáng 21/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng khu vực cấm khói thuốc, xử phạt nghiêm như kinh nghiệm từ Singapore

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng khu vực cấm khói thuốc, xử phạt nghiêm như kinh nghiệm từ Singapore

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình với đề xuất cấm hút thuốc hoàn toàn tại các địa điểm như quán bar, nhà hàng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quy định chỉ phát huy hiệu quả thực tế khi có cơ chế giám sát, xử phạt nghiêm minh như bài học từ Singapore, đồng thời kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý, hỗ trợ cai nghiện thay vì chỉ phụ thuộc việc tăng diện tích cảnh báo trên bao bì.

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

(CLO) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hướng tới cụ thể hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời, tăng cường các biện pháp hạn chế tiếp cận thuốc lá, nhất là đối với trẻ em, thanh thiếu niên.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Phòng chống thuốc lá phải quyết liệt như ‘cấm đốt pháo’ và bắt buộc ‘đội mũ bảo hiểm’

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Phòng chống thuốc lá phải quyết liệt như ‘cấm đốt pháo’ và bắt buộc ‘đội mũ bảo hiểm’

(CLO) Thảo luận tổ sáng 21/10, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) đề nghị Quốc hội phải cấm toàn diện thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...) ngay trong dự thảo Luật. Ông ví von việc này cần sự quyết liệt như "cấm đốt pháo", đồng thời cảnh báo về những kẽ hở độ tuổi đang giúp các tập đoàn thuốc lá có thêm lượng lớn "khách hàng hợp pháp".

Đặc biệt bảo vệ người chưa thành niên khi hiến mô, tạng

Đặc biệt bảo vệ người chưa thành niên khi hiến mô, tạng

(CLO) Đánh giá dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các quy định liên quan đến người chưa thành niên, bảo đảm ý chí tự nguyện của người hiến, đồng thời kiểm soát chặt hoạt động thương mại và minh bạch trong điều phối mô, tạng.

Sửa Luật hiến, ghép mô, tạng: Mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội ghép cho người bệnh

Sửa Luật hiến, ghép mô, tạng: Mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội ghép cho người bệnh

(CLO) Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất mở rộng đối tượng, nguồn hiến, đồng thời tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế quản lý tế bào, mô và các sản phẩm liên quan, tạo điều kiện phát triển y học tái tạo.

Cỡ chữ bài viết: