Nvidia phát triển xe ô tô chạy bằng AI tại Trung Quốc
(CLO) Trong bối cảnh mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á, Nvidia vừa tuyển dụng thêm 200 nhân viên tại Trung Quốc, đồng thời phủ nhận tin đồn ngừng cung cấp sản phẩm cho thị trường này.
Theo Bloomberg, việc tuyển dụng mới này là một phần trong kế hoạch của Nvidia nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ xe tự lái, đưa tổng số nhân viên toàn cầu của công ty tăng 25% lên khoảng 4.000 người trong năm 2024.

Logo công ty Nvidia. Ảnh: Cfoto
Sự quan tâm của Nvidia đối với công nghệ xe tự lái không phải điều mới mẻ. Kể từ năm 2015, công ty đã đầu tư phát triển lĩnh vực này. Năm 2016, Nvidia ra mắt chip dành cho xe tự hành, tích hợp GPU cùng tám lõi CPU. Đến năm 2017, hãng trình diễn công nghệ của mình tại CES với mẫu xe tự lái mang tên BB8.
Tại Trung Quốc, Nvidia tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bất chấp các hạn chế thương mại từ Mỹ. Để tuân thủ các quy định, công ty đã phát triển những dòng chip chuyên biệt dành riêng cho thị trường này.
Trước đó, xuất hiện tin đồn rằng Nvidia sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cho Trung Quốc, nhưng công ty đã bác bỏ thông tin này trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định Trung Quốc là một thị trường quan trọng và cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm tại đây. Doanh thu từ Trung Quốc của Nvidia hiện đạt hơn 5 tỷ USD mỗi quý, theo số liệu của Bloomberg.
Cam kết mới của Nvidia đối với thị trường Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi giới chức Trung Quốc công bố cuộc điều tra liên quan đến khả năng vi phạm luật chống độc quyền của công ty Mỹ này trong thương vụ mua lại hãng phần cứng máy tính Mellanox.
Trong lĩnh vực xe tự hành, Nvidia đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty robotaxi tại cả Trung Quốc và Mỹ, vốn đã chiếm lĩnh đáng kể thị phần.
Một số cái tên nổi bật bao gồm Waymo - công ty con của Alphabet - đã triển khai dịch vụ robotaxi tại San Francisco, Los Angeles và Phoenix - thu hút 5,6 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay. Trong khi đó, Cruise, được hậu thuẫn bởi General Motors, vừa thông báo ngừng hoạt động. Các mẫu robotaxi của Tesla cũng đang dần lộ diện.
Riêng tại Trung Quốc, thị trường này hiện có tới tám dịch vụ robotaxi, bao gồm các công ty như WeRide, Apollo và nhiều đơn vị khác.
Việc Nvidia tập trung vào Trung Quốc không chỉ nhằm khai thác một thị trường rộng lớn mà còn để củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ xe tự hành toàn cầu.
Hải Hà (Theo PCMag)