Ô tô Hàng Xanh (HAX) liên tiếp ghi nhận làn sóng thoái vốn của ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc muốn giảm sở hữu về 0,02%
(CLO) Trong chưa đầy 5 tháng, nhiều lãnh đạo cấp cao của CTCP Ô tô Hàng Xanh (HoSE: HAX) đồng loạt đăng ký hoặc đã hoàn tất bán cổ phiếu HAX với số lượng lớn. Diễn biến này đặt ra dấu hỏi về mức độ gắn bó dài hạn của đội ngũ điều hành, nhất là khi Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Bích đang muốn giảm sở hữu gần như tuyệt đối.
Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) vừa đăng ký bán ra 650.000 cổ phiếu HAX trong thời gian từ ngày 29/7 đến 27/8/2025. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.
Trước giao dịch, bà Bích sở hữu 675.018 cổ phiếu, tương đương 0,63% vốn điều lệ công ty. Nếu hoàn tất bán 650.000 cổ phiếu như đã đăng ký, sở hữu của bà Bích sẽ giảm xuống chỉ còn 25.018 cổ phiếu, tương ứng 0,02% là mức gần như không còn giá trị chi phối.
Đây không phải lần đầu nữ Tổng Giám đốc này bán ra cổ phiếu HAX. Trước đó, trong giai đoạn 19/3 đến 14/4, bà Bích đã thực hiện bán 800.000 cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,37% xuống còn 0,63%.
Không chỉ riêng Tổng Giám đốc, các lãnh đạo khác cũng có động thái tương tự. Mới đây nhất, từ ngày 22 đến 24/7, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Haxaco đã bán 150.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,13% xuống còn 0,01%.
Trước đó không lâu, ông Trần Văn Mỹ, Thành viên HĐQT cũng đã bán 1,6 triệu cổ phiếu HAX từ ngày 8/7 đến 15/7, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 1,52% xuống chỉ còn 0,03%.
Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 25/7, cổ phiếu HAX chốt ở mức 17.050 đồng/cổ phiếu. Ước tính nếu giao dịch thành công, bà Bích có thể thu về khoảng 11 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu. Trong vòng một tháng gần đây, thị giá cổ phiếu HAX đã tăng 15,2% từ mức 14.800 đồng/cổ phiếu, trong khi khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 2,9 triệu đơn vị/ngày. Riêng ngày 25/7, thanh khoản đạt hơn 4 triệu cổ phiếu.