Ở tuổi 73, ông chủ Tập đoàn Mường Thanh nhận bằng cử nhân danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới

Thứ sáu, 26/04/2019 19:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/4/2019 tại TP. HCM, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản đã vinh dự được nhận bằng cử nhân danh dự của ngôi trường danh giá- Viện Đại học Kỷ lục Thế giới- World Records University (WRU).

World Records University (WRU) còn gọi là Viện Đại học Kỷ lục Thế giới là tổ chức có đăng ký giấy phép hoạt động tại Cộng hòa Ấn Độ là chính, văn phòng liên lạc đặt tại Vương quốc Anh, đăng ký bản quyền (Copyright Witness) tại Vương quốc Anh. Đây là một tổ chức ra đời hoạt động với sự liên kết và hợp lực với các tổ chức kỷ lục các quốc gia trên thế giới ban đầu như Tổ chức Kỷ lục Châu Á, Tổ chức Kỷ lục Đông Dương,Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ, Tổ chức Kỷ lục Nepal, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam v.v...

Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) không phải là trường đại học hàn lâm bình thường nhằm đào tạo sinh viên, các nghiên cứu sinh về các lĩnh vực khác nhau, có phân khoa đào tạo như trên thế giới hiện nay mà hoạt động theo mô hình đặc thù tinh gọn như một Viện tư liệu và nghiên cứu tổng hợp về những giá trị sáng tạo và nội dung kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên thế giới, hoạt động ngoài hệ thống hàn lâm, chuyên tìm kiếm giá trị các kỷ lục, lưu giữ các chất xám, vinh danh các kỷ lục gia có đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội, quảng bá tất cả các giá trị nội dung về kỷ lục trên toàn thế giới.

Ông Lê Thanh Thản nhận bằng cử nhân.

Ông Lê Thanh Thản nhận bằng cử nhân.

Chính từ những tiêu chí đó đã khiến Viện Đại học Kỷ lục Thế giới quyết định trao tặng bằng cử nhân danh dự  cho Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản. 

Dưới sự điều hành của ông Lê Thanh Thản, những năm qua, Mường Thanh tiếp tục vươn ra nhiều tỉnh thành trên cả nước với việc khai trương nhiều khách sạn từ 3 – 5 sao trên cả nước. Có thể kể đến như khách sạn Mường Thanh Vinh (tháng 10/2005), Mường Thanh Lai Châu (11/2005), Mường Thanh Grand Hạ Long (tháng 9/2010), Mường Thanh Lạng Sơn (11/2010), Mường Thanh Grand Nha Trang (tháng 4/2013), Mường Thanh Luxury Sông Lam (tháng 5/2013), Mường Thanh Holiday Huế (tháng 8/2013), Mường Thanh Luxury Quảng Ninh (tháng 12/2013), Mường Thanh Luxury Nha Trang (tháng 12/2014) …

Đặc biệt, vào tháng 10/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh được thành lập với vai trò điều phối chung hoạt động của hệ thống khách sạn Mường Thanh. Chỉ gần 5 năm sau, tổng số khách sạn từ 13 vào năm 2012 lên con số 50 và được chứng nhận kỷ lục sở hữu “Chuỗi khách sạn lớn nhất Đông Dương” vào giữa năm 2017. Tháng 7/2016, Tập đoàn Mường Thanh đã xây dựng khách sạn Mường Thanh Luxury Vientiane tiêu chuẩn 5 sao tại Thủ đô nước bạn Lào. Tính đến nay, Mường Thanh đang quản lý hơn 9.000 phòng tiêu chuẩn quốc tế từ 3 – 5 sao, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành lưu trú tại Việt Nam.

Ngoài chuỗi khách sạn đang sở hữu, Chủ tịch Lê Thanh Thản còn đầu tư các khu đô thị với các tòa nhà giá tầm trung. Khu đô thị mới Xa La (Hà Đông) với diện tích khoảng 30ha, tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Tại đây, ngoài những căn hộ chung cư, còn có 400 nhà liền kề, 300 biệt thự cùng trung tâm thương mại, câu lạc bộ, hội trường, khu vui chơi giải trí, công viên, trường học, bệnh viện. Khu đô thị mới Xa La còn dành một không gian lớn cho cây xanh, công viên, thể dục thể thao, chiếm 10.94% diện tích đất xây dựng khu nhà ở. Năm 2012, Chủ tịch Thản đưa ra chiến lược nhà giá rẻ 10 triệu đồng/m2 với dự án Khu đô thị Đại Thanh.Đến nay, Tập đoàn Mường Thanh được biết đến là chủ đầu tư của hàng loạt dự án như: Dự án Kim Văn Kim Lũ, VP5, VP6 Linh Đàm, Thanh Hà...  

Không chỉ là Tập đoàn hàng đầu về lưu trú, nghỉ dưỡng và xây dựng, Chủ Tịch Lê Thanh Thản còn gắn sự phát triển của Tập đoàn Mường Thanh với những hoạt động chung của cộng đồng. Liên tục trong nhiều năm, Mường Thanh có những đóng góp không nhỏ cho các chương trình từ thiện, bảo vệ môi trường... 

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản tại lễ trao bằng cử nhân do trường đại học Mỹ Wolrd Records University trao tặng.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản tại lễ trao bằng cử nhân do trường đại học Mỹ Wolrd Records University trao tặng.

Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh được sự ghi nhận đặc biệt của các tổ chức quốc tế. Gần đây, vào ngày 26/8/2018, tại Hội ngộ Tổ chức Kỷ lục các quốc gia trên Thế giới lần II năm 2018 và Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 35, Viện Tổ nghề và Nhà sáng nghiệp Thế giới - World Founder and Progenitor Academy (WFPA) đã vinh danh giải thưởng GLOBAL VISION OF FOUNDER - 2018 (kỳ 1/2018) đến 3 Nhà sáng nghiệp Việt Nam và 1 Nhà sáng nghiệp Ấn Độ. Kỷ lục gia Lê Thanh Thản là một trong số 3 doanh nhân Việt Nam đầu tiên đón nhận danh hiệu Nhà sáng nghiệp Thế giới trong năm 2018.

P.V

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục