Olympic Tokyo đóng cửa với khán giả nước ngoài?

Theo đó, bà Seiko Hashimoto, Trưởng ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, cho biết: "Đối với khán giả từ nước ngoài, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình dịch Covid-19 ở trong và ngoài nước, đồng thời cân nhắc các biện pháp phòng chống dịch từ các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định có cho họ đến Nhật Bản hay không. Quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng 3".

Chia sẻ của bà Hashimoto đến sau cuộc họp 5 bên gồm: đại diện chính quyền Thủ đô Tokyo, Chính phủ Nhật Bản, Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC), Uỷ ban Paralympic quốc tế (IPC) và Uỷ ban Olympic và Paralympic Tokyo.

Olympic Tokyo mở cửa hạn chế với khán giả trong nước. Ảnh: internet

Olympic Tokyo mở cửa hạn chế với khán giả trong nước. Ảnh: internet

Quyết định sẽ được đưa ra chậm nhất vào ngày 25/3 cũng là lúc lễ rước đuốc bắt đầu.

Bà Tamayo Marukawa, Bộ trưởng Olympic của Nhật Bản, chia sẻ rằng, tình hình trong tương lai là cực kỳ khó đoán do tác động của các chủng đột biến Covid-19. Vì vậy, BTC phải đưa quyết định một cách cẩn trọng.

Ông Thomas Bach, Chủ tịch IOC, thì cho rằng rất muốn quyết định trên được đưa ra càng muộn càng tốt nhưng điều đó là không thể. BTC bắt buộc phải hoàn thiện kế hoạch bán vé, hậu cần và các thủ tục nhập cảnh trước một khoảng thời gian so với ngày khai mạc (23/7).

Không chỉ khán giả nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét việc có cho khán giả Nhật Bản tới các địa điểm thi đấu hay không. Nếu tình hình ổn định, phương án được đưa ra là hạn chế số lượng người.

Theo ước tính ban đầu, Olympic Tokyo có thể thu hút hơn nửa triệu du khách nước ngoài đến Nhật Bản vào mùa hè. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đặt mọi thứ nằm ở mức phán đoán.

26 tỷ USD (khoảng 600.000 tỷ đồng) đã được Nhật Bản chi ra cho Olympic lần này. Nếu không có khán giả nước ngoài, một nguồn thu lớn từ bán vé, du lịch biến mất. Tuy nhiên, nó vẫn dễ chịu hơn nếu Olympic Tokyo bị huỷ bỏ hoàn toàn.

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lo ngại sau khi người dân liên tục phản đối tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Việc "cấm cửa" du khách nước ngoài được cho là lý do để ban tổ chức dễ dàng giải thích hơn cho việc tổ chức bất chấp dịch bệnh bùng phát trở lại, đồng thời xoa dịu làn sóng phản đối của người dân.

Trong một cuộc khảo sát của công ty tư vấn truyền thông Kekst CNC cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản, Anh và Đức phản đối việc tổ chức Olympic Tokyo.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 2/2021 tại 3 quốc gia kể trên cùng Mỹ, Pháp và Thuỵ Điển. 1000 người từ 18 tuổi trở lên ở mỗi quốc gia đã thực hiện khảo sát.

Những người tham gia được yêu cầu chọn 1 trong 3 câu trả lời là "không đồng ý", "đồng ý", "không đồng ý cũng không phản đối" cho câu hỏi "liệu Olympic Tokyo có nên diễn ra trong năm nay như kế hoạch hay không?".

Những người không đồng ý chiếm 56% ở Nhật Bản, 55% ở Anh và 52% ở Đức. Số lượng người không đồng ý ở Thuỵ Điển và Pháp cũng cao nhất trong 3 lựa chọn.

Xem thêm

Vận động viên Kazakhstan bị tước HCV ASIAD 2026 vì giày thi đấu

Vận động viên Kazakhstan bị tước HCV ASIAD 2026 vì giày thi đấu

(CLO) Vận động viên Yasmina Toxanbayeva (Kazakhstan) vừa bị hủy kết quả và tước huy chương vàng nội dung đi bộ marathon nữ tại ASIAD 2026 chỉ một ngày sau khi về đích đầu tiên, do sử dụng mẫu giày thi đấu không nằm trong danh sách được phê duyệt.

ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Quyết tâm 'giải cơn khát' huy chương

ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Quyết tâm 'giải cơn khát' huy chương

(CLO) Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày 28/9 với quyết tâm cao trong nỗ lực "giải cơn khát" huy chương. Mọi sự chú ý của người hâm mộ lúc này đang dồn về trường bắn Aichi, đường chạy điền kinh cùng các trận quyết đấu ở môn cầu mây và boxing.

Giải Golf “Ước mơ xanh”: Kết nối những giá trị vì cộng đồng

Giải Golf “Ước mơ xanh”: Kết nối những giá trị vì cộng đồng

(CLO) Không chỉ tạo sân chơi giao lưu cho những người yêu golf, Giải Golf “Ước mơ xanh” lần thứ V - 2026 còn cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động thể thao khi được kết nối với trách nhiệm xã hội. Qua 5 mùa giải, nguồn lực từ chương trình đã được dành cho nhiều hoạt động thiết thực, từ hỗ trợ bệnh nhi, trao học bổng đến đồng hành cùng học sinh tại những địa bàn còn khó khăn.

Cỡ chữ bài viết: