Ông Anwar Ibrahim trở thành Thủ tướng Malaysia
(CLO) Ông Anwar Ibrahim đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Malaysia hôm thứ Năm (24/11), kết thúc hành trình chính trị kéo dài 3 thập kỷ từ một người được nhà lãnh đạo kỳ cựu Mahathir Mohamad bảo hộ cho đến lãnh đạo phe biểu tình, một tù nhân bị kết tội và lãnh đạo phe đối lập.
Ông Anwar tiếp quản vào một thời điểm đầy thách thức: nền kinh tế đang chậm lại và đất nước bị chia rẽ sau cuộc bầu cử sít sao giữa liên minh tiến bộ của ông Anwar chống lại liên minh Hồi giáo, dân tộc Mã Lai...

Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim
Thị trường tăng mạnh sau khi kết thúc bế tắc chính trị. Đồng ringgit có ngày tốt nhất trong hai tuần và cổ phiếu tăng 3%.
Ông Anwar, 75 tuổi, đã nhiều lần thất bại trong cuộc bầu cử mặc dù từng đạt được thành tích đáng kể. Ông là phó thủ tướng vào những năm 1990 và là thủ tướng tạm quyền vào năm 2018.
Trong khoảng thời gian đó, ông đã ngồi tù gần một thập kỷ vì tội kê gian và tham nhũng mà ông nói là những cáo buộc có động cơ chính trị nhằm chấm dứt sự nghiệp của ông.
Sự không chắc chắn về cuộc bầu cử có nguy cơ kéo dài bất ổn chính trị ở quốc gia Đông Nam Á này, nơi đã có ba thủ tướng trong vài năm gần đây, có nguy cơ trì hoãn các quyết định chính sách cần thiết để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Những người ủng hộ Anwar bày tỏ hy vọng rằng chính phủ của ông sẽ ngăn chặn căng thẳng lịch sử trở lại giữa người Mã Lai, người Hồi giáo, người Hoa và người Ấn Độ thiểu số.
Liên minh của ông, được gọi là Pakatan Harapan, đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy với 82 ghế, trong khi khối Perikatan Nasional của Muhyiddin giành được 73 ghế. Họ cần tối thiểu 112 ghế để thành lập chính phủ.
Khối Barisan cầm quyền lâu năm chỉ giành được 30 ghế - thành tích bầu cử tồi tệ nhất đối với một liên minh đã thống trị chính trường Malaysia kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1957.
Hoàng Hải (theo Reuters)