(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ bổ nhiệm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, bà Janet Yellen làm nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước Mỹ. Ngoài ra, ông Biden cũng công bố hàng loạt quan chức nội các khác.
Nếu chọn bà Yellen, 74 tuổi, ông Joe Biden sẽ có một nhà hoạch định chính sách có kinh nghiệm được Quốc hội và các quan chức tài chính quốc tế đánh giá cao. Nếu được Quốc hội thông qua bà Janet Yellen sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên giữ trọng trách này trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Phía đội ngũ chuyển giao của ông Biden từ chối bình luận về vấn đề này. Tờ Wall Street Journal hôm qua đã đưa tin rằng, ông Biden cũng dự định đưa bà Yellen lên làm Giám đốc Kho bạc.
Bà Jen Psaki, một cố vấn chuyển giao của ông Biden, đã đăng tải trên mạng xã hội rằng Tổng thống đắc cử "dự kiến sẽ công bố tên một số thành viên trong nhóm kinh tế của ông vào đầu tuần tới, những người sẽ làm việc với ông để xây dựng lại nền kinh tế tốt hơn".
Trước đó, vào hôm qua (23/11), ông Biden đã đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken làm Ngoại trưởng mới và chỉ định các thành viên khác trong đội an ninh quốc gia của ông.
Cũng trong một động thái mới, phía ông Trump đã đồng ý cho đội ngũ chuyển giao của ông Biden được tiếp cận các buổi họp báo, các tài liệu và ngân sách cần thiết cho việc nhậm chức vào năm sau.
Bà Yellen đã kêu gọi tăng chi tiêu của chính phủ để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thoát khỏi cuộc suy thoái sâu do đại dịch COVID-19 gây nên. Bà cũng thường xuyên cho rằng ấn đề bất bình đẳng kinh tế đang ngày càng nghiêm trọng ở Mỹ và mối đe dọa đối với các giá trị của nước Mỹ cũng như tương lai đất nước.
Tại Bộ Tài chính, bà sẽ có vai trò lớn trong việc ảnh hưởng đến chính sách tài khóa và thuế của Mỹ, những công cụ mà bà không có tại Fed, nơi bà từng làm chủ tịch từ năm 2014 tới năm 2018. Trước đó, bà đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch của Fed từ năm 2010 đến năm 2014.
Ngoài bà Yellen còn 2 ứng viên dày dặn kinh nghiệm khác, bao gồm thành viên Hội đồng thống đốc Fed hiện tại, ông Lael Brainard, 58 tuổi, người từng là thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính về các vấn đề quốc tế trong thời kỳ đầu của chính quyền ông Obama. Ứng viên khác là cựu thống đốc Fed, ông Roger Ferguson, 69 tuổi.
Chứng khoán Hoa Kỳ tăng điểm sau báo cáo khi các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có nhiều hình thức tài khoá hỗ trợ phục hồi kinh tế cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Fed trong tương lai.
Những thành viên nội các khác của Joe Biden
Theo Reuters, ông Joe Biden dự kiến bổ nhiệm quan chức ngoại giao kỳ cựu, bà Linda Thomas-Greenfield làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, ông Jake Sullivan, trợ lý của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, dự kiến cũng sẽ tham gia nội các tại Nhà Trắng với tư cách Cố vấn An ninh Quốc gia.
Bà Avril Haines, một cựu quan chức CIA hàng đầu và cựu phó cố vấn an ninh quốc gia, sẽ đảm nhận vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Haines cũng sẽ là nữ lãnh đạo đầu tiên của cơ quan này.
Vị trí Bộ trưởng an ninh nội địa sẽ thuộc về ông Alejandro Mayorkas, một luật sư sinh ra ở Cuba, từng là cựu thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Một cái tên khá quen thuộc khác trong giới chính trị Mỹ là ông John Kerry, người sẽ được đề cử làm đặc phái viên về khí hậu. Được biết, ông John Kerry là người ủng hộ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thỏa thuận mang tính bước ngoặt mà Tổng thống Trump đã rút khỏi.
(CLO) Lực lượng Israel đang tăng cường bắn phá các khu vực ở Rafah hôm thứ Năm (9/5), đồng thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phớt lờ lời đe dọa của Mỹ về việc cắt chuyển giao vũ khí nếu Israel tấn công thành phố phía nam Gaza này.
(CLO) Số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ vẫn đang được chuyển đến Israel, bất chấp quyết định tạm dừng vận chuyển một số lô bom và khí tài khác cho nước này mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra gần đây.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm (9/5) đã cách chức người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Serhiy Rud, hai ngày sau khi hai thành viên của lực lượng này bị cáo buộc âm mưu ám sát ông.
(CLO) Mỹ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Israel, bao gồm cả bom hạng nặng mà Israel đã sử dụng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hamas ở Gaza khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng.