Chính quyền ông Trump bắt đầu chuyển giao quyền lực cho Joe Biden

Thứ ba, 24/11/2020 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) thông báo cho Tổng thống đắc cử Joe Biden rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đã sẵn sàng bắt đầu quá trình chuyển đổi chính thức.

trump
Bài liên quan

Thông tin trên được CNN đăng tải dựa trên một bức thư từ người phụ trách của GSA, bà Emily Murphy gửi vào chiều thứ Hai cho nhóm của ông Joe Biden.

Bức thư là bước đầu tiên chính quyền thực hiện để thừa nhận thất bại của Tổng thống Donald Trump, hơn hai tuần sau khi ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ gây tranh cãi.

Emily Murphy cho biết bà không bị Nhà Trắng gây áp lực phải trì hoãn quá trình chuyển đổi chính thức và không đưa ra quyết định "vì sợ hãi hay thiên vị".

“Hãy biết rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình một cách độc lập, dựa trên luật pháp và các dữ kiện có sẵn”, bà Murphy viết. "Tôi chưa bao giờ bị áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ quan chức Chi nhánh Hành pháp nào - kể cả những người làm việc tại Nhà Trắng hoặc GSA - về nội dung hoặc thời điểm quyết định của tôi. Nói rõ là tôi không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào để trì hoãn quyết tâm của tôi".

Bức thư báo hiệu rằng bà Emily Murphy đã chính thức ký tên vào chiến thắng của ông Joe Biden, một quá trình chiếu lệ thường được gọi là sự xác nhận. Động thái này sẽ cho phép quá trình chuyển đổi chính thức bắt đầu, cho phép các quan chức cơ quan quản lý hiện tại phối hợp với nhóm của ông Biden sắp tới và cung cấp hàng triệu đô la Mỹ tài trợ cho quá trình chuyển đổi.

Động thái tiến tới xác minh được đưa ra sau khi bang Michigan chính thức chứng nhận kết quả bầu cử vào thứ Hai và Georgia chứng nhận kết quả Tổng thống với kết quả sát sao vào thứ Sáu. Bang chiến trường Pennsylvania cũng sắp có được chứng nhận về kết quả bầu cử của mình.

Việc GSA xác nhận chiến thắng của ông Biden là dấu hiệu mới nhất cho thất bại của những nỗ lực pháp lý của Tổng thống Trump, do luật sư Rudy Giuliani dẫn đầu. Các vụ kiện của chiến dịch của ông Trump nhằm trì hoãn chứng nhận cuộc bầu cử, đã bị bác bỏ ở nhiều bang, vì nhóm pháp lý của Tổng thống không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về việc gian lận cử tri trên diện rộng.

Bà Emily Murphy đã gửi thư thông báo cho nhóm ông Joe Biden về việc bắt đầu tiến hành quá trình chuyển đổi - Ảnh: AP

Bà Emily Murphy đã gửi thư thông báo cho nhóm ông Joe Biden về việc bắt đầu tiến hành quá trình chuyển đổi - Ảnh: AP

Nhưng cho đến trước ngày thứ Hai (23/11), người đứng đầu GSA, bà Murphy vẫn từ chối xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden để bắt đầu các công việc chuyển giao chính phủ.

Trong bức thư, bà Murphy đề nghị rằng các quy tắc xác minh là mơ hồ và cần được cập nhật.

"GSA không quyết định kết quả của các tranh chấp pháp lý và kiểm phiếu lại, cũng không xác định liệu các thủ tục như vậy là hợp lý hay hợp lý", bà viết.

"Đây là những vấn đề mà Hiến pháp, luật liên bang và luật tiểu bang để lại cho quá trình chứng nhận bầu cử và quyết định của các tòa án có thẩm quyền. Tôi không nghĩ rằng một cơ quan chịu trách nhiệm cải thiện hoạt động mua sắm và quản lý tài sản của liên bang nên đặt nó lên trên ... quy trình bầu cử dựa trên cơ sở. Tôi thực sự kêu gọi Quốc hội xem xét sửa đổi Đạo luật".

Tổng thống Trump đã tweet ngay sau khi bức thư được báo cáo, cảm ơn Murphy vì công việc của bà và khẳng định quyết định bắt đầu quá trình chuyển đổi.

"Tôi muốn cảm ơn Emily Murphy tại GSA vì sự cống hiến và lòng trung thành kiên định của cô ấy đối với Đất nước của chúng tôi. Cô ấy đã bị quấy rối, đe dọa và lạm dụng - và tôi không muốn thấy điều này xảy ra với cô ấy, gia đình cô ấy hoặc nhân viên của GSA. Chúng tôi sẽ tiếp tục một cách MẠNH MẼ, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thắng!", tổng thống Trump đã tweet.

"Tuy nhiên, vì lợi ích tốt nhất của Đất nước chúng ta, tôi khuyên Emily và nhóm của cô ấy nên làm những gì cần làm đối với các giao thức ban đầu và đã yêu cầu nhóm của tôi làm như vậy", Tổng thống Trump cho biết. 

Bà Mary Gilbert, điều phối viên chuyển giao liên bang, thông báo: "Lãnh đạo GSA đã xác nhận ông Joseph R. Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris là những ứng viên chiến thắng rõ ràng cho lần lượt các vị trí tổng thống và phó tổng thống".

Bà Gilbert thông báo đến các cơ quan liên bang rằng họ sẽ nhận được thư mời làm việc trong vài giờ tới.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h