Ông Biden cáo buộc các công ty dầu khí 'trục lợi chiến tranh'
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (31/10) đã kêu gọi các công ty dầu khí sử dụng lợi nhuận kỷ lục của họ để giảm chi phí cho người Mỹ và tăng sản lượng, hoặc sẽ phải trả mức thuế cao hơn.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden đã chỉ trích các công ty dầu mỏ đang thu lợi lớn trong khi người Mỹ đang vật lộn vì lạm phát và phải trả một khoản tiền đáng kể cho năng lượng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Ông Biden sẽ đến thăm Ai Cập, Campuchia và Indonesia trong tháng 11
Ông Biden và Tổng thống Israel Herzog thảo luận về vấn đề Iran
Hai ông Biden và Sunak tái khẳng định 'mối quan hệ đặc biệt'
Tổng thống Biden nói ông Sunak trở thành thủ tướng Anh là 'cột mốc đột phá'
Tổng thống Mỹ nói: “Ngành công nghiệp dầu mỏ đã không đáp ứng được cam kết đầu tư vào Mỹ và hỗ trợ người dân Mỹ. Họ đang tạo ra lợi nhuận cao đến mức khó tin”.
Ông Biden cho biết các công ty dầu khí nên đầu tư lợi nhuận của họ để giảm chi phí cho người Mỹ và tăng sản lượng. Nếu không, ông sẽ thúc giục Quốc hội Mỹ xem xét yêu cầu các công ty dầu khí phải trả các khoản phạt thuế và đối mặt với các hạn chế khác.
"Lợi nhuận của họ bắt nguồn từ cuộc xung đột đang tàn phá Ukraine, và họ có trách nhiệm phải hành động. Nếu họ chuyển những khoản lợi nhuận đó cho người tiêu dùng, giá xăng sẽ giảm khoảng 50 cents", ông nói thêm.
“Nếu không, họ sẽ phải trả mức thuế cao hơn đối với lợi nhuận vượt quá của họ và phải đối mặt với các hạn chế khác. Nhà Trắng sẽ làm việc với Quốc hội để xem xét các lựa chọn này và những lựa chọn khác. Đã đến lúc các công ty này ngừng trục lợi từ chiến tranh”, ông tuyên bố.
Những gã khổng lồ năng lượng toàn cầu bao gồm Exxon Mobil Corp và Chevron Corp đã công bố một đợt lợi nhuận hàng quý khổng lồ khác, hưởng lợi từ giá khí đốt và nhiên liệu tăng cao, điều đã thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới và dẫn đến những lời kêu gọi mới nhằm tăng thêm thuế cho ngành này.
Các chuyên gia năng lượng tin rằng cho dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội, thì việc thông qua luật đánh thuế các công ty năng lượng vì lợi nhuận vượt mức có thể sẽ rất khó khăn. Nhà Trắng đã xem xét điều này trong nhiều tháng qua.
Các nhà lập pháp Vương quốc Anh vào tháng 7 vừa rồi đã thông qua mức thuế 25% đối với các nhà sản xuất dầu và khí đốt ở Biển Bắc của Anh, dự kiến sẽ huy động được 5 tỷ bảng Anh trong một năm để giúp những người đang gặp khó khăn với hóa đơn năng lượng tăng cao.
Trung Kiên (theo Reuters)