(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thứ Ba đã công bố một nỗ lực mới nhằm cung cấp con đường nhập tịch cho hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp đang sống tại Mỹ và kết hôn với công dân Mỹ.
Đây là động thái trong năm bầu cử, trái ngược với kế hoạch trục xuất hàng loạt của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Chương trình mới của ông Biden sẽ dành cho khoảng 500.000 người kết hôn với công dân Mỹ và đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm cùng khoảng 50.000 trẻ em dưới 21 tuổi có cha mẹ là công dân Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chương trình nhập cư mới. Ảnh: Getty
Tổng thống Biden đã cam kết đảo ngược nhiều chính sách nhập cư hạn chế của ông Trump khi nhậm chức. Tuy nhiên, trước mức độ kỷ lục của các vụ bắt giữ di cư tại biên giới Mỹ-Mexico, ông đã thắt chặt cách tiếp cận của mình.
Chương trình hợp pháp hóa của ông Biden có thể củng cố thông điệp chiến dịch rằng ông ủng hộ một hệ thống nhập cư nhân đạo hơn.
Chương trình sẽ cho phép người có vợ/chồng là công dân Mỹ và con cái của họ nộp đơn xin thường trú. Nếu được cấp thường trú, họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Những người bị coi là mối đe dọa an ninh công cộng hoặc có tiền án phạm tội sẽ không đủ điều kiện.
Thống đốc Texas Greg Abbott, một đảng viên Cộng hòa, gọi nỗ lực mới này là "hoàn toàn bất hợp pháp".
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã chúc mừng quyết định của Biden và gọi đó là "tin rất tốt."
Ông Biden cũng kỷ niệm chương trình Hành động Trì hoãn cho Người đến là Trẻ em (DACA), được khởi xướng bởi cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2012, hiện đang cung cấp sự cứu trợ và giấy phép làm việc cho 528.000 người được đưa đến Mỹ khi còn nhỏ.
Khoảng hơn một nửa cử tri Mỹ ủng hộ việc trục xuất tất cả hoặc hầu hết người nhập cư bất hợp pháp, theo khảo sát của Reuters/Ipsos. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát khác của tổ chức Immigration Hub cho thấy 71% cử tri ở 7 bang "chiến trường" ủng hộ việc cho phép những người kết hôn với công dân Mỹ, đã ở Mỹ bất hợp pháp hơn 5 năm được ở lại.
(CLO) Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng, một động thái nhằm tăng cường khả năng quân sự của Đức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
(CLO) Cơn bão Beryl hiện đã được nâng cấp lên cấp 5, đang tiến gần đến Jamaica và quần đảo Cayman, gây ra tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, với sức gió lên tới 160 dặm/giờ (khoảng 257 km/giờ).
(CLO) Một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại của Israel hôm thứ Tư, trong đó kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.
(CLO) Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, gần 1/3 đảng viên Dân chủ cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nên chấm dứt nỗ lực tái tranh cử sau màn tranh luận “thảm họa” trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.