Ông Biden sẽ thường xuyên được xét nghiệm Covid-19

Thứ ba, 25/08/2020 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và 'phó tướng' của ông, bà Kamala Harris, sẽ được xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, khi chiến dịch tranh cử của ông đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện công khai hơn trong thời gian tới.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan rộng rãi ở Mỹ vào tháng 3, ông Biden chỉ tham gia một số ít các sự kiện công khai và hầu hết đều diễn ra gần nơi cư trú của ông.

Sau khi ông được đề cử chính thức tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ vào tuần trước, chiến dịch  tranh cử của ông đang tiến hành thêm các biện pháp y tế nhằm giúp ông xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

“Chúng tôi sẽ công khai nếu ông Joe Biden hoặc Thượng nghị sĩ Harris có kết quả dương tính với Covid-19”, một người phát ngôn của chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ nói với Reuters.

Ông này cũng cho biết rằng ông Biden, 77 tuổi, và bà Harris, 55 tuổi cùng các nhân viên chủ chốt thường xuyên tương tác với họ sẽ được xét nghiệm "một cách thường xuyên" theo lời khuyên của các cố vấn y tế.

"Đây là điển hình cho việc lãnh đạo có trách nhiệm", ông nói.

Các phóng viên thường hỏi ông Biden liệu ông đã được xét nghiệm Covid-19 chưa và ông luôn trả lời là chưa.

Ông đã chỉ trích cách Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch làm 176.000 người Mỹ tử vong như một thảm họa.

Trong các lần xuất hiện trước đó, dù là trực tuyến hay tại các cuộc vận động, ông Biden luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để thể hiện sự tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng.

Ngược lại, ông Trump, 74 tuổi, người sẽ đối mặt với Biden trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11, đã đánh giá thấp virus này trong thời gian đầu và từng phản đối việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên đeo mặt nạ ở nơi công cộng- đánh dấu  bước ngoặt trong thái độ của ông đối với đại dịch.

Quốc Thiên

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h