Ông Biden, Tập Cận Bình đồng ý xem xét đàm phán kiểm soát vũ khí
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý tại cuộc họp trực tuyến hôm 15/11, để xem xét khả năng đàm phán kiểm soát vũ khí, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết hôm thứ Ba (16/11).
Ông Sullivan nói khi đề cập đến những lo ngại của Mỹ về việc xây dựng hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc.
"Bạn sẽ thấy ở nhiều cấp độ tăng cường sự tham gia để đảm bảo rằng có những rào cản xung quanh cuộc cạnh tranh này để nó không trở thành xung đột", ông Sullivan phát biểu trong một hội thảo của Viện Brookings.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp thưởng đỉnh trực tuyến ngày 15/11 - Ảnh: Reuters
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ không cho biết rõ các cuộc thảo luận về ổn định chiến lược có thể diễn ra theo hình thức nào, nhưng nói rằng, "Nó không giống với những gì chúng tôi có trong bối cảnh Nga với đối thoại ổn định chiến lược chính thức”.
“Cả hai các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những vấn đề này và bây giờ chúng tôi có nhiệm vụ phải suy nghĩ về cách hiệu quả nhất để thực hiện nó", ông Sullivan nói thêm.
Washington đã nhiều lần thúc giục Trung Quốc tham gia cùng Mỹ và Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.
Bắc Kinh nói rằng kho vũ khí của họ kém xa so với Mỹ và Nga, nhưng họ cho biết sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại song phương về an ninh chiến lược "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".
Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến hôm 15/11 là cuộc trao đổi sâu sắc nhất của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ khi ông Joe Biden lên nhậm chức vào tháng Giêng.
Ông Biden và ông Tập Cận Bình đã nói chuyện trong khoảng hơn 3 tiếng về rất nhiều vấn đề, dù không thể ngay lập tức thu hẹp sự khác biệt làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột giữa hai siêu cường, nhưng hai bên đều thống nhất kiểm soát các bất đồng, thoát khỏi tình trạng đối đầu và băng giá.
Ngoài chủ đề nóng bỏng là Đài Loan, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, ông Tập và ông Biden đã thảo luận về một loạt các vấn đề kinh tế toàn cầu, bao gồm cả cách Mỹ và Trung Quốc có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo cung cấp năng lượng thế giới và biến động giá cả không ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong một cuộc họp ngắn sau cuộc họp rằng mục tiêu của Mỹ không phải là xoa dịu căng thẳng, cũng không nhất thiết đó là kết quả và không có đột phá nào để báo cáo.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ giảm bớt các hạn chế tiếp cận đối với các nhà báo từ các nước của nhau.
Theo tờ China Daily, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về thị thực nhà báo, trong số các điểm khác, trước cuộc họp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra những chi tiết tương tự, cho biết Trung Quốc đã cam kết cho phép các nhà báo Mỹ đã có mặt tại nước này tự do khởi hành và trở về, điều mà trước đây họ không thể làm được. Họ cho biết Mỹ đã lên kế hoạch tạo điều kiện đối xử tương tự đối với các nhà báo Trung Quốc.
Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)