Ông Biden thảo luận với thủ tướng Nhật Bản về Trung Quốc, Triều Tiên

Thứ bảy, 17/04/2021 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp trực tiếp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và thảo luận về những thách thức mà Trung Quốc và Triều Tiên đặt ra cũng như biến đổi khí hậu, đại dịch COVID và các giá trị chung của các quốc gia.

Biden thảo luận với thủ tướng Nhật Bản về Trung Quốc, Triều Tiên. Ảnh: AP

Biden thảo luận với thủ tướng Nhật Bản về Trung Quốc, Triều Tiên. Ảnh: AP

"Tôi rất vui được chào đón Thủ tướng Suga đến Nhà Trắng", ông Biden nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp hôm thứ Sáu (16/4). "Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của chúng tôi tại đây".

Tổng thống Biden cảm ơn Thủ tướng Suga đã thực hiện chuyến đi dài đến Washington và lưu ý rằng họ đã gặp nhau trong hầu hết các cuộc họp G7 và hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Nhóm Quad.

"Tôi đánh giá rất cao cơ hội dành thời gian gặp gỡ trực tiếp bạn và trao đổi ý kiến ​​trực tiếp giữa chúng ta. Không có gì thay thế cho các cuộc thảo luận trực tiếp", ông Biden nói. "Cả Thủ tướng Suga và tôi đều đánh giá cao mối quan hệ đối tác đáng kinh ngạc không chỉ giữa các chính phủ của chúng ta, mà giữa người dân Nhật Bản và người dân Mỹ".

Thủ tướng Suga đáp lại tình cảm của ông Biden và nhấn mạnh rằng mối quan hệ Mỹ-Nhật ngày càng quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hơn nữa, ông Biden đã thông báo nối lại Chương trình Học bổng Mansfield - được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Mike Mansfield - được thiết kế để tạo mối quan hệ giữa người với người giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Mỹ và Nhật Bản cam kết hợp tác cùng nhau để đối đầu với những thách thức xuất phát từ Trung Quốc và Triều Tiên trong khi phản đối những nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhưng theo đuổi các lựa chọn ngoại giao, các nhà lãnh đạo hai nước cho biết.

"Hôm nay, Thủ tướng Suga và tôi khẳng định sự ủng hộ sắt đá của chúng tôi đối với liên minh Mỹ-Nhật và vì nền an ninh chung của chúng tôi. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc và các vấn đề như Biển Đông cũng như Triều Tiên để đảm bảo tương lai của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của chúng ta", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.

Ông Biden mô tả cuộc gặp với Suga tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhà Trắng là 'hiệu quả'. Ông Biden cũng nói thêm rằng các nước sẽ tăng cường hợp tác về viễn thông 5G, chuỗi cung ứng chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

"Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy mạng 5G an toàn và đáng tin cậy, đến việc tăng cường hợp tác trên chuỗi cung ứng cho các lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn, thúc đẩy nghiên cứu chung trong các lĩnh vực như AI [trí tuệ nhân tạo], ...".

Đến lượt mình, Thủ tướng Suga cho biết trong cuộc họp báo rằng Mỹ và Nhật Bản đều đồng ý về tầm quan trọng của sự ổn định ở eo biển Đài Loan.

Ông Suga cho biết: “Đã có sự công nhận đã được đồng ý về tầm quan trọng của hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đã được tái khẳng định vào dịp này".

Hải quân Hoa Kỳ trước đó tuyên bố rằng tàu khu trục USS John S. McCain, đã đi qua eo biển Đài Loan vào tuần trước, và thực hiện một "quá cảnh thường lệ" và quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, ra khơi và hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Việc tàu chiến Mỹ đi qua đã khiến Bắc Kinh phản đối gay gắt.

Do tàu chiến Mỹ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc trước đây đã cáo buộc Mỹ phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Mặc dù thực tế là Hoa Kỳ, giống như nhiều quốc gia khác, không coi Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và tuân thủ chính sách 'Một Trung Quốc', Washington vẫn duy trì các liên kết không chính thức với hòn đảo này kể từ khi chấm dứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Washington rõ ràng bác bỏ lập luận này bằng cách giữ quan hệ không chính thức với hòn đảo tự quản này.

Hoàng Long

Tin khác

Các thành phố ven biển của Trung Quốc đang 'chìm dần'

Các thành phố ven biển của Trung Quốc đang 'chìm dần'

(CLO) Sự sụt lún đất do khai thác nước ngầm quá mức và trọng lượng công trình xây dựng đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tại Trung Quốc. Hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến 270 triệu người và đe dọa chìm ngập 1/4 diện tích ven biển của nước này trong vòng một thế kỷ tới.

Thế giới 24h
FBI: Tội phạm căm thù người Do Thái tăng gấp ba lần sau cuộc chiến ở Gaza

FBI: Tội phạm căm thù người Do Thái tăng gấp ba lần sau cuộc chiến ở Gaza

(CLO) Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết số vụ án tội phạm căm thù người Do Thái đã tăng gấp ba lần sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra ở Gaza.

Thế giới 24h
Trung Quốc đạt khả năng sản xuất hàng loạt đồng vị carbon-14

Trung Quốc đạt khả năng sản xuất hàng loạt đồng vị carbon-14

(CLO) Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chất đồng vị phóng xạ carbon-14 được sử dụng rộng rãi trong khoa học và y học, đưa nước này tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu.

Thế giới 24h
Giám đốc nhà tù bị sát hại khi Ecuador đang trưng cầu dân ý chống tội phạm

Giám đốc nhà tù bị sát hại khi Ecuador đang trưng cầu dân ý chống tội phạm

(CLO) Cơ quan quản lý nhà tù SNAI của Ecuador cho biết Giám đốc nhà tù Cosme Damian Parrales Merchan đã bị sát hại hôm 21/4, ngay cả khi người dân nước này đang đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về một loạt các biện pháp an ninh chống tội phạm băng đảng.

Thế giới 24h
Sau Pháp, đến lượt Mỹ quyết định rút quân khỏi Niger

Sau Pháp, đến lượt Mỹ quyết định rút quân khỏi Niger

(CLO) Tại cuộc họp ở Washington vào cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell và Thủ tướng Niger Ali Lamine Zeine đã xác nhận kế hoạch Mỹ rút quân khỏi Niger.

Thế giới 24h