Ông Đoàn Ngọc Hải hứa tặng 3 căn nhà, chuyển thêm 500 triệu giúp hộ nghèo tỉnh An Giang

Thứ năm, 15/04/2021 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài việc sẽ chuyển cho An Giang 180 triệu đồng để xây dựng 3 căn nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải còn hứa chuyển thêm 500 triệu đồng để phụ nữ tỉnh này vay vốn làm ăn không lãi suất.

Chia sẻ trên trang cá nhân chiều 14/4, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, qua trao đổi với ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, ông sẽ chuyển ngay cho An Giang 180 triệu đồng để lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo xây dựng 3 căn nhà cho người nghèo.

Cũng theo ông Hải, trong cuộc trao đổi với ông Nưng, lãnh đạo địa phương cho biết tại huyện Tịnh Biên còn nhiều hộ khó khăn. Do đó, ông Hải đã thống nhất với Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang sẽ chuyển thêm 500 triệu đồng, giúp người nghèo ở đây vay vốn làm ăn, không tính lãi suất.

Bài viết ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên trang cá nhân chiều 14/4 - Ảnh chụp màn hình

Bài viết ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên trang cá nhân chiều 14/4 - Ảnh chụp màn hình

Về việc chậm trễ xây nhà cho hộ nghèo, ông Hải chia sẻ không nhận lời xin lỗi của lãnh đạo tỉnh An Giang. Bởi, ông cho rằng trong việc này bản thân mình cũng có lỗi khi nóng nảy trong bài viết trên trang cá nhân gửi Bí thư tỉnh ủy An Giang. 

Liên quan sự việc, một lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết thông tin trên là kết quả của cuộc trò chuyện giữa lãnh đạo tỉnh An Giang với ông Đoàn Ngọc Hải vào ngày 14/4. Theo vị lãnh đạo này, số tiền 180 triệu đồng sẽ hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho bà con nghèo tại TP. Châu Đốc. Ủy ban MTTQVN thành phố này sẽ làm đầu mối tiếp nhận tiền từ ông Đoàn Ngọc Hải và tiến hành chọn lọc đối tượng, khẩn trương xây nhà cho bà con.

Riêng số tiền 500 triệu đồng, Hội phụ nữ tỉnh An Giang sẽ làm đầu mối tiếp nhận tiền và chọn lọc chị em phụ nữ ở huyện Tịnh Biên có hoàn cảnh khó khăn để tiếp cận nguồn vốn, chăn nuôi, trồng trọt… phát triển kinh tế gia đình.

Trước đó, hồi ngày 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải có thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Ủy ban MTTQVN TP Châu Đôc, Ủy ban MTTQVN Trà My (đăng trên trang cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải) về việc đòi lại số tiền 106 triệu đồng mà ông đã chuyển để địa phương xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo.

Đến ngày 12/4, lãnh đạo UBND TP. Châu Đốc cho biêt, Ủy ban MTTQVN TP. Châu Đốc đã chuyển số tiền 106 triệu đồng lại cho ông Đoàn Ngọc Hải, thông qua tài khoản Đỗ Thị Tiên.

Hà Hồng Anh

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống