Thế giới 24h

Ông Friedrich Merz được bầu làm Thủ tướng Đức sau thất bại ban đầu

Cao Phong (theo Reuters, DW) 07/05/2025 09:12

(CLO) Ngày 6/5, ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sau thất bại ở vòng đầu.

Với 325 phiếu, vượt qua mức tối thiểu 316 phiếu cần thiết, ông Merz chính thức trở thành Thủ tướng thứ 10 của Đức kể từ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, hành trình đến chiếc ghế lãnh đạo của ông khởi đầu đầy trắc trở, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của liên minh cầm quyền mới.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Merz chỉ giành được 310 phiếu, thiếu 6 phiếu, bất chấp liên minh giữa CDU/CSU và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nắm 328 ghế trong Quốc hội 630 ghế. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một ứng viên Thủ tướng Đức không đạt được đa số trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, cho thấy sự bất đồng trong nội bộ liên minh.

Screenshot 2025-05-07 at 08.55.26
Ông Friedrich Merz đọc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình.

Các nhà phân tích nhận định rằng thất bại này có thể làm gia tăng sự thiếu tin tưởng giữa các đối tác liên minh, trong bối cảnh châu Âu đang kỳ vọng Đức – nền kinh tế lớn nhất khu vực – đóng vai trò trụ cột ổn định.

Ông Merz, 69 tuổi, người dẫn dắt CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 2/2025, đã ký thỏa thuận liên minh với SPD vào ngày 5/5.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông cho biết sẽ không tập trung vào việc truy tìm lý do của những người không ủng hộ mình, mà thay vào đó bắt tay ngay vào công việc. Ông nhấn mạnh hai ưu tiên hàng đầu: đảm bảo tự do cho nước Đức và khôi phục khả năng cạnh tranh kinh tế. “Tôi tin tưởng rằng liên minh này sẽ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”, ông nói.

Ông Merz nhậm chức trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Đức đang nỗ lực cùng các nước khác xây dựng các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Đồng thời, châu Âu cần đàm phán một hiệp định thương mại với Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế quan mới, đe dọa đẩy kinh tế Đức vào năm suy thoái thứ ba liên tiếp. Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt giá rẻ kể từ năm 2022 và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc càng làm tăng áp lực lên Berlin.

Thỏa thuận liên minh CDU-SPD đề ra kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua giảm thuế doanh nghiệp và hạ giá năng lượng. Liên minh cũng cam kết tăng chi tiêu quân sự và tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội X, bày tỏ hy vọng Đức sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo trong các vấn đề châu Âu và xuyên Đại Tây Dương. “Điều này đặc biệt quan trọng khi tương lai của châu Âu đang bị đe dọa”, ông viết.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Merz đến Cung điện Bellevue để nhận chứng nhận bổ nhiệm từ Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, trước khi trở lại tòa nhà Reichstag lịch sử để tuyên thệ nhậm chức. Ngày 7/5, ông bắt đầu chuyến công du đầu tiên với tư cách Thủ tướng, đến Pháp và Ba Lan, nhằm khẳng định sự trở lại của Đức trên trường quốc tế sau sáu tháng bất ổn chính trị.

Ông cũng lên kế hoạch trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Trump vào ngày 8/5 và có thể gặp trực tiếp trước hội nghị NATO vào cuối tháng 6.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ông Friedrich Merz được bầu làm Thủ tướng Đức sau thất bại ban đầu
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO