Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

Thứ ba, 29/09/2020 13:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XV tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI.

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI diễn ra cuối ngày 28/9 đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai sinh ngày 15/10/1975, quê quán xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; ngày vào Đảng: 31/8/2000; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; lý luận chính trị: Cử nhân.

Ngày 1/6/2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bầu ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Dương Văn Trang được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ngày 19/8/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Hồ Văn Niên giữ chức bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng bầu ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giữ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng thời, Hội nghị bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 11 người. Ông Thái Thanh Bình Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Như tin đã đưa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI trong ngày 28/9 đã bầu 53 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, hai ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 là các ông Đặng Phan Chung (sinh năm 1971, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1966, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai) không trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Thế Vũ

Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức