Vụ án

Ông Hoàng Quốc Vượng – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương: Biết mình sai và có trách nhiệm hoàn lại 1,5 tỷ đồng "cảm ơn"

Nguyễn Duy Trung 21/04/2025 15:21

(CLO) Trong phiên toà sáng nay tại TAND Tp. Hà Nội, ông Hoàng Quốc Vượng khai rằng trong quá trình thực hiện công vụ, dù đứng dưới góc độ nào thì mình cũng đã làm sai và gây ra thiệt hại.

Sáng ngày 21/5, ông Hoàng Quốc Vượng – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương được dẫn giải tới TAND Tp. Hà Nội để xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Vượng, phiên toà sơ thẩm còn xét xử 11 bị cáo khác liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công thương và một số tỉnh thành.

Tại toà, ông Hoàng Quốc Vượng - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương khai rằng dù được cấp dưới tham mưu, nhưng chỉ khi bị khởi tố vụ án ông mới nhận ra rằng mình sai.

haong-quoc-vuong(1).jpg
Hình ảnh bị cáo Hoàng Quốc Vượng tại phiên toà sáng 21/4/2025.

Vị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, ông được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2017, Bộ Công thương được giao xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Ông Vượng cho hay, khi được giao nhiệm vụ, Bộ Công thương đã có quyết định thành lập Tổ soạn thảo. Trong quá trình xây dựng, ông Vượng có chỉ đạo Tổ soạn thảo mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi so với Nghị quyết 115 của Thủ tướng Chính Phủ.

Tuy nhiên, ông Vượng chỉ nhận ra điều đó khi vụ án bị cơ quan điều tra quyết định khởi tố. “Trước đó tôi cho rằng đề xuất của Bộ Công thương là phù hợp với Nghị quyết 115”, ông Vượng nói.

Ông Vượng khai tiếp tại toà: "Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá bán điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021, với tổng cộng suất không quá 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai là 2.086 đồng/kWh (tương đương 9,35 UScent/kWh)..." - đúng theo Nghị quyết số 115. Nhưng tại cuộc họp sau đó, ông Vượng lại chỉ đạo sửa cụm từ “đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận” thành cụm từ "đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp".

Ông Vượng nói thêm rằng cuộc họp đó có bị cáo Phương Hoàng Kim - Cục trưởng và Đỗ Đức Quân – Cục phó Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo cùng nhiều cán bộ liên quan khác. Sau chỉ đạo của ông Vượng, Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo theo ý kiến đó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến về việc thêm từ như vậy sẽ mở rộng đối tượng.

Quá trình thực hiện soạn thảo, ông Vượng không bị ai tác động, tuy nhiên sau đó ông được doanh nghiệp gọi điện và cảm ơn 1,5 tỷ đồng. "Tại thời điểm đó tôi nghĩ mình chỉ đạo không sai" - Ông Vượng nói thêm tại toà.

“Trong quá trình thực hiện công vụ, dù dưới góc độ nào chăng nữa thì tôi cũng đã làm sai và gây ra thiệt hại. Tôi thấy mình có trách nhiệm hoàn lại số tiền đó”, Ông Vượng thừa nhận sai phạm và cho biết đã vận động gia đình khắc phục số tiền 1,5 tỷ.

Đối với bị cáo Phương Hoàng Kim, ông Kim khai nhận: "Với vai trò Cục trưởng Cục Năng lượng và Tái tạo, bị cáo được giao thêm vai trò Tổ trưởng Tổ soạn thảo dự thảo xây dựng Quyết định số 13. Với vai trò này, bị cáo phải tổ chức xây dựng dự thảo đứng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và quy định pháp luật. Trong quá trình dự thảo, bị cáo chỉ chỉ đạo xây dựng dự thảo lần thứ nhất, còn lần sau không nắm được vì đi nước ngoài."

Ông Kim khai nhận bản thân cũng biết dự thảo có cơ chế mở rộng đối tượng. "Bị cáo biết dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam được đưa vào là sai đối tượng được hưởng giá ưu đãi, vì dự án trên được phê duyệt sau ngày 31/8/2018. Trong khi các dự án phê duyệt trước thời điểm đó mới được hưởng. Với trách nhiệm Tổ trưởng, bị cáo không làm hết trách nhiệm" - ông Kim nói.

Bị cáo Kim biết việc ông Vượng chỉ đạo mở rộng đối tượng được hưởng giá ưu đãi - "Chính bị cáo lại là người đề xuất đưa dự án đó vào quy hoạch. Lẽ ra bị cáo phải đề xuất, báo cáo lại với cấp trên hoặc chỉ đạo Tổ soạn thảo cho đúng tinh thần, quy định. Nhưng không làm như vậy mà đưa nhà máy không đủ điều kiện vào."

Với sai phạm của các bị cáo, từ năm 2020 - 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thanh toán cho các doanh nghiệp điện mặt trời được hưởng ưu đãi không đúng đối tượng số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.040 tỷ đồng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ông Hoàng Quốc Vượng – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương: Biết mình sai và có trách nhiệm hoàn lại 1,5 tỷ đồng "cảm ơn"
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO