Ông Kim Jong Un kêu gọi đoàn kết với Trung Quốc chống lại 'các thế lực thù địch'

Thứ ba, 23/03/2021 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi chiến lược mạnh mẽ hơn và thống nhất với Trung Quốc để giải quyết 'các thế lực thù địch' trong thông điệp gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Ba (23/3).

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Yonhap

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Yonhap

KCNA dẫn nội dung trong thông điệp: “Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự thống nhất và hợp tác giữa hai Đảng và hai nước để đối phó với những thách thức và động thái cản trở của các thế lực thù địch”.

Ông Kim đã mô tả chi tiết các biện pháp mà Triều Tiên đã thống nhất trong đại hội đảng vào tháng 1, bao gồm 'lập trường chính sách về tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước, quan hệ liên Triều và Triều Tiên-Hoa Kỳ'.

Ông Kim cũng bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn 'theo yêu cầu của thời đại và phù hợp với mong muốn, mong muốn và lợi ích cốt lõi' của hai nước, KCNA cho biết.

KCNA cho biết thêm rằng ông Tập cũng nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Triều Tiên là 'tài sản quý giá' đối với cả hai nước và cam kết sẽ có 'những đóng góp tích cực' cho hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên trong lời nhắn gửi tới nhà lãnh đạo Kim.

'Tình hình quốc tế và khu vực đang có những thay đổi nghiêm trọng, ông ấy bày tỏ sẵn sàng đóng góp tích cực mới để bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đạt được hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực', ông nói thêm. 

Việc trao đổi thông điệp mới nhất xuất hiện nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa các đồng minh trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh ngày càng trầm trọng hơn với Mỹ và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington bị đình trệ.

Hoàng Long

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h