Ông Oleg Deripaska muốn Nga đề phòng lời đe dọa năng lượng từ Mỹ
(CLO) Moscow nên xem xét nghiêm túc mối đe dọa của Mỹ nhằm cắt giảm một nửa doanh thu từ năng lượng của nước này, tỷ phú Oleg Deripaska cho biết hôm thứ Bảy (2/12).
Để đưa ra quan điểm của mình, doanh nhân này đã trích dẫn vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm ngoái và vụ trật bánh tàu gần đây ở Siberia.
Ông trùm nhôm Nga kêu gọi Chính phủ tập trung vào mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng cảng ở vùng Viễn Đông của đất nước cũng như phát triển Hành lang vận tải Bắc - Nam ở khu vực Caspian.

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska (trái), đồng sáng lập En+ và Rusal. Ảnh: Ramil Sitdikov/Sputnik.
“Nga hoàn toàn có nhiệm vụ tạo ra các tuyến đường thay thế qua các hướng Baltic và Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 4 năm”, đồng thời cho biết thêm rằng việc thực hiện kế hoạch này cần được giám sát hàng ngày, vị tỷ phú nhận định.
Đầu tuần này, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times rằng Washington sẽ theo đuổi các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng của Nga “trong nhiều năm tới” với mục tiêu giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Moscow vào năm 2030.
Hôm thứ Tư, một đoàn tàu chở hàng bốc cháy khi đi qua đường hầm Bessolov Severomuysky, dài nhất ở Nga, nằm ở Buryatia. Nhật báo kinh doanh RBK của Nga hôm thứ Sáu dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương đưa tin vụ việc xảy ra do một thiết bị nổ không xác định.
Ủy ban điều tra Nga trước đó đã mở cuộc điều tra về vụ việc tương tự, trong đó 19 toa chở hàng chở phân khoáng trật bánh hôm 11/11 ở vùng Ryazan, cách Moscow khoảng 200 km về phía đông nam. Sau đó, vụ án được phân loại lại thành một “hành động khủng bố”. Đầu tuần này, các cơ quan thực thi pháp luật báo cáo việc bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ tấn công, nói rằng vụ việc được thực hiện thay mặt cho Ukraine.
Một số phương tiện truyền thông phương Tây trước đó đã đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên của Ukraine, rằng các đặc vụ làm việc cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã cho nổ chất nổ trong đường hầm đường sắt ở Siberia, nhằm vào tuyến đường này do bị cáo buộc sử dụng để vận chuyển vật tư quân sự.
Vào tháng 9/2022, đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 nối Nga và Đức dưới biển Baltic đã bị phá hoại do các vụ nổ. Berlin vẫn chưa xác định được thủ phạm của vụ tấn công mà Moscow cho rằng do cơ quan tình báo Mỹ dàn dựng.
Điệp Nguyễn (Theo RT)