Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Thứ ba, 13/10/2020 07:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Việt Cường

Ông Phan Việt Cường

Chiều tối 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, gồm 15 người là các ông, bà: Phan Việt Cường, Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh, Nguyễn Chín, Võ Xuân Ca, Nguyễn Thị Thu Lan, Huỳnh Thị Thùy Dung, ông Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Dũng, Trần Xuân Vinh, Trần Nam Hưng, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Văn Tân, Phan Thái Bình.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI; ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam gồm 11 người. Ông Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII.

Ông Phan Việt Cường sinh năm 1963, quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Việt Cường đã kinh qua các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tháng 9/2015, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016, ông Cường trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sau đó, ông được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 1/2019, ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 7/2019, ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thế Vũ

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức