Ông Putin cảnh báo Israel không nên bao vây Gaza giống vụ Leningrad thời Thế chiến II

14/10/2023 07:56

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (13/10) cảnh báo rằng Israel không nên bao vây Gaza giống như cách Đức Quốc xã từng bao vây Leningrad hồi Thế chiến II, nói rằng một cuộc tấn công trên bộ ở đó sẽ dẫn đến số thương vong dân sự “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Putin cho biết Israel đã phải hứng chịu "một cuộc tấn công tàn ác chưa từng có" của các chiến binh Hamas, nhưng không nên trả thù theo cách như vậy. Ông cho biết, ngay cả Mỹ cũng đã có những tuyên bố rằng việc phong tỏa Dải Gaza do Hamas kiểm soát ngang bằng với "cuộc bao vây Leningrad trong Thế chiến thứ hai".

ong putin canh bao israel khong nen bao vay gaza giong vu leningrad thoi the chien ii hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Theo quan điểm của tôi, điều đó là không thể chấp nhận được”, ông Putin nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan. "Hơn 2 triệu người sống ở đó. Nhân tiện, không phải tất cả họ đều ủng hộ Hamas, không phải tất cả. Nhưng tất cả họ đều phải chịu đau khổ, kể cả phụ nữ và trẻ em. Tất nhiên khó ai có thể đồng ý với điều này".

Những lời chỉ trích của ông đối với Israel trở nên gay gắt hơn khi đề cập đến cuộc chiến Leningrad hồi năm 1941-1944 khi Đức Quốc xã bao vây và tàn phá thành phố của Liên Xô cũ này. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Israel có quyền tự vệ.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi quân đội Israel kêu gọi tất cả hơn 1 triệu dân thường ở phía bắc Gaza rời về phía nam trong vòng 24 giờ, khi nước này đã điều động xe tăng tập trung cho một cuộc tấn công trên bộ.

Tổng thống Putin cho biết một cuộc tấn công trên bộ sẽ dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng cho tất cả các bên". Ông nói: “Và quan trọng nhất, thương vong của dân thường sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn đổ máu”.

Ông Putin cũng kêu gọi đàm phán ở Trung Đông, nói rằng Moscow "sẵn sàng phối hợp với tất cả các đối tác có tinh thần xây dựng". Ông cho biết chìa khóa để giải quyết xung đột Israel - Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Nga cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ hòa giải vì nước này có quan hệ với cả Israel, Palestine, các nhóm Hamas và Hezbollah, Iran và các cường quốc Ả Rập. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã tổ chức các cuộc hội đàm riêng tại Moscow vào thứ Sáu với các đại sứ của Israel, Lebanon và Iran.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ông Putin cảnh báo Israel không nên bao vây Gaza giống vụ Leningrad thời Thế chiến II
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO