Ông Putin khẳng định Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới
(CLO) Trong bài phát biểu tại cuộc họp chính phủ về chương trình vũ trang quốc gia ngày 11/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới.
Với 95% hệ thống và thiết bị trong lực lượng hạt nhân chiến lược được hiện đại hóa, Nga vượt xa các cường quốc hạt nhân khác về mức độ hiện đại.
Ông Putin kêu gọi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào bộ ba răn đe hạt nhân – nền tảng đảm bảo chủ quyền quốc gia và duy trì cân bằng quyền lực toàn cầu.
Bộ ba này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), và các máy bay chiến lược mang vũ khí hạt nhân. Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo khả năng phản công mạnh mẽ, ngay cả trong trường hợp bị tấn công phủ đầu.

“Hiện nay, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đạt tỷ lệ hiện đại hóa 95%, mức cao nhất so với bất kỳ cường quốc hạt nhân nào trên thế giới”, ông Putin khẳng định.
Tuyên bố này được củng cố bởi đánh giá từ Tướng Anthony Cotton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, vào tháng 3/2024. Ông Cotton từng nhận định Nga không chỉ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất mà còn đa dạng nhất, vượt qua Mỹ về năng lực chiến lược.
Trong những năm gần đây, Nga đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân. Điển hình là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, được triển khai từ tháng 9/2023, với tầm bắn lên tới 18.000 km và khả năng mang đầu đạn nặng 10 tấn. Tình báo Mỹ cũng cho biết Nga đang mở rộng kho vũ khí với các khí tài mới, bao gồm tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân.
Ngoài việc tập trung vào vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chương trình vũ khí dài hạn. Ông kêu gọi chính phủ xây dựng các hệ thống vũ khí tối tân, tận dụng kinh nghiệm thực tiễn từ xung đột Ukraine để nâng cao năng lực quân sự toàn diện.
Theo báo cáo của Tổ chức Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân trong năm 2023 đạt mức kỷ lục 91,4 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước.
Nga và Mỹ, hai cường quốc hạt nhân hàng đầu, hiện sở hữu khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Trong đó, Nga có 4.380 đầu đạn (triển khai hoặc dự trữ), trong khi Mỹ sở hữu 3.708 đầu đạn.