Ông Roman Abramovich nhận 450 triệu USD cổ tức từ một tập đoàn khoáng sản?

Thứ bảy, 26/02/2022 21:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Evraz - hãng thép khổng lồ và công ty khai khoáng của Nga tại London, đã trả khoản cổ tức 1,55 tỷ đô la (1,2 tỷ bảng Anh) cho các nhà đầu tư, trong đó cổ đông Roman Abramovich đã nhận được khoảng 450 triệu đô la.

Evraz báo cáo doanh thu đạt mức 14,1 tỷ USD tăng 45%, chủ yếu từ việc bán thép và than, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp ba lần từ 1,3 tỷ USD lên 4,2 tỷ USD vào năm 2021.

ong roman abramovich nhan 450 trieu usd co tuc tu mot tap doan khoang san hinh 1

Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea- Ông Roman Abramovich nhận 450 triệu USD cổ tức.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau tác động của Covid-19, nhu cầu sử dụng thép tăng khiến giá cả của chúng cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, công ty hoạt động chủ yếu đặt tại Nga, cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng nếu Anh, Mỹ và châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Nga để “trả đũa” về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Evraz không nằm trong danh sách các công ty Nga bị trừng phạt, bao gồm hãng hàng không Aeroflot và ngân hàng VTB.

Trong phiên họp hội nghị, giám đốc tài chính của công ty, ông Nikolay Ivanov, cho biết còn quá sớm để cho rằng liệu các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng đến công ty hay không, bao gồm bất kỳ tác động nào đến các ngân hàng cho vay của công ty.

Ông chia sẻ thêm: “Hiện tại, chúng tôi đang phân tích tác động của các biện pháp trừng phạt được áp đặt vào đêm qua. "Chúng tôi tin rằng nó sẽ không có tác động đáng kể đến công ty."

Tuy nhiên, trong báo cáo thường niên của mình, Evraz cho biết “các chính sách do chính phủ Nga áp dụng” đã làm gia tăng sự bất ổn và nguy cơ bị áp đặt các lệnh trừng phạt, có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh.

Công ty cũng đã đưa ra những giả định về cách các lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, bao gồm cả việc mất tất cả các mặt hàng xuất khẩu bên ngoài Cộng đồng các Quốc gia Độc lập chịu ảnh hưởng của Nga.

Họ cho biết có thể buộc phải hoãn việc chia cổ tức, điều này đồng nghĩa với việc cắt giảm thu nhập hàng năm của tỷ phú sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, Abramovich. Công ty đã chia cho các nhà đầu tư khoản cổ tức 1,55 tỷ USD trong năm nay, trong đó Abramovich được hưởng chỉ dưới 450 triệu USD.

Abramovich không phải là mục tiêu của các lệnh trừng phạt. Các luật sư của tỷ phú cho biết Evraz không phù hợp với các tiêu chí để được chỉ định áp dụng các biện pháp trừng phạt. Họ nói thêm: “Sẽ thật lố bịch khi cho rằng khách hàng của chúng tôi có bất kỳ trách nhiệm hoặc ảnh hưởng nào đối với hành vi Nga”.

Đề cập đến cuộc chiến trong bức tranh tài chính của mình, công ty cho biết: “Mặc dù chưa có tác động trực tiếp đến nhóm cho đến nay, hội đồng quản trị vẫn tiếp tục theo dõi tình hình ở Ukraine và phản ứng của các chính phủ quốc tế.”

Vào chiều thứ Sáu, cổ phiếu của Evraz đã tăng gần 20%, khiến nó trở thành cổ phiếu tăng giá hàng đầu trên chỉ số FTSE 100.

Lê Na (Theo: Theguardian)

Bình Luận

Tin khác

Giá vàng hôm nay: Biến động trái chiều, nơi tăng, nơi giảm

Giá vàng hôm nay: Biến động trái chiều, nơi tăng, nơi giảm

(CLO) Trong phiên giao dịch ngày (20/4), giá vàng trong nước có nhiều biến động trái chiều giữa các “nhà vàng”.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

(CLO) Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng cùng cường độ công việc cao nhưng thợ lắp điều hòa phấn khởi bởi có thể “cá kiếm” hàng triệu đồng mỗi ngày.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp