Ông Suga kêu gọi cải tổ luật để 'thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế' Nhật Bản

Thứ hai, 05/10/2020 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã kêu gọi cải tổ Bộ luật Quản trị Doanh nghiệp của Nhật Bản trong nỗ lực thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế bằng cách khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đa dạng hơn.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào ngày 5 tháng 10. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào ngày 5 tháng 10. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Bài liên quan

Trong một cuộc phỏng vấn với một số phương tiện truyền thông, Suga cho biết: "Mong muốn thúc đẩy sự đa dạng, bao gồm bằng cách thuê thêm phụ nữ, người nước ngoài, nhân viên hộ lý và đưa họ vào các vị trí quản lý".

Tân thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ ý định xem xét việc cắt giảm thuế có thể giúp Tokyo trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Nhật Bản, ông nói, "có thể mong đợi một sự hồi sinh thị trường bằng cách thu hút nhân lực tài chính từ nước ngoài".

Cùng với những kêu gọi này, ông cam kết sẽ làm việc "với tinh thần khẩn trương" về các vấn đề thuế, giúp dễ dàng hơn để có được tư cách cư trú tại Nhật Bản và bổ sung hỗ trợ hành chính bằng tiếng Anh.

Suga, người nhậm chức thủ tướng vào ngày 16 tháng 9, đang tìm cách biến Tokyo trở thành trung tâm tài chính toàn cầu. "Tất nhiên tôi mong đợi Tokyo sẽ phát triển như một trung tâm", ông nói. Ông cũng cam kết "tạo ra một môi trường nơi các chức năng tài chính có thể được cải thiện" trên khắp Nhật Bản.

Về trục trặc của thị trường chứng khoán tuần trước, Suga cho biết rất "đáng tiếc" khi Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã phải tạm dừng giao dịch cả ngày. Ông đã kêu gọi một cuộc điều tra về sự cố hệ thống và tìm các biện pháp ngăn chặn sự cố tái diễn.

“Điều cực kỳ quan trọng là phải xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp cho sự phát triển của một trung tâm tài chính quốc tế,” Suga nói.

Vân Trần

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h