Suga và Putin dự định có cuộc điện đàm vào thứ Ba, hướng tới hiệp ước hòa bình thời hậu chiến

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có kế hoạch hội đàm lần đầu tiên vào thứ Ba tới, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết hôm thứ Bảy.

Bài liên quan

Ông Tập điện đàm lần đầu với ông Suga, không đề cập tới chuyến thăm Nhật Bản

Suga-Moon điện đàm lần đầu: Nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương

Suga-Trump điện đàm lần đầu tiên: Thắt chặt quan hệ và duy trì cam kết

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin 27 lần trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin 27 lần trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ảnh: Reuters

Trong cuộc hội đàm qua điện thoại, hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ tái khẳng định cam kết của các nước trong việc tiếp tục đàm phán song phương hướng tới ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu chiến và sự cần thiết của hợp tác kinh tế.

Nhật Bản và Nga đã không nhượng bộ nhau trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ lâu đời liên quan đến các đảo do Nga nắm giữ ngoài khơi Hokkaido, được gọi là Lãnh thổ phía Bắc ở Nhật Bản và Nam Kurils ở Nga, điều đã ngăn hai quốc gia ký hiệp ước hòa bình.

Liên Xô đã chiếm các đảo sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai năm 1945. Moscow nói rằng họ chiếm được chúng như một kết quả hợp pháp của cuộc chiến, trong khi Tokyo lập luận việc chiếm giữ chúng là bất hợp pháp.

Hai nước đã đồng ý thực hiện các dự án kinh tế chung trên quần đảo như một cuộc tập trận xây dựng lòng tin trong khi cùng hướng tới một giải pháp được cả hai bên chấp nhận.

Sau khi công bố quyết định từ chức vào cuối tháng 8 do vấn đề sức khỏe, Thủ tướng Shinzo Abe khi đó đã nói chuyện với ông Putin trong một cuộc hội đàm từ xa và hai người nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề.

Kể từ khi được bầu làm thủ tướng vào ngày 16 tháng 9, Suga đã có các cuộc nói chuyện qua điện thoại với nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu, bao gồm từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Ông đã nêu vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980 trong mỗi cuộc điện đàm và yêu cầu hợp tác giải quyết vấn đề này, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Suga cũng đang lên kế hoạch hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo các nguồn tin chính phủ.

Suga có thể gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi ông đến thăm Tokyo để dự cuộc họp gồm các ngoại trưởng Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, hiện đang được thu xếp vào tháng 10.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: