Ông Trudeau có thể sẽ phải thiết lập một chính phủ thiểu số mới

Thứ ba, 22/10/2019 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau có thể sẽ phải thành lập nên một chính phủ thiểu số mới, theo như những số liệu thống kê ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ngày hôm qua, 21/10.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng gia đình đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng gia đình đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Hiện đảng Tự do của ông đang dẫn đầu, chiếm được ghế tại 146 trên tổng số 304 quận đã kiểm phiếu xong, đài CBC cho hay. Vẫn còn 34 quận chưa công bố kết quả kiểm phiếu của mình.

Để giành được chiến thắng đa số, ông Trudeau cần tới 170 ghế. 

Một chính phủ thiểu số sẽ khiến ông Trudeau suy yếu khi cần sự trợ giúp từ các đảng cánh trái để thông qua các điều luật.

Ông Trudeau từng nổi lên như một gương mặt thần tượng, đầy sự hào hoa của lớp lãnh đạo trẻ mới. Ông đang cạnh tranh trực tiếp với lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer trong lần bầu cử này. Kết quả thăm dò trước bầu cử là cực kỳ sát sao.

Ông Trudeau, 47 tuổi, đã nhận được sự tán dương từ cựu Tồng thống Mỹ Barack Obama.

Tuy nhiên, ông cũng lao đao vì scandal hóa trang thành mặt đen, cũng như các chỉ trích về cách ông xử trí vụ tham nhũng liên quan tới công ty xây dựng hàng đầu nước này SNC-Lavalin.

Trên Twitter, ông Trudeau đã liên tục kêu gọi người dân đi bỏ phiếu.

"Một chính phủ thiểu số sẽ buộc các bên phải nói chuyện với nhau", Naomi Higgins, một cử tri trẻ tại Toronto cho hay. Cô đã ủng hộ đảng Tự do 4 năm trước nhưng giờ đã chuyển qua đảng Xanh. "Chúng ta cần làm những thứ tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người thay vì lợi ích của một đảng".

Đảng Xanh dự kiến giành được 1 ghế, trong khi đảng Bloc Quebecois giành được 33 ghế tại khu vực Quebec.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h