Ông trùm truyền thông Bloomberg chính thức rời cuộc đua vào Nhà Trắng

Thứ năm, 05/03/2020 12:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New York đã từ bỏ cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sau khi đạt kết quả thất vọng ở cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba.

Sự kiện: Nhà Trắng

Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: AP

Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: AP

Đến nay, ông Bloomberg mới chỉ giành chiến thắng duy nhất tại vùng lãnh thổ American Samoa, nơi tiến hành bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín trong ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba", đây cũng là nơi duy nhất ông Bloomberg không tới vận động tranh cử.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chiến thắng áp đảo tại 10/14 bang, qua đó giành được tổng cộng 453 phiếu đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ - sự kiện quyết định ứng cử viên đại diện đảng tranh cử với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

“Ba tháng trước đây, tôi tham gia cuộc đua nhằm đánh bại Tổng thống Trump. Hôm nay, tôi rời cuộc đua với cùng lý do: đánh bại Donald Trump, bởi rõ ràng việc tôi ở lại sẽ khiến mục tiêu đó khó đạt được hơn”, ông Bloomberg phát biểu bày tỏ ủng hộ  Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. "Tôi luôn tin tưởng rằng đánh bại Tổng thống Donald Trump phải bắt đầu bằng việc đoàn kết phía sau ứng cử viên để có được cú đánh tốt nhất. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, rõ ràng ứng cử viên đó là bạn của tôi và một người Mỹ vĩ đại, Joe Biden".

Ông Trump

Ông Trump "chế nhạo" tỷ phú Michael Bloomberg trên MXH Twitter.

Sau khi tỷ phú Michael Bloomberg chính thức thông báo dừng cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã dẫn lại lời Bloomberg và không quên chế nhạo: "Ba tháng trước đây, tôi tham gia cuộc đua nhằm đánh bại Tổng thống Trump (và tôi đã thua thảm hại!)".

Ông Bloomberg gia nhập cuộc đua khi chỉ còn 3 tháng là tới cuộc bầu cử sơ bộ lựa chọn ứng viên của đảng Dân chủ, khi đó ông không tin rằng 17 ứng viên còn lại có khả năng đánh bại ông Trump. Ông hiện là tỷ phú giàu thứ 8 thế giới trên bảng xếp hạng của Forbes, với tổng khối tài sản lên tới 60 tỷ đô-la Mỹ.

Mai Bùi (theo Bloomberg, AFP)

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo