Ông Trump công bố kế hoạch yêu cầu định danh cử tri khi bầu cử
(CLO) Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng ông sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu định danh cử tri cho mọi phiếu bầu trong các cuộc bầu cử tại Mỹ.
“Định danh cử tri phải được áp dụng cho mọi phiếu bầu. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ! Tôi sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp để thực hiện điều này!!!”, ông Trump viết.
Ông cũng tuyên bố: “Ngoài ra, không được bỏ phiếu qua thư, trừ những người bệnh nặng hoặc quân nhân đang làm nhiệm vụ xa”.

Ông Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa cũng đưa ra những tuyên bố rằng nhiều người không phải công dân Mỹ đã bỏ phiếu- dù hành vi này là bất hợp pháp và hiếm khi xảy ra.
Tuyên bố này là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm cải tổ hệ thống bầu cử Mỹ, dựa trên các cáo buộc rằng ông thua cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden do gian lận bầu cử.
Trong nhiều năm, ông Trump đã kêu gọi chấm dứt sử dụng máy bỏ phiếu điện tử, thay vào đó sử dụng phiếu giấy và kiểm đếm thủ công. Theo các quan chức bầu cử, phương pháp này tốn thời gian, chi phí cao và kém chính xác hơn so với kiểm đếm bằng máy.
Hồi tháng 3/2025, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu cử tri phải cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch để đăng ký bầu cử liên bang và tất cả phiếu bầu phải được nhận trước ngày bầu cử.
Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, một thẩm phán đã chặn một phần sắc lệnh này, với lý do Hiến pháp Mỹ quy định quyền điều chỉnh các cuộc bầu cử liên bang thuộc về các bang và Quốc hội, không phải Tổng thống.
Ông Trump cũng cam kết sẽ ban hành một sắc lệnh khác để chấm dứt việc sử dụng phiếu bầu qua thư và máy bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11/2026.
Cuộc bầu cử này sẽ là lần trưng cầu dân ý toàn quốc đầu tiên về các chính sách trong nước và đối ngoại của Tổng thống Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Đảng Dân chủ đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện để ngăn chặn chương trình nghị sự trong nước của ông.