(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cảnh báo sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang, sâm panh và các loại đồ uống có cồn từ châu Âu nếu Liên minh châu Âu (EU) không hủy bỏ mức thuế 50% đối với rượu mạnh của Mỹ.
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Nếu thuế quan này không được gỡ bỏ ngay lập tức, Hoa Kỳ sẽ áp thuế 200% đối với tất cả rượu vang, sâm panh và các sản phẩm có cồn đến từ Pháp và các quốc gia khác thuộc EU". Ông nhấn mạnh rằng động thái này sẽ có lợi cho các doanh nghiệp rượu vang và sâm panh của Mỹ.
Những chai rượu vang Pháp được bày bán tại một cửa hàng rượu. (Ảnh: Getty Images)
Động thái này là phản ứng nhanh chóng của ông Trump sau khi EU áp dụng mức thuế trả đũa 50% đối với rượu mạnh Mỹ nhằm đáp trả thuế quan 25% mà Mỹ áp dụng đối với nhôm và thép có hiệu lực từ thứ Tư.
EU cho biết các biện pháp trả đũa trị giá 26 tỷ euro (28 tỷ USD) sẽ có hiệu lực vào tháng 4, nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ như thuyền, rượu bourbon và xe máy. EU gọi đây là hành động "nhanh chóng và tương xứng" để đáp trả chính sách thương mại mà họ coi là "vô lý" từ Washington.
Ngành công nghiệp rượu mạnh Mỹ bày tỏ sự thất vọng trước mức thuế 50% của EU. Chris Swonger, Giám đốc điều hành Hội đồng rượu chưng cất Hoa Kỳ (DISCUS), cảnh báo mức thuế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu rượu mạnh của Mỹ sang châu Âu.
Gần đây, Canada cũng áp thuế lên rượu bourbon từ Kentucky nhằm đáp trả các chính sách thương mại của Mỹ. Một số nhà bán lẻ Canada đã loại bỏ rượu mạnh Mỹ khỏi các kệ hàng để phản đối chính sách thuế quan của ông.
(CLO) Ngày 14/3, UBND xã Đắk R'măng, huyện Đắk G'long (Đắk Nông) thông tin, trên địa bàn bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong và một người đàn ông bị thương nặng.
(CLO) Bị cáo Quách Minh Nhựt (34 tuổi), tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ bị TAND quận 1, TP HCM tuyên phạt 1 năm tù, đồng thời bị buộc bồi thường cho bị hại 125 triệu đồng.
(CLO) Trung Quốc, Nga và Iran đã cùng lên tiếng kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương và phản đối những lời đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào Tehran sau cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh vào ngày 14/3.
(CLO) Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini ở Khương Hạ) bị kết tội xây nhà trái phép, quá số tầng, không có biện pháp phòng cháy và phải chịu trách nhiệm chính ở vụ hỏa hoạn khiến 56 người chết, 44 người bị thương.
(CLO) Google vừa công bố hàng loạt cải tiến mới cho chatbot Gemini, giúp AI này trở nên cá nhân hóa và mạnh mẽ hơn. Những thay đổi này phản ánh tham vọng của Google trong cuộc đua AI đầy cạnh tranh.
(CLO) Mỹ chuẩn bị tiếp tục cung cấp bom tầm xa GLSDB (bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất) cho Ukraine sau khi loại vũ khí này được nâng cấp nhằm cải thiện khả năng chống nhiễu của Nga.
(CLO) Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cuộc thi viết “Cha và con gái” là sự kiện vô cùng ý nghĩa, lan toả mạnh mẽ giá trị nhân văn, giá trị gia đình, sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
(CLO) Sáng 14/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”. Hội thảo được diễn ra trong bối cảnh ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội đang gia tăng và luôn ở mức báo động.
(CLO) Sau gần một thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, dự án Bến xe khách Yên Sở, nằm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã chính thức được giao hơn 27.500 m² đất để bắt đầu triển khai, kỳ vọng giúp giảm tải áp lực giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân.
(CLO) Làm việc với các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh "đường đến đâu, giàu đến đấy", phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng là "nòng cốt của nòng cốt của phát triển kinh tế"; đồng thời, đề nghị đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa thúc đẩy tiến độ các tuyến cao tốc và cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.
(CLO) Trung Quốc, Nga và Iran đã cùng lên tiếng kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương và phản đối những lời đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào Tehran sau cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh vào ngày 14/3.
(CLO) Mỹ chuẩn bị tiếp tục cung cấp bom tầm xa GLSDB (bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất) cho Ukraine sau khi loại vũ khí này được nâng cấp nhằm cải thiện khả năng chống nhiễu của Nga.
(CLO) Những nỗ lực buôn lậu các thành phần pin nhiên liệu hydro vào Yemen sẽ giúp lực lượng Houthi có bước tiến vượt bậc về công nghệ chế tạo máy bay không người lái (UAV).
(CLO) Mỹ đang tiến hành đàm phán với Chính phủ Đức và các quan chức Nga nhằm khôi phục hoạt động lọc dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, theo các báo cáo từ truyền thông Đức và Nga.
(CLO) Theo báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm, Israel đã thực hiện "hành vi diệt chủng" đối với người Palestine bằng cách phá hủy các cơ sở y tế dành cho phụ nữ tại Gaza và sử dụng bạo lực tình dục như một chiến lược chiến tranh.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Năm rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc tế, đẩy mạnh chiến dịch sáp nhập hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này.
(CLO) Một thẩm phán ở California vào thứ Năm (13/3) đã ra lệnh cho sáu cơ quan liên bang của Mỹ khôi phục hàng nghìn nhân viên mới tuyển dụng nhưng bị sa thải trong chiến dịch tinh giản bộ máy chính phủ của Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Bồ Đào Nha sẽ tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào ngày 18/5, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa thông báo hôm thứ Năm, hai ngày sau khi chính phủ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Đây sẽ là cuộc bầu cử sớm thứ ba trong vòng hơn ba năm.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Nga ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Ukraine về nguyên tắc, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và nhiều chi tiết quan trọng cần phải được giải quyết.
(CLO) Các nhà thiên văn học mới phát hiện thêm 128 mặt trăng quay quanh Sao Thổ, đưa hành tinh này vượt xa Sao Mộc - hành tinh từng giữ danh hiệu "vua mặt trăng".