Ông Trump nói muốn gặp ông Kim Jong Un khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (25/8).
"Tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi ông chào đón tân Tổng thống Hàn Quốc đến Nhà Trắng. "Tôi mong được gặp Kim Jong Un vào một thời điểm thích hợp".
Mặc dù đã đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7 giúp hàng xuất khẩu của Hàn Quốc tránh khỏi mức thuế quan rất cao của Mỹ, song hai bên vẫn chưa thống nhất về năng lượng hạt nhân, chi tiêu quân sự và chi tiết của một thỏa thuận bao gồm khoản đầu tư 350 tỷ đô la vào Mỹ mà Hàn Quốc đã hứa.
President Donald J. Trump welcomes South Korean President Lee Jae-myung to the White House. 🇺🇸🇰🇷 pic.twitter.com/aeqVXgDlQe
— The White House (@WhiteHouse) August 25, 2025
Trùng với chuyến thăm của ông Lee, hãng hàng không quốc gia của Hàn Quốc Korean Air đã công bố đơn đặt hàng 103 chiếc máy bay chở khách Boeing, đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử hãng hàng không.
Tại Phòng Bầu dục, ông Lee cho biết: "Tôi hy vọng ông có thể mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên… và ông có thể gặp Kim Jong Un, xây dựng một Trump World ở Triều Tiên để tôi có thể chơi golf ở đó…".
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho cho biết thêm rằng ông Lee đã mời ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 10 và đề xuất Tổng thống Mỹ cố gắng gặp ông Kim Jong Un trong chuyến đi.

Nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ, với việc Washington bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc bằng quân đội và răn đe hạt nhân. Ông Trump từng gọi Seoul là "cỗ máy kiếm tiền" lợi dụng sự bảo vệ của quân đội Mỹ.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được thỏa thuận" về thương mại, ông Trump nói với các phóng viên. "Họ đã có một số vấn đề với thỏa thuận này, nhưng chúng tôi vẫn kiên định với quan điểm của mình".
Ông Trump dự kiến sẽ gây sức ép buộc Hàn Quốc cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả việc duy trì 28.500 quân Mỹ tại Hàn Quốc.
Khi được hỏi liệu ông có giảm số lượng quân này không, ông Trump trả lời: "Tôi không muốn nói điều đó vào lúc này", nhưng có lẽ Seoul nên trao cho Mỹ quyền sở hữu "vùng đất nơi chúng ta có pháo đài lớn", ám chỉ rõ ràng đến Trại Humphreys, một đơn vị đồn trú của Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.