Ông Trump phủ quyết Dự luật Quốc phòng Mỹ năm 2021

Thứ năm, 24/12/2020 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết dự luật quốc phòng khổng lồ vào thứ Tư (23/12), đồng thời nhắc lại cảnh báo rằng dự luật này không có lợi cho Mỹ mà thay vào đó là Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump vừa phủ quyết Dự luật quốc phòng năm 2021 - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump vừa phủ quyết Dự luật quốc phòng năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Đầu tháng này, cả hai viện của Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2021 bất chấp những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ phủ quyết biện pháp tài trợ trị giá 740 tỷ USD.

Dự luật vừa bị Tổng thống phủ quyết sẽ đảm bảo mức tăng lương 3% cho các quân nhân Hoa Kỳ và đảm bảo rằng các chương trình hiện đại hóa quốc phòng đang hoạt động.

“Chính quyền của tôi đã thực hiện những hành động mạnh mẽ để giúp giữ an toàn cho quốc gia của chúng ta và hỗ trợ các thành viên dịch vụ của chúng ta”, ông Trump viết trong thông báo phủ quyết.

“Tôi sẽ không thông qua dự luật này, điều này sẽ đặt lợi ích của Washington DC lên trên lợi ích của người dân Mỹ”.

“Thật không may, đạo luật này không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, bao gồm các điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh và lịch sử quân đội của chúng ta, và mâu thuẫn với nỗ lực của chính quyền của tôi nhằm đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của chúng ta”, ông Trump tuyên bố trước Quốc hội.

Mặc dù không cung cấp chi tiết cụ thể, nhưng vị tổng tư lệnh cũng lưu ý rằng đó là một món quà "cho Trung Quốc và Nga". Trước đó ông Trump đã tweet vào ngày 13/12 rằng, "người chiến thắng lớn nhất trong dự luật quốc phòng mới của chúng ta là Trung Quốc".

Các lý do khác cho việc phủ quyết gồm việc đổi tên các cơ sở quân sự tôn vinh các nhà lãnh đạo Liên minh miền Nam, một chủ đề nóng mà Tổng thống Trump trước đây đã xung đột với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, người đã cấm sử dụng cờ chiến đấu của Liên minh tại các địa điểm phòng thủ của Mỹ.

Đầu tháng 12/2020, ông Trump cũng đe dọa sẽ phủ quyết dự luật quốc phòng dài 4.517 trang nếu các nhà lập pháp không đưa ra biện pháp loại bỏ Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp, nhằm bảo vệ các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Twitter không phải chịu trách nhiệm về các bài đăng được tạo bởi người dùng.

Trong thông báo phủ quyết, ông Trump đã bác bỏ quyết định của Quốc hội về việc không bãi bỏ đạo luật hàng thập kỷ, mà theo ông nó "tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin sai lệch của nước ngoài trên mạng".

Ông Trump cũng nói thêm rằng đó là một "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta".

NDAA đã được thông qua cả Hạ viện Hoa Kỳ và Thượng viện Hoa Kỳ với đa số lưỡng đảng vào đầu tháng 12. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã chỉ định rằng Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai tới về việc có phủ nhận quyền phủ quyết của Trump hay không.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h