Ông Trump tụt gần 300 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới

Thứ tư, 07/04/2021 12:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị tụt gần 300 hạng trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes khi khối tài sản cá nhân của ông giảm 1,1 tỷ USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn giới báo chí trên Air Force One hồi tháng 9/2020. Ảnh: Getty

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn giới báo chí trên Air Force One hồi tháng 9/2020. Ảnh: Getty

Theo Forbes, kể từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng cho đến khi rời nhiệm sở vài tháng trước, khối tài sản của cựu Tổng thống Mỹ đã giảm gần 1/3, từ 3,5 tỷ USD xuống còn 2,4 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng gần 70%.

Với sự sụt giảm trong khối tài sản cá nhân này, ông Trump hiện xếp thứ 1.299 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới do Forbes công bố, tụt 298 bậc so với cùng kỳ năm 2020. Nếu so với năm 2017, ông Trump rơi khoảng 755 hạng.

Ông Trump luôn tự hào về tài kinh doanh nhạy bén của mình. Tuy nhiên, vị tỷ phú đã từ chối bán tài sản của mình khi nhậm chức. Quyết định này của cựu Tổng thống Mỹ được các nhà phân tích đánh giá là một sự bỏ lỡ phí phạm.

Theo Forbes, nếu ông Trump bán toàn bộ tài sản của mình vào đúng ngày nhậm chức, đóng thuế thặng dự vốn và tái đầu tư vào tài sản không bị xung đột lợi ích, ông có thể sẽ có thêm 1,6 tỷ USD so với hiện tại.

Trên thực tế, ông Trump hiện đang giàu hơn so với cùng thời điểm một năm trước – khi đại dịch Covid-19 gây tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu – nhưng ông đã không thể theo kịp các tỷ phú khác trong “cuộc đua” này.

Đế chế kinh doanh Trump Organization của gia đình cựu Tổng thống Mỹ được cho là bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 khiến hoạt động của các sòng bạc và văn phòng cho thuê của ông Trump bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng. Theo ước tính của tạp chí Forbes, ông Trump thiệt hại khoảng 1 tỷ USD do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các bất động sản thương mại của ông Trump đã giảm tới 26% giá trị trong giai đoạn từ năm 2016-2021, cùng thời điểm ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống tại Nhà Trắng. Trong khi đó, giá trị các tài sản khác của cựu Tổng thống Trump bao gồm tòa chung cư, hợp đồng viết sách và các dịch vụ giải trí đều giảm tới 80%.

Ngoài ra, cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6/1 đã khiến ông bị thiệt hại nặng nề vì dính vào hai cuộc luận tội ngay trước khi nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc vào hồi cuối tháng 1. Mối quan hệ giữa ông Trump và các nhà băng lên cũng xuống cấp trầm trọng sau cuộc bạo loạn.

                                                                                                             Hương Vũ

Tin khác

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm